04/02/2025 17:48 GMT+7 | Bóng đá Việt
Trước sự hỗ trợ tích cực của chính phủ Indonesia, 3 cái tên tiếp theo đã được nhập tịch để tăng cường sức mạnh cho đội bóng nước này. Như thường lệ, đây vẫn là những món "hàng khủng" so với bóng đá khu vực.
Chiều ngày 3/2, Hạ viện Indonesia đã chấp thuận đơn xin nhập tịch của của ba cầu thủ gốc Hà Lan là Ole Romeny, Dion Markx và Tim Geypens. Sau khi được chấp thuận của Tổng thống vào phiên họp ngày 4/2 và phát biểu tuyên thệ, 3 cầu thủ trên sẽ chính thức mang quốc tịch Indonesia và hợp thức hóa việc khoác áo đội bóng Xứ vạn đảo.
Không có gì quá bất ngờ khi Indo tiếp tục nhập tịch các cầu thủ Hà Lan. Từ năm 2022 đến nay, trong danh sách nhập tịch ồ ạt của mình bao gồm 16 cầu thủ, thì có tới 15 trong số đó là người Hà Lan. Việc bổ nhiệm HLV trưởng là huyền thoại bóng đá Hà Lan Patrick Kluivert vào hồi đầu năm càng chứng tỏ tham vọng và hướng đi của Indo trong chính sách nhập tịch. Ai đó đã từng xem bom tấn Hollywood: Cướp biển vùng Caribe hẳn sẽ liên tưởng ngay tới đoàn tàu hắc ám mang tên người Hà Lan Bay. Đội tuyển Indonesia thời điểm hiện tại cũng không khác gì một chiến hạm với đầy đủ từ thuyền trưởng đến các thủy thủ đoàn đều là người Hà Lan.
Ba cái tên mới nhất bổ sung vào danh sách nhập tịch của đội tuyển Indonesia đều đang chơi bóng ở châu Âu. Tuy không phải là những ngôi sao đình đám, nhưng nếu thi đấu tại khu vực và sân chơi châu Á. họ không thể bị xem thường.
Nổi bật nhất trong số này là tiền vệ cánh Ole Romeny. Cầu thủ 24 tuổi đang chơi bóng tại Anh trong màu áo Oxford United. Anh có bà ngoại là người Indonesia. Romeny đang được định giá lên tới 1,3 triệu euro (hơn 33 tỷ đồng), cao gần gấp đôi Nguyễn Xuân Son - cầu thủ giá trị nhất của đội tuyển Việt Nam.
Hai cầu thủ còn lại Dion Markx và Tim Geypens đều là sao mai sinh năm 2005 và đang thi đấu tại quê nhà Hà Lan. Bộ đôi hậu vệ này được xem là sự gia cố chất lượng cho hàng phòng ngự của đội tuyển Indonesia trong giai đoạn sắp tới. Thậm chí, độ tuổi 19 cho phép hai cầu thủ này có thể ngay lập tức tham dự Sea Games năm nay sau khi hoàn tất thủ tục nhập tịch. Công bằng mà nói, sự bổ sung này mang đến ưu thế lớn cho Indonesia, nhưng cũng góp phần thúc đẩy sự cạnh tranh và phát triển cho bóng đá trẻ khu vực, khi yêu cầu đòi hỏi về chuyên môn ngày càng cao hơn.
Chiến lược nhập tịch một cách ồ ạt của Indonesia mang đến áp lực cạnh tranh chưa từng có đối với bóng đá Đông Nam Á. Vẫn là câu chuyện về thành tích, những kết quả từ việc nhập tịch cầu thủ quả thực có một tác động nhanh chóng. Hãy khoan nói đến những vấn đề bất cập, bởi đó là chuyện riêng và cũng có cách xử lí riêng theo định hướng của từng quốc gia. Hãy nhìn nhận Indonesia theo khía cạnh tích cực với những dấu ấn đặc biệt. Đó là sự hỗ trợ nhiệt tình, nhanh chóng của chính phủ, tối ưu hóa và rút ngắn các thủ tục trung gian để tạo điều kiện tối đa cho các cầu thủ nhập tịch dễ dàng. Bên cạnh đó, tầm ảnh hưởng quốc tế của người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Indonesia – Chủ tịch Erick Thohir là cũng tạo ra một sức hút rất lớn đối với các cầu thủ chất lượng. Đây là những điều mà không phải nền bóng đá nào cũng làm được.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất