![]() "King" Otto - Ảnh Getty |
Cầu thủ Dimitris Salpingidis, người đã ghi bàn thắng quyết định vào lưới Ukraina trong trận play-off giành vé dự World Cup 2010, cho biết: “Thật tuyệt vời. Đây là một thành công quá sức tưởng tượng với chúng tôi và người Hy Lạp trên toàn thế giới sẽ ăn mừng chiến công của chúng tôi. Với những ai đã chỉ trích chúng tôi trong thời gian qua, chiếc vé dự World Cup 2010 chính là câu trả lời xác đáng nhất”.
Dẫu vậy, Hy Lạp vẫn duy trì lối chơi nặng về chiến thuật như hồi EURO 2004. Các học trò của HLV Rehhagel vẫn chủ trương đá thật chắc ở sân nhà và trông chờ vào những tình huống bóng chết. Với nhiều đội bóng, tỷ lệ ghi 2 bàn/trận là con số không đến nỗi nảo, nhưng nên nhớ nằm cùng vòng bảng với Hy Lạp là những đội bóng yếu như Moldova, Latvia hay Luxembourg. Do vậy, thành tích ghi bàn của Hy Lạp chưa đủ sức thuyết phục. Dù đã giành bốn điểm trước Israel nhưng hai trận thua trước Thụy Sĩ cũng đáng để HLV Rehaggel bận tâm.
Tuy vậy, lối chơi của Hy Lạp vẫn khá hiệu quả. Sau khi cầm hòa 0-0 Ukraina trên sân nhà ở trận play-off lượt đi, Hy Lạp đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trên sân khách. Hàng phòng ngự chắc chắn, tuyến giữa tập trung số đông nhằm hạn chế sức tấn công của đối thủ và hàng tiền đạo gồm những cầu thủ có ngoại hình tốt đã giúp Hy Lạp “sống sót” trên đấy Ukraina. Sau trận đấu này, HLV Rehaggel đã nhắc tới tinh thần EURO 2004 và kêu gọi các học trò phát huy tinh thần đó ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sắp tới. Có thể nói Hy Lạp không phải là đội bóng chơi đẹp mắt để khán giả có thể thưởng thức những trận cầu hay nhưng đội bóng của HLV Rehaggel đủ khả năng trở thành “vật cản” của bất cứ đội bóng nào.
* Tin ở họ
Điểm mạnh nhất của Hy Lạp có thể vẫn là Otto Rehhagel. HLV người Đức vẫn đặt niềm tin vào chiến thuật một kèm một và không cảm thấy ái ngại khi sử dụng tới ba trung vệ trong một trận đấu nhằm hạn chế sức tấn công của đối phương. Không những vậy, khi cần, HLV này có thể đưa cả bốn trung vệ vào sân và Hy Lạp coi như chấp đôi thủ nguyên “đôi cánh”. Do vậy, Hy Lạp có thể sẽ là một trong những đội đáng xem nhất ở World Cup về mặt chiến thuật, đặc biệt là ở hàng phòng ngự. Ngoài ra, điểm mạnh khác của Hy Lạp chính là khả năng tận dụng các tình huống bóng chết.
* Không tin ở họ
Với chiến thuật thiên về phòng ngự phản công, Hy Lạp sẽ gặp không ít khó khăn khi phải đối đầu với những đội bóng có lối chơi tương tự hoặc “chiếu dưới”. Hàng tiền vệ của Hy Lạp toàn là “công nhân”, trong khi đó, hai cầu thủ đá cánh là Giourkas Seitiridis và Vasilis Torosidis thường hạn chế dâng cao. Do vậy, Hy Lạp không phải là đội bóng mạnh về kiểm soát bóng hoặc tạo ra đột biến nhằm phá vỡ thế cân bằng.
+ HLV Otto Rehhagel (từ tháng 6/2001) Latvia (SK) 2-0 Moldova (SN) 3-0 Thụy Sĩ (SN) 1-2 Israel (SK) 1-1 Israel (SN) 2-1 Thụy Sĩ (SK) 0-2 Moldova (SK) 1-1 Latvia (SN) 5-2 Luxembourg (SN) 2-1 Luxembourg (SK) 3-0 Play-off Ukraina (SN) 0-0 Ukraina (SK) 1-1 + Thành tích ở World Cup 1994 Vòng bảng |
