Đội tuyển Brazil chờ đợi gì ở Dorival Junior?

24/06/2024 14:35 GMT+7 | Bóng đá 24h

Brazil đến với Copa America 2024 mà không có Neymar, Casemiro, Richarlison, và Gabriel Jesus. Thay vào đó, tân HLV Dorival Junior đặt niềm tin vào những Vinicius Jr, Rodrygo, Endrick,…

Cần phải nhắc lại rằng dưới triều đại mới mẻ của Dorival Junior, Brazil đang bất bại cả 4 trận, trong đó có những màn trình diễn khá ấn tượng trước Anh (1-0) và Tây Ban Nha (3-3). Tất nhiên, đó đều là những trận giao hữu.

Không thể chờ Ancelotti

Brazil hiện đang có HLV thứ ba sau World Cup. Nhưng khác với Ramon Menezes và Fernando Diniz, Dorival Junior không phải là tạm quyền. HLV 61 tuổi đã rời Sao Paulo để đảm nhận vai trò HLV Selecao cho đến World Cup 2026.

Người Brazil không thể chờ đợi Carlo Ancelotti thêm nữa, nhất là khi chiến lược gia người Ý đã đặt bút gia hạn hợp đồng với Real Madrid đến năm 2026. Và sau khi cân nhắc mọi phương án, LĐBĐ Brazil (CBF) quyết định chọn một người mà họ cho rằng có phong cách "gần giống" với Carletto nhất: Dorival Junior, một HLV không có phong cách riêng biệt, nhưng giỏi xoay xở.

Ngày còn thi đấu, Dorival là một tiền vệ trung tâm, và khi theo nghiệp HLV, ông giống như một kẻ lãng du. Từ năm 2002, Dorival đã dẫn dắt 20 đội bóng khác nhau trong 25 nhiệm kỳ. Sau khi vượt qua cơn ác mộng ung thư tuyến tiền liệt vào năm 2019, Dorival bắt đầu giành được một số danh hiệu quan trọng như hai Cúp quốc gia Brazil liên tiếp (2022, 2023), và đặc biệt là chiến tích giúp Flamengo đoạt Copa Libertadores, dù chỉ trở lại CLB này vào giữa năm để thay thế Paulo Sousa bị sa thải.

Copa America 2024 - Đội tuyển Brazil: Chờ đợi gì ở Dorival Junior? - Ảnh 1.

Dorival Junior liệu có đưa Brazil đến thành công ở Copa America 2024?

Nhiều người cho rằng Flamengo thật bạc bẽo khi không gia hạn với Dorival mà lại mang về Vitor Pereira, một HLV người Bồ Đào Nha khác. Có những người còn cảm thấy phẫn nộ, nhất là khi Pereira đã cho thấy sự thất vọng lớn lao. Ở một bức tranh rộng hơn, nhiều chuyên gia không hài lòng với sự xâm nhập của các HLV nước ngoài vào Brazil. Cũng vì thế mà dù Ancelotti rất tài năng và kinh nghiệm, nhưng Dorival lại nhận được sự ủng hộ không nhỏ của những người "hướng nội".

Những sự ồn ào ấy khiến Dorival - từ việc bị xem là giải pháp tạm thời trong 2 nhiệm kỳ ở Flamengo - trở thành hy vọng cho Selecao. Ít nhất, ông phải giúp Brazil hồi sinh sau những màn trình diễn kinh khủng dưới thời Fernando Diniz khiến họ xếp thứ 6 ở vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ.

Kín tiếng, nhưng không thiếu cương quyết

Dorival không có vẻ đầy quyết tâm như một Luiz Felipe Scolari, cũng không có vẻ của một người đang cháy bỏng với ý tưởng như Diniz. Dorival không có một CV đẹp, có vẻ như hơi ít tự tin, hơi thiếu sức hút. Ông cũng không tạo ấn tượng khi phát biểu trước công chúng. Nhưng sự trầm tính và phong cách linh hoạt của Dorival được nhiều cầu thủ yêu thích. Và điều đó cũng có nghĩa là ông có thể thay đổi hệ thống và đưa ra điều tốt nhất từ những gì mình có trong tay.

Khoảng thời gian 5 tháng Dorival gắn bó với Flamengo trong nhiệm kỳ thứ 3 ở đây là một minh chứng. CLB thích làm việc với ông, và ông biết cách phát huy sức mạnh của một nhóm cầu thủ tấn công, giúp họ đoàn kết hơn ở cả trong và ngoài sân đấu. Một số người dè bỉu cho rằng Dorival chỉ làm những điều đơn giản. Nhưng rất nhiều khi mọi thứ trở nên đơn giản, đó là bởi vì đã có rất nhiều công việc khó khăn diễn ra ở hậu trường.

Copa America 2024 - Đội tuyển Brazil: Chờ đợi gì ở Dorival Junior? - Ảnh 2.

Dorival Junior từng “treo giò” thần đồng Neymar năm 2010

Giống như Ancelotti, Dorival là người mềm dẻo, nhưng không phải lúc nào ông cũng thỏa hiệp. Năm 2010, Neymar đang là ngôi sao ở Santos, và tấn công biên đang là mốt thời thượng, nhưng Dorival gây bất ngờ khi đặt tấn công trung lộ làm trọng tâm, và đã khởi đầu đầy hứa hẹn. Sau khi Neymar đá hỏng vài quả 11m, Dorival tước quyền thực hiện của anh ở trận gặp Goianiense. Thần đồng này phản ứng ra mặt khiến trận đấu bị dừng lại khá lâu. HLV kỳ cựu Rene Simoes của Goianiense sửng sốt và lo sợ rằng bóng đá Brazil đang tạo ra một con quái vật. Còn Dorival thì cho rằng Neymar cần phải được dạy bảo nên đã treo giò anh. Nhưng đối thủ tiếp theo là Corinthians, đối thủ không đội trời chung của Santos, và BLĐ đã chọn ngôi sao thay vì HLV. Kết quả: Dorival đã bị sa thải. 

Bây giờ, Dorival sẽ phải làm việc - và có thể phải chống lại - những ngôi sao như thế. Các tuyển thủ ủng hộ Ancelotti nhất dĩ nhiên là nhóm ngôi sao ở châu Âu, nhất là Real Madrid. Dorival sẽ phải thuyết phục họ rằng kinh nghiệm trong nước của ông có thể được chuyển giao sang sân khấu quốc tế. Đó chắc chắn là nhiệm vụ không dễ dàng.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm