Đội tuyển Bỉ: Cơ hội tìm lại mình của Eden Hazard

15/11/2022 19:11 GMT+7 | World Cup 2022

Lịch thi đấu |  Kết quả | Bảng xếp hạng


Cái tên Eden Hazard giờ không còn được nhắc đến nhiều trong những mùa giải gần đây, vì thế, khi World Cup 2022 đang đến gần, tất cả đều tự hỏi liệu tiền vệ người Bỉ có thể làm được gì trong giải đấu lớn có lẽ là cuối cùng của anh và Thế hệ vàng.

Mùa hè năm 2019, Real Madrid hoàn tất bản hợp đồng mà họ đã ấp ủ từ khá lâu. Cầu thủ được Zinedine Zidane ngưỡng mộ trong một thời gian dài, đã chứng tỏ mình là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất Premier League cùng Chelsea, đang là đội trưởng tuyển Bỉ và chứng tỏ bản lĩnh lãnh đạo của mình. Những chiếc áo đấu có tên của anh ấy ở mặt sau sẽ bay nhanh khỏi kệ. Tựu chung lại, một "Galactico" hoàn hảo.

Hazard, ngôi sao đã biến mất ở Real Madrid

Hazard và Real Madrid dường như là sinh ra để cho nhau. Cầu thủ người Bỉ được cho là lá bùa hộ mệnh mới, đặc biệt là trong các trận đấu lớn. Sau cùng thì những con số của anh trước Big Six ở Premier League là tốt nhất mọi thời đại.

Thống kê cho thấy có tới 8 trận El Clasico và một trận chung kết Champions League có sự góp mặt Real Madrid kể từ khi Hazard gia nhập Bernabeu, thậm chí được cho là những trận đấu lớn nhất trong bóng đá. Có điều, anh đã không chơi dù chỉ một phút trong tất cả các trận đấu này.

Đối với tài năng của mình, Hazard thực tế đã khởi đầu sự nghiệp ở Real Madrid một cách tuyệt vời với 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo trong trận đấu đầu tiên của anh tại Bernabeu. Có điều, đó dường như là một kỉ niệm xa vời vào lúc này. Hết chấn thương này đến chấn thương khác đã không bao giờ cho phép anh thực sự khám phá ra con người cũ của mình. Trong hai mùa giải, anh đã phải vật lộn. Tưởng như anh cuối cùng đã cho thấy một cái nhìn thoáng qua về con người thật của mình vào đầu mùa giải 2021-22, trớ trêu đó là thời điểm chính xác mà một tài năng trẻ người Brazil tên là Vinicius Junior bắt đầu tỏa sáng và đẩy cầu thủ người Bỉ ra rìa đội hình 1.

Ít nhất thì Hazard cũng đã trở thành một nhân vật gây thiện cảm ở Real Madrid trong những năm qua. May mắn thay, ngay cả trong những cơ hội hiếm hoi có được từ Carlo Ancelotti, anh vẫn không ngừng thể hiện đẳng cấp thực sự của mình. Không có sự nhất quán và thường chỉ lóe sáng nhưng ít nhất, tất cả vẫn gợi nhớ đến câu ngạn ngữ cũ - phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi.

Thêm nữa, lợi thế lớn nhất mà Hazard có được khi đến World Cup 2022 là HLV của anh ở đội tuyển Bỉ dường như hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của anh. Roberto Martinez không chỉ đưa anh đến Qatar mà còn chứng minh niềm tin của ông bằng cách cho phép anh giữ lại chiếc băng đội trưởng. Mặc dù có rất nhiều tài năng trong tay, Martinez vẫn ca ngợi Hazard là cầu thủ xuất sắc nhất ở vị trí của anh. Và không chỉ có Martinez, toàn đội bóng đều yêu quý anh và tập hợp lại sau lưng anh.

Đội tuyển Bỉ: Cơ hội tìm lại mình của Eden Hazard - Ảnh 1.

World Cup 2022 có thể là cơ hội cuối cùng để Eden Hazard tỏa sáng ở một giải đấu lớn

Có thể hiểu được là trong quá trình sa sút phong độ của Hazard, một số cầu thủ khác đã vụt sáng và thi đấu khá nổi bật cho đội tuyển Bỉ. Một trong những cái tên như vậy là Thorgan Hazard, em trai của anh. Nếu đã từng có một bầu không khí thuận lợi thì trước vẫn vậy và bây giờ vẫn vậy.

Hazard vẫn là niềm hi vọng của Bỉ

Đội tuyển Bỉ vẫn là đội duy nhất cho đến thời điểm hiện tại đứng số 1 thế giới mà không có vương miện thế giới hay châu lục. Thậm chí, thực tế của vấn đề là họ có thời gian giữ vị trí số 1 dài nhất so với bất kì đội bóng châu Âu nào. Điều này cho thấy rằng đội bóng thực sự được tạo nên bởi những tài năng mang tính thế hệ và có rất nhiều ngôi sao để họ sử dụng. Những cầu thủ như Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku và Thibaut Courtois sẽ đảm bảo rằng áp lực không nằm ở bất kì cá nhân nào và đó là nỗ lực của cả đội.

Với Hazard, anh có những kỉ niệm đẹp về World Cup. Anh xuất hiện lần đầu ở Brazil năm 2014, mang đến 2 đường kiến tạo và Bỉ vào đến tứ kết. Ở Nga năm 2018, anh là đội trưởng của đội bóng, ghi 3 bàn, kiến tạo hai lần và lọt vào bán kết trước khi kết thúc ở vị trí thứ 3. Vì vậy, nếu bóng đá là một cấp số cộng đơn giản, Bỉ sẽ lọt vào trận chung kết tại Qatar 2022. Tất nhiên, không phải nhưng vấn đề là đội tuyển Bỉ hiện tại mang lối chơi hạng A của họ tới các giải đấu lớn với ngôi sao của Real Madrid ở trung tâm của nó.

Hazard đã ra sân 122 lần cho Bỉ, cao thứ 4 trong lịch sử đội bóng. Anh đã ghi 33 bàn trong những lần xuất hiện đó, đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng các chân sút hàng đầu của Bỉ. Nói ngắn gọn, anh đã là một huyền thoại của bóng đá Bỉ. Câu hỏi đặt ra là liệu anh có thể quay ngược đồng hồ ở Qatar?

Cả cha mẹ và tất cả anh em của anh đều là cầu thủ bóng đá. Bóng đá chảy trong huyết quản gia đình họ. Anh đã vô địch quốc gia và cúp ở Pháp, Anh và Tây Ban Nha. Anh đã vô địch Europa League và Champions League. Số lượng giải thưởng cá nhân mà anh có được là đáng kinh ngạc. Anh biết cách áp đặt một trận đấu và làm thế nào để biến một trận đấu trở nên tuyệt vời với một màn trình diễn đầy cảm hứng. Anh biết, đó là điều anh đã làm hàng triệu lần trước đây. Hi vọng rằng khoảng thời gian này, anh sẽ xuất hiện tại World Cup và hồi sinh sự nghiệp của mình. 

 Mạnh Hào

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm