Đội trưởng tuyển Thái Lan giá gấp 5 lần Công Phượng

16/12/2020 18:04 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Cầu thủ từng lập siêu phẩm vào lưới Việt Nam ở vòng loại World Cup 2018 Theerathon Bunmathan được CLB đang dẫn đầu Thai League 1 BG Pathum United ra giá 40 triệu baht (gần 1,4 triệu USD) để Yokohama F.Marinos nhả người.

Cộng đồng mạng dậy sóng với Văn Hậu và Bunmathan

Cộng đồng mạng dậy sóng với Văn Hậu và Bunmathan

Sau khi tờ Fox Sports châu Á tổ chức cuộc bầu chọn những hậu vệ hàng đầu châu Á mọi thời đại và đề xuất 9 cái tên, vượt qua nhiều siêu sao hàng đầu của Iran, Nhật Bản, CĐV Việt Nam và Thái Lan đã “khẩu chiến” với Văn Hậu và Bunmathan.

Bunmathan là cái tên cùng với Chanathip là hai tài năng sáng giá bậc nhất của bóng đá Thái Lan hiện tại. Hậu vệ đa năng này từng mang băng thủ quân dưới triều đại HLV Kiatisuk và có bàn thắng ấn định thắng lợi đậm 3-0 ở Mỹ Đình 5 năm trước.

Cầu thủ có tên thân mật “Aum” được bình chọn là Cầu thủ hay nhất Thái Lan 2019 khi làm nên lịch sử cho bóng đá xứ Chùa Vàng với tư cách cầu thủ Thái Lan VĐQG Nhật Bản J-League 1 năm ngoái cho CLB Yokohama F Marinos.

Ở đội bóng của Nhật Bản, Bunmathan là cầu thủ chủ chốt và khẳng định được năng lực suốt 2 năm qua. Đầu tháng 12, Bunmathan đã có siêu phẩm Yokohama vào lưới CLB Jeonbuk của Hàn Quốc trong khuôn khổ vòng bảng Champions League châu Á.

Đội trưởng tuyển Thái Lan giá gấp 5 lần Công Phượng
CLB đang dẫn đầu giải VĐQG Thái Lan BG Pathum United vừa ra giá gần 1,4 triệu USD để mong nhà vô địch Nhật Bản Yokohama F.Marinos nhả lại cầu thủ hay nhất bóng đá Thái Lan. Ảnh: YM

Bunmathan góp công giúp đội nhà đả bại đối thủ đến 4-1 và siêu phẩm của cầu thủ Thái Lan cũng giúp Yokohama F.Marinos đi vào lịch sử khi vượt qua vòng đấu bảng, kèm theo đó là bàn thắng đẹp bậc nhất giải.

Hậu vệ có biệt danh “Aum” vừa qua đã trở về Thái Lan, chịu cách ly 14 ngày và đã được gặp lại gia đình. Để chào đón Bunmathan, CLB BG Pathum United đang làm hết sức mình nhằm lôi kéo cầu thủ này trở về Thái Lan thi đấu.

Đội bóng của cựu tiền vệ HAGL và đội tuyển Thái Lan là Dusit sẵn sàng chi trả 40 triệu baht (gần 1,4 triệu USD) để có được chữ ký của tài năng sáng giá bậc nhất bóng đá Việt Nam hiện tại. So với Công Phượng đang được transfermarkt định giá 250 nghìn Euro, Bunmathan có giá trị cao hơn hẳn.

Sở dĩ Bunmathan được CLB dẫn đầu Thai League quan tâm vì Bunmathan ngoài chuyên môn vượt trội còn có giá trị thương hiệu lớn. 

CLB BG Pathum United cũng cần mua sắm để tăng sức mạnh cho cuộc đua nước rút giai đoạn lượt về Thai League 1. Bên cạnh đó, BG Pathum United cũng cần cầu thủ chạy cánh trái này để thi đấu AFC Champions League 2021, đấu trường mà họ khát khao chinh phục. 

Nhưng không dễ để BG Pathum United có thể sở hữu Bunmathan khi cầu thủ này vẫn còn hợp đồng với đội bóng của Nhật Bản. 

So với những cầu thủ Thái Lan khác như Kawin hay Dangda thường xuyên dự bị ở Consadole Sapporo hay Shimizu S.Pulse thì Bunmathan là cầu thủ trụ cột tại nhà ĐKVĐ Nhật Bản.

J League 1 cũng ở đẳng cấp cao hơn hẳn Thai League và đây là đích nhắm của nhiều cầu thủ chuyên nghiệp Thái Lan muốn nâng cao trình độ chuyên môn.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm