Uruguay hiện tại có thể coi là một phiên bản khác của Leeds, một đội bóng được xây dựng triệt để theo phong cách của HLV Marcelo Bielsa. Vì vậy, chắc chắn nó cũng đi theo một mô hình dễ đoán, khởi đầu ấn tượng, sau đó là sự suy giảm chất lượng và thường gây tranh cãi.
Đó là một tập thể được tổ chức tốt, pressing khắp mặt sân, chơi bóng với tốc độ cao, tấn công trực diện, cạnh tranh hơn và nhiều va đập hơn. Ở Elland Road, Leeds của Bielsa luôn phát triển bóng từ tuyến sau và xé toang hàng phòng ngự đối phương bằng những pha di chuyển linh hoạt của các tiền đạo cánh, cùng những đường chuyền chính xác. Tỉ lệ kiểm soát bóng trung bình của câu lạc bộ lên tới 55,8%. Độ chính xác cũng như tỉ lệ chuyền ngắn của họ cũng theo xu hướng tương tự.
Uruguay cũng được xây dựng theo hướng cường độ cao, chuyển đổi trạng thái nhanh, tranh chấp bóng quyết liệt và cố gắng phá lối chơi của đối thủ. Trong đó, ông đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng một nhóm cầu thủ thiên về phòng ngự gồm 3 trung vệ kết hợp với 3 tiền vệ mạnh về tranh chấp như Bentancur, De La Cruz, Ugarte, trong khi Valverde được chơi tự do bên cánh phải và Bentancur đá gần vòng cấm hơn.

Uruguay không còn ở phong độ tốt nhất để cạnh tranh sòng phẳng với Anh
Ở phía trên là những tiền đạo tốc độ, có khả năng chơi càn lướt và hoạt động độc lập như Nunez, Pellistri và Araujo. Ở vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ, đội bóng của HLV 71 tuổi đánh bại Brazil một cách thuyết phục với những chỉ số đáng chú ý như số bàn thắng kì vọng lên tới 0,62, ghi được 2 bàn thắng với chỉ 41% thời lượng kiểm soát bóng.
Đây mới là điều gây ấn tượng, Brazil, bất chấp việc kiểm soát bóng lên tới 59% và ra sân với đội hình siêu tấn công gồm Neymar, Rodrygo, Vinicius và Jesus nhưng chỉ có 2 lần dứt điểm trong cả trận và không sút trúng đích lần nào. Chỉ số bàn thắng kì vọng của đội bóng áo vàng xanh ở trận này chỉ là 0,28.
Có thể nói đội bóng của Bielsa đã bóp nghẹt lối chơi của Brazil và hầu hết các đối thủ trong khu vực trong khoảng thời gian này. Họ tranh chấp mạnh mẽ, tấn công nhanh ở hai biên, chuyển trạng thái tốt và rất nguy hiểm ở 1/3 sân của đối thủ.
Tuy nhiên, theo thời gian, phong cách này cũng luôn suy giảm chất lượng và sự hiệu quả, bất chấp việc đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng. Ở trận đấu gần nhất, Uruguay để thua Mỹ với tỉ số 1-5 và khiến tương lai của HLV 71 tuổi trở nên bị nghi ngờ.
Vấn đề luôn là cường độ chơi bóng của Uruguay quá căng thẳng. Họ có khả năng chơi tốt trong một thời gian nhất định khi các cầu thủ được phát huy khả năng chơi bóng và thể trạng luôn sung mãn. Nhưng khi sự căng thẳng tích tụ, thể lực của các cầu thủ trụ cột không đảm bảo, lối chơi của Uruguay sẽ rơi vào bế tắc và thường dẫn tới sự sụp đổ. Nhìn chung, ở thời điểm hiện tại, Celeste không còn là đội bóng đáng gờm, đơn điệu và không khó để đánh bại.
