Diego Costa phá kỷ lục rồi đi?

15/12/2013 08:06 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Mới chỉ có 4 bận trong mùa giải này Costa không ghi bàn, nhưng ngay sau đó anh lại nổ súng. Hai cầu thủ hàng đầu của giải đấu, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi, không làm được điều đó. Và đặc biệt, Atletico toàn thắng trong mùa giải này ở tất cả các trận mà Costa lập công.

Thực ra Costa là một tiền đạo… không có gì đặc biệt. Kỹ thuật dứt điểm tốt nhưng chưa đến mức tinh xảo, khả năng chuyền bóng không quá đặc sắc, và cả kỹ năng đánh đầu kém (tỷ lệ không chiến trong vòng cấm chỉ đạt mức 22,3% và mới ghi một bàn bằng đầu, Costa thường xuyên thua trung vệ đối phương khi không chiến). Ấy thế nhưng Costa vẫn ghi bàn đều đặn và chỉ kém Ronaldo trong cuộc đua Pichichi.


Diego Costa phá kỷ lục rồi đi?

Vậy đâu là bí quyết? Phần lớn các bàn thắng của Costa là bằng chân phải nhưng anh vẫn biết dứt điểm chân trái khi tình huống đòi hỏi, và đến lúc này Costa đã có 5 bàn bằng chân trái. Và, nếu chúng ta chú ý, hầu hết các bàn thắng của Costa đều là những cú đá sệt hoặc tầm trung có vận tốc lớn khiến thủ môn rất khó cản phá. OPTASports thống kê được rằng bàn thắng duy nhất mà Costa ghi được khi dứt điểm vào nửa trên khung thành là trước Vallecano hồi cuối tháng 8.

Nhưng một yếu tố rất quan trọng khác, đó là khả năng chạy chỗ của Costa rất tốt. Tất cả các bàn thắng của Costa ở La Liga lẫn Champions League đều được dứt điểm trong vòng cấm và từ rất nhiều góc đá khác nhau. Ngoại trừ góc hẹp từ bên trái, ở các góc đá còn lại trong khu 16m50 Costa đều đã ghi bàn, trong đó có 3 lần anh xâm nhập vào khu 5m50.

Thành tích ghi bàn lúc này của Costa là 17 bàn, chỉ kém thành tích của cả mùa giải trước có 2 bàn khi anh còn là phương án B cho Radamel Falcao. Sự lột xác ấy là nhờ Diego Simeone dàn trận hợp lý để Costa có được vị trí thuận lợi và lập công. Chắc chắn cuối mùa giải Costa sẽ ghi hơn 30 bàn cứ với đà phong độ này cũng như giữ cho mình tránh chấn thương. Nhưng sau đó thì sao? Costa sẽ tỏa sáng ở World Cup, chuyển tới CLB lớn hơn để hưởng nhiều tiền hơn và có thêm cơ hội giành danh hiệu?

Điều đó khó xảy ra. Costa đã từ chối Liverpool trong mùa Hè và khi Diego Simeone còn, Costa sẽ còn ở lại Vicente Calderon. Ngược lại, Costa gần như chắc chắn sẽ ra đi nếu người thầy của mình ra đi. Trừ khi những người lãnh đạo ở Atletico làm điều gì đó khiến anh phật ý, nhưng xem ra điều ấy chưa thể đến vào lúc này.

Đỉnh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm