U17 Hàn Quốc, đối thủ hàng đầu của U17 Việt Nam tại VCK U17 châu Á 2026, đã tích cực tập luyện để chuẩn bị cho giải đấu.
Ở vòng bảng U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam chung bảng với U17 Hàn Quốc, U17 Yemen và U17 UAE. U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Hàn Quốc vào ngày 10/5.
Trong thời gian qua, U17 Hàn Quốc đã tích cực tập luyện để chuẩn bị cho VCK U17 châu Á 2026. Giải đấu chia làm 4 bảng, mỗi bảng 4 đội. Theo đó, hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ tiến vào tứ kết. 8 đội lọt vào tứ kết sẽ giành vé tham dự FIFA U17 World Cup tại Qatar vào tháng 11.
Sau chuyến tập huấn tại Thái Lan vào tháng 3, HLV Kim Hyun Joon tổ chức đợt tập trung của U17 Hàn Quốc từ ngày 11 đến 17/4. Sau khi chốt danh sách cuối cùng, U17 Hàn Quốc sẽ lên đường sang Saudi Arabia.
Theo thông tin từ LĐBĐ Hàn Quốc, các cầu thủ U17 Hàn Quốc có các buổi tập duy trì cường độ cực cao từ đầu đến cuối. HLV Kim Hyun Joon nhấn mạnh mục tiêu chính của đợt tập trung này là rèn thể lực.
HLV Kim Hyun Joon cho biết rất cảnh giác trước các đại diện của Đông Nam Á: "Trước đó, chúng tôi đã có 3 trận giao hữu tại Thái Lan (gặp U17 Indonesia, Thái Lan và Ấn Độ). Các cầu thủ của tôi thường đấu với các đội châu Âu, Trung Quốc hay Nhật Bản, nhưng ít có cơ hội chạm trán các đội Đông Nam Á. Ở bóng đá trẻ châu Á hiện nay, không còn khái niệm đội mạnh hay đội yếu nữa. Đặc biệt qua trận gặp U17 Ấn Độ, tôi đã thấy được thể hình, tốc độ và kỹ năng đặc trưng của khu vực này".

U17 Hàn Quốc là đối thủ nặng ký với U17 Việt Nam
Ông Kim Hyun Joon nói thêm: "Chúng tôi kiểm soát thế trận nhưng lại tỏ ra lúng túng trước các pha phản công của họ. Có thể do ảnh hưởng của thời tiết và môi trường, vì vậy đợt tập trung này tôi tập trung vào việc phân kỳ huấn luyện thể lực. Áp lực từ các đội Đông Nam Á mạnh hơn tôi tưởng, khiến cầu thủ bị lúng túng, nên mục tiêu của tôi là nâng cao cả kỹ năng lẫn thể lực thay vì chỉ chú trọng chiến thuật".
Đội tuyển U17 Hàn Quốc đã được trui rèn qua các sân chơi quốc tế từ năm 2024. Tháng 5 năm ngoái, họ tham gia dự án 'Bundesliga Dream' tại Mainz và Hamburg (Đức). HLV Kim chia sẻ: "Khi sang Đức, các cầu thủ nhận ra rằng ở Hàn Quốc, họ có thời gian để suy nghĩ khi cầm bóng, nhưng ở Đức thì không. Điều đó giúp họ hiểu mình phải đưa ra quyết định cực nhanh".
Đặc biệt, lứa U17 hiện tại là thế hệ đầu tiên áp dụng triết lý 'Made In Korea' (MIK). Đó là lý do đội tập trung vào các bài tập đối kháng thực chiến thay vì các bài tập kỹ thuật đơn thuần. Trong bối cảnh U17 World Cup tổ chức hàng năm và thời gian hội quân ngắn, việc tập luyện cường độ cao dựa trên trận đấu là cực kỳ quan trọng.
Với triết lý 'MIK' đã bén rễ, thầy trò HLV Kim Hyun Joon quyết tâm chinh phục thử thách đầu tiên tại giải U17 châu Á 2026. Mục tiêu hàng đầu là tấm vé dự World Cup, nhưng đích đến cuối cùng của họ là chức vô địch.
HLV Kim chia sẻ: "Bước đầu tiên là vào U17 World Cup. Bước thứ hai là chơi theo cách của người Hàn: 'Dẫn đầu nhanh chóng và dũng cảm'. Tôi muốn nâng tầm giá trị thương hiệu cá nhân của các cầu thủ. Các tuyển trạch viên nước ngoài hiện nay rất quan tâm đến cầu thủ Hàn Quốc và Nhật Bản. Tôi muốn cho các em thêm cơ hội đứng trên sân chơi thế giới, từ đó tiến tới đỉnh cao nhất".


