Bóng đá Việt

Đối thủ lo lắng khi đội tuyển Việt Nam sở hữu 3 thủ môn Việt kiều

30/01/2026 11:21 GMT+7 Google News

Truyền thông Indonesia, người hâm mộ xứ Vạn đảo bày tỏ sự lo lắng khi thủ môn Việt kiều Lê Giang Patrik được cấp quốc tịch Việt Nam và sẵn sàng tập trung đội tuyển tham dự ASEAN Cup 2026 vào tháng 7 tới.

"Đối thủ của đội tuyển Indonesia, Việt Nam hiện sở hữu "bức tường" gồm 3 thủ môn châu Âu trước thềm AFF Cup 2026", đây là tiêu đề bài viết trên Suara.com.

Thông tin này được coi là "lời cảnh báo" sớm dành cho đội tuyển Indonesia trước thềm AFF Cup 2026. Đối thủ chính ở vòng bảng của họ, đội tuyển Việt Nam đã chính thức tăng cường lực lượng khi hoàn tất quá trình nhập tịch thủ môn sinh ra tại Slovakia, Patrik Le Giang.

Bước đi này khẳng định tham vọng lớn của nhà đương kim vô địch. Theo Quyết định số 91/QĐ-CTN ngày 28/1/2026, Patrik Le Giang hiện đã chính thức trở thành công dân Việt Nam.

Đối thủ lo lắng khi đội tuyển Việt Nam sở hữu 3 thủ môn Việt kiều - Ảnh 1.

Lê Giang Patrik sẽ là sự bổ sung chất lượng cho hàng phòng ngự nếu được HLV Kim Sang Sik triệu tập lên đội tuyển Việt Nam dự ASEAN Cup 2026.Ảnh: CLB Công an TPHCM

Quá trình này là một phần trong chiến lược dài hạn của Liên đoàn bóng đá Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng đội tuyển quốc gia.

Việc Le Giang chính thức trở thành công dân Việt Nam đã tạo ra "bức tường vững chắc" trong khung gỗ của đội tuyển Việt Nam. Anh sẽ cạnh tranh với hai thủ môn gốc Việt kiều khác vốn đã là trụ cột là Filip Nguyen (CH Czech) và Đặng Văn Lâm (Nga).

Theo đánh giá từ truyền thông Indonesia, bản thân Patrik Le Giang không phải cái tên tầm thường. Thủ môn cao 1m88 này có cha là người Việt Nam và được đào tạo trong môi trường bóng đá châu Âu.

Hiện thi đấu cho CLB TP.HCM, phong độ ổn định của Lê Giang Patrik thậm chí khiến nhiều chuyên gia đánh giá anh vượt trội hơn thủ môn Nguyễn Filip.

Với việc có quốc tịch Việt Nam, Lê Giang Patrik có cơ hội ra mắt đội tuyển Việt Nam ngay trong trận vòng loại Asian Cup 2027 gặp Malaysia vào ngày 31/3 tới.

Bên cạnh đó, một số cái tên khác như Đỗ Hoàng Hên, Kyle Colonna, Adou Minh và Kevin Pham Ba được cho là sẽ sớm theo bước Lê Giang Patrik, hoàn tất thủ tục nhập tịch để tăng cường sức mạnh cho đội tuyển Việt Nam trước thềm AFF Cup 2026".

Trang Suara.com nhận định : Đối với đội tuyển Indonesia, đây là tín hiệu "nguy hiểm".

Nằm ở bảng A cùng Việt Nam, Singapore, Campuchia và đội thắng playoff, đội tuyển Indonesia sẽ phải đối mặt với một đội bóng ngày càng vững mạnh.

Thành công của Việt Nam tại AFF Cup gần nhất cũng có đóng góp quan trọng của cầu thủ nhập tịch gốc Brazil, Nguyễn Xuân Son, người giành danh hiệu Vua phá lưới với 7 bàn thắng.

Giờ đây, với hàng phòng ngự được tăng cường bởi 3 thủ môn được đào tạo tại châu Âu, đội tuyểnViệt Nam trở thành đối thủ khó chơi hơn nhiều, không chỉ với đội tuyển Indonesia.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm