Trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi cách con người sáng tạo, giao tiếp và định hình bản sắc của chính mình. Từ thực tế đó, triển lãm nghệ thuật đương đại EVA#2: The Alien Self (Thể Lạ) diễn ra tại Hà Nội mở ra không gian đối thoại về mối quan hệ giữa AI, danh tính số và các giá trị con người trong thời đại công nghệ.
Thể lạ: Triển lãm nghệ thuật mở đối thoại về danh tính con người trong kỷ nguyên AI
Quy tụ các nghệ sĩ hoạt động trong nhiều lĩnh vực sáng tạo, triển lãm do Core Design và Zeit Media đồng tổ chức, với sự bảo trợ của Văn phòng UNESCO tại Hà Nội, nằm trong chuỗi các dự án sáng tạo của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.

Thể Lạ" gợi mở suy ngẫm về ranh giới giữa con người và bản thể số. Ảnh: Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội
Thông qua các tác phẩm sắp đặt, hình ảnh, âm thanh và thực hành nghệ thuật, triển lãm đặt ra câu hỏi: Điều gì sẽ xảy ra khi AI ngày càng có khả năng tái tạo khuôn mặt, giọng nói, hình ảnh, thậm chí cả danh tính con người? "Thể Lạ" được giới thiệu như một "bản sao của danh tính, nhưng không còn thuộc về bạn", gợi mở suy ngẫm về ranh giới giữa con người và bản thể số.
Ông Jonathan Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam, cho biết trí tuệ nhân tạo đang tạo ra những chuyển biến sâu sắc trong lĩnh vực văn hóa và sáng tạo, làm thay đổi cách nghệ sĩ sáng tác, sản xuất nội dung cũng như cách công chúng tiếp cận và trải nghiệm các sản phẩm văn hóa. Bên cạnh những cơ hội mới, AI cũng đặt ra nhiều vấn đề về đạo đức, danh tính và quyền sáng tạo.
Thông qua các tác phẩm và hoạt động trải nghiệm, triển lãm góp phần nâng cao hiểu biết và tư duy phản biện về AI, đồng thời tạo không gian đối thoại giữa nghệ sĩ, chuyên gia và công chúng về các vấn đề như danh tính số, quyền tác giả, sự đồng thuận và đa dạng văn hóa. Qua đó, sự kiện khuyến khích, đặc biệt là giới trẻ, tham gia tích cực vào việc định hình sự phát triển của công nghệ.

Triển lãm diễn ra tại Lotte Mall Tây Hồ Hà Nội đến ngày 25/7/2026. Ảnh: UNESCO
Là một hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, triển lãm cũng góp phần thúc đẩy vai trò của Hà Nội với tư cách là Thành phố Sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực Thiết kế. Theo ông Jonathan Baker, việc sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ lễ hội không chỉ góp phần phát triển hệ sinh thái sáng tạo của Thủ đô mà còn tiếp nối hành trình đồng hành giữa UNESCO và Hà Nội trong xây dựng Thành phố Sáng tạo từ năm 2020 đến nay.