Đối thoại Roberto Firmino: 'Khi mới đến Liverpool, tôi còn không biết mình đá ở đâu'

23/05/2023 06:28 GMT+7 | Bóng đá Anh

Roberto Firmino sẽ rời Liverpool sau khi mùa giải này kết thúc, chấm dứt một sự nghiệp đồ sộ kéo dài 8 năm ở Anfield, nơi tiền đạo người Brazil rất được yêu mến.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn dài hiếm hoi với báo chí Anh, Firmino đã chia sẻ lý do anh rời Liverpool, khả năng trở lại và thông điệp đặc biệt dành cho người hâm mộ.

Anfield chia tay một huyền thoại

"Sau trận đấu, tôi sẽ khóc 100%", Firmino nói trước trận đấu cuối cùng trên sân nhà của Liverpool mùa này gặp Aston Villa. "Đó là một ngày đặc biệt đối với tôi. Nó sẽ rất xúc động đối với tôi và gia đình tôi".

Firmino khóc thật nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc khi các đồng đội và khán giả ở Anfield đã bày tỏ lòng kính trọng đối với một huyền thoại không thể tranh cãi của Liverpool, người được cho là đại diện thực sự cho kỷ nguyên thành công dưới thời Jurgen Klopp.

Firmino chỉ là một trong bốn cầu thủ của Liverpool - James Milner, Alex Oxlade-Chamberlain và Naby Keita sẽ ra đi, thì chắc chắn tình cảm lớn nhất sẽ được dành cho cầu thủ người Brazil, người đã từ lâu được yêu thích bởi fan Liverpool kể từ khi đến từ Hoffenheim 8 năm trước.

Firmino đã bỏ lỡ sáu trận gần nhất vì vấn đề về cơ khi sự nghiệp đáng nhớ của anh trong màu áo Liverpool sắp kết thúc. Firmino đã có 360 lần ra sân và ghi 109 bàn thắng, đồng thời giành chức vô địch Premier League, Champions League, Siêu cúp UEFA, FA Cup và ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Flamengo giúp "Quỷ đỏ" vô địch thế giới lần đầu tiên năm 2019.

Nhưng danh hiệu nào có ý nghĩa nhất? "Chiếc Cúp Champions League", Firmino nói. "Thật tuyệt khi có được điều này bởi vì rất khó để thi đấu với nhiều đội bóng lớn ở châu Âu. Có được điều này là điều đặc biệt đối với tôi và cả câu lạc bộ".

Firmino coi bàn thắng muộn vào lưới PSG ở Champions League vào tháng 9 năm 2018 là bàn thắng yêu thích của mình. Không có gì ngạc nhiên khi trận đấu đáng nhớ nhất với Firmino là trận thắng 5-1 trước Arsenal vào tháng 12 năm 2018, trận đấu mà anh đã lập một hat-trick.

Đối thoại Roberto Firmino: “Khi mới đến Liverpool, tôi còn không biết mình đá ở đâu” - Ảnh 1.

Firmino bật khóc ở trận đấu cuối cùng trên sân Anfield

 Từng chưa biết đá ở đâu

Tuy nhiên, thành công và sự nghiệp kéo dài ở Liverpool dường như là một thế giới xa vời khi Firmino được ký hợp đồng trong giai đoạn cuối của kỷ nguyên Brendan Rodgers. "Trong tuần đầu tiên tôi ở đây, thậm chí tôi còn không biết mình sẽ chơi ở đâu", Firmino nói. "Tôi có thể chơi ở mọi nơi. Nhưng tôi và Brendan Rodgers không hiểu nhau về vị trí của tôi trên sân".

"Khi HLV hiện tại đến, chúng tôi đã tạo ra một vị trí, số 9 ảo. Sau đó, tôi chỉ tận hưởng vị trí đó. Trước đó, trong suốt sự nghiệp của mình, tôi là số 10. Và sau đó tôi đến đây và trở thành số 9, một tiền đạo. Tôi đã cố gắng hết sức và cảm ơn Chúa, điều đó thật tuyệt".

Firmino cuối cùng đã là một phần tạo ra một trong những bộ ba tấn công hay nhất trong lịch sử cùng với Salah và Sadio Mane. Nhưng tiền đạo người Brazil tin rằng không có bí mật lớn nào đằng sau sự ăn ý giữa họ.

"Bởi vì chúng tôi luyện tập mỗi ngày cùng nhau", anh nói. "Chúng tôi biết nhau. Trong trận đấu, điều đó sẽ mang lại hiệu quả. Nhưng được chơi cùng với hai người này là một vinh dự và niềm vui đối với tôi. Đôi khi tôi thích những pha kiến tạo hơn là tự mình thực sự ghi bàn".

Trong khi Liverpool rất muốn Firmino ký hợp đồng mới, thì tiền đạo này lại cho rằng thời của anh ở Anfield đã hết. Thật vậy, anh chỉ đá chính 1 lần kể từ World Cup với thế hệ tấn công mới của Liverpool gồm Luis Diaz, Darwin Nunez và Cody Gakpo đã đẩy Firmino xuống sâu hơn theo thứ tự ra sân.

"Thật không may, đã đến lúc", anh nói. "Chu kỳ ở đây đã kết thúc và tôi hiểu đã đến lúc phải ra đi. Có thể một ngày nào đó tôi có thể quay lại, tôi không biết, nhưng đã đến lúc phải ra đi. Trở lại với tư cách là một huấn luyện viên? Có thể đấy!".

Tuy nhiên, việc rời Liverpool sẽ rất khó khăn. "Tôi sẽ nhớ điều gì nhất? Mọi thứ", Firmino nói. "Các đồng đội của tôi, câu lạc bộ, người hâm mộ, đặc biệt là người hâm mộ, tôi yêu người hâm mộ, họ đã ủng hộ tôi rất nhiều trong suốt 8 năm ở đây. Tôi rất tự hào về tất cả những gì tôi đã làm ở đây với đội bóng. Chúng tôi đã cùng nhau đạt được và tạo nên lịch sử tươi đẹp cùng nhau". Nhưng Firmino muốn được người hâm mộ Liverpool nhớ đến nhất về điều gì? "Khó quá", tiền đạo người Brazil nói. Anh dừng lại một lúc lâu để suy nghĩ về câu trả lời của mình trước khi trả lời. "Sự rộng lượng và trái tim của tôi".

Jurgen Klopp: "Liverpool hài lòng với Europa League"

Trận hòa 1-1 của Liverpool với Aston Villa vào thứ Bảy tuần trước gần như đã chấm dứt hy vọng còn sót lại của họ về suất tham dự Champions League, nhưng Jurgen Klopp rất lạc quan về triển vọng đá Europa League mùa tới. Ngoại trừ một phép màu, Liverpool sẽ lần đầu tiên không được tham dự Champions League kể từ mùa giải 2016-17, nhưng Klopp đang cố gắng nhìn ra những điều tích cực.

HLV người Đức nói với BBC Sport: "Chúng tôi sẽ biến Europa League thành giải đấu của mình. Tôi không bi quan đến thế. Việc chúng tôi đã đủ điều kiện tham dự Europa League là điều không thể tin được với tất cả các đội xung quanh chúng tôi. Điều đó thực sự khó khăn và chúng tôi đã làm được".

"Trong một thời gian dài, chúng tôi thậm chí không thể nghe thấy âm thanh của Champions League. Europa League hoàn toàn ổn. Hãy xem chúng tôi có thể làm gì".

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm