Đối thoại Chiến lược Quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 8

08/11/2013 14:02 GMT+7 | Thế giới

Ngày 8/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã tổ chức Đối thoại Chiến lược Quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 8. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ Radha Krishma Mathur đồng chủ trì cuộc đối thoại.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh: Những năm qua, quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ ngày càng phát triển. Hai bên đã chia sẻ những lợi ích chiến lược cũng như những thách thức về đảm bảo an ninh quốc phòng. Thứ trưởng bày tỏ, Đối thoại chiến lược Quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ lần này sẽ góp phần tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Ấn Độ vì hòa bình, hữu nghị, vì lợi ích của hai nước, đóng góp vào hòa bình của khu vực.

Toàn cảnh buổi đối thoại sáng 8/11. Ảnh: Thuận Thắng - Tuổi trẻ

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ Radha Krishma Mathur khẳng định: Các kỳ đối thoại quốc phòng giữa Ấn Độ và Việt Nam đã góp phần tích cực vào sự phát triển hợp tác quốc phòng song phương giữa hai nước. Giữa Việt Nam và Ấn Độ có rất nhiều điểm tương đồng, hai bên chia sẻ rất nhiều lợi ích cũng như các thách thức chung. Tầm nhìn của hai bên đến phát triển quốc phòng giữa hai nước, mang lại lợi ích chung cho hai quốc gia.

Thứ trưởng Radha Krishma cho biết: Mối quan hệ hợp tác với Việt Nam là một trong những trụ cột trong chính sách hướng Đông của Ấn Độ. Ấn Độ luôn trân trọng và ngày càng mở rộng hơn nữa mối quan hệ hợp tác đa phương, đặc biệt là song phương về quốc phòng với Việt Nam.

Tại Đối thoại Chiến lược Quốc phòng Việt Nam và Ấn Độ lần này, hai bên đã trao đổi, chia sẻ quan điểm về các vấn đề, tình hình trong khu vực và trên thế giới; trao đổi, thỏa thuận trong việc phát triển hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng giữa hai nước. Ấn Độ đã chia sẻ các thông tin về tình hình an ninh, quốc phòng trong khu vực cũng như các mối quan tâm của Ấn Độ về việc giải quyết các vấn đề trong khu vực Biển Đông, Châu Á, trong đó nhấn mạnh đến việc giải quyết các vấn đề về Biển Đông bằng giải pháp đàm phán hòa bình, kêu gọi các bên tuân thủ các công ước quốc tế, Luật Biển 1982... Việt Nam hoan nghênh lập trường của Ấn Độ trong việc giải quyết các vấn đề trên biển, đồng thời đánh giá cao và mong muốn Ấn Độ phát huy vai trò của mình, đóng góp vào việc gìn giữ hòa bình an ninh của khu vực và trên thế giới; mong muốn Ấn Độ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trên các diễn đàn của khu vực, thế giới.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam và Ấn Độ đã trao đổi các biện pháp thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai bên, trong đó tập trung vào các lĩnh vực như tăng cường các cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Quốc phòng hai nước, hợp tác đào tạo cán bộ, hợp tác về hải quân, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực không quân, thúc đẩy hợp tác phát triển công nghiệp quốc phòng...

Việt Nam mong muốn Ấn Độ chia sẻ kinh nghiệm, huấn luyện cho các lực lượng của Việt Nam chuẩn bị tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc trong thời gian tới.

Kết thúc cuộc Đối thoại Chiến lược Quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 8, lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai bên cùng ký kết biên bản kết thúc cuộc họp. Nhân dịp này, Thứ trưởng Radha Krishma Mathur cũng đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến Đảng, Chính phủ, Bộ Quốc phòng và nhân dân Việt Nam về sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Hoàng Anh Tuấn - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm