Tin tức 24h

Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh: 85 năm chắp cánh những ước mơ cho thế hệ măng non

14/05/2026 08:38 GMT+7 Google News

Trải qua 85 năm xây dựng và trưởng thành (15/5/1941 - 15/5/2026), Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đã trở thành mái nhà thân thuộc của nhiều thế hệ thiếu nhi Việt Nam, nơi nuôi dưỡng lý tưởng, bồi đắp nhân cách và chắp cánh những ước mơ cho thế hệ măng non. 

Trong từng giai đoạn cách mạng, tổ chức Đội luôn đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, góp phần hình thành lớp lớp đội viên giàu lòng yêu nước, có tri thức, trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Trong bối cảnh mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, việc chăm lo, giáo dục thiếu nhi, xây dựng tổ chức Đội vững mạnh càng mang ý nghĩa chiến lược đối với tương lai dân tộc.

Từ những đội viên nhỏ tuổi đến lực lượng kế tục sự nghiệp cách mạng

Ngày 15/5/1941, tại thôn Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đội Nhi đồng cứu quốc - tiền thân của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh - được thành lập. Sự ra đời của một tổ chức dành riêng cho thiếu nhi trong những năm tháng cách mạng đầy gian khó không chỉ thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng và Bác Hồ đối với thế hệ trẻ, mà còn khẳng định vai trò quan trọng của thiếu niên, nhi đồng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Ngay từ buổi đầu thành lập với 5 đội viên đầu tiên, Đội đã mang trong mình sứ mệnh cao đẹp: giáo dục thiếu nhi trở thành những mầm xanh cách mạng, biết yêu quê hương, đất nước, biết đoàn kết, kỷ luật và sống có lý tưởng. Trong khói lửa chiến tranh, nhiều đội viên nhỏ tuổi đã tham gia liên lạc, canh gác, bảo vệ cán bộ, góp phần vào thắng lợi của cách mạng. Những cái tên như Kim Đồng, Vừ A Dính, Lê Văn Tám, Nguyễn Bá Ngọc… đã trở thành biểu tượng đẹp của lòng dũng cảm, tinh thần yêu nước và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc.

Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh: 85 năm chắp cánh những ước mơ cho thế hệ măng non - Ảnh 1.

Chủ tịch Hồ Chí Minh quàng khăn đỏ cho đại biểu thiếu nhi Thủ đô đến chúc mừng Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng (1960). Ảnh: Tư liệu TTXVN

Trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh luôn gắn bó mật thiết với từng bước phát triển của đất nước. Khi cả dân tộc bước vào công cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc, các phong trào “Trần Quốc Toản”, “Kế hoạch nhỏ”, “Nghìn việc tốt” đã lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy tinh thần thi đua, ý thức trách nhiệm và tình yêu lao động trong thiếu nhi. Không ít đội viên ngày ấy sau này trưởng thành, trở thành cán bộ, chiến sĩ, trí thức, doanh nhân, nhà khoa học đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Điều đặc biệt làm nên sức sống bền bỉ của tổ chức Đội chính là phương thức giáo dục gần gũi, sinh động và giàu tính nhân văn. Thông qua các hoạt động tập thể, phong trào thi đua, sinh hoạt truyền thống, Đội giúp thiếu nhi rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống, ý thức cộng đồng và tinh thần sẻ chia. Chiếc khăn quàng đỏ không chỉ là biểu tượng của người đội viên mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm, niềm tự hào và lý tưởng phấn đấu.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với thiếu niên, nhi đồng. Người từng căn dặn: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”. Lời dạy ấy không chỉ thể hiện niềm tin sâu sắc của Bác vào thế hệ trẻ mà còn khẳng định vị trí quan trọng của công tác chăm lo, giáo dục thiếu nhi đối với vận mệnh quốc gia.

85 năm qua, cùng với sự lớn mạnh của đất nước, tổ chức Đội không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để phù hợp với từng giai đoạn lịch sử. Nếu như trong chiến tranh, nhiệm vụ trọng tâm là hun đúc tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh thì trong thời bình, Đội tập trung giáo dục đạo đức, tri thức, kỹ năng và khát vọng vươn lên cho thiếu nhi. Các phong trào như “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”, “Kế hoạch nhỏ”, “Nghìn việc tốt”, “Đọc và làm theo báo Đội”, “Em yêu lịch sử Việt Nam”… đã trở thành môi trường giáo dục hiệu quả, góp phần hình thành nhân cách cho nhiều thế hệ đội viên.

Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh: 85 năm chắp cánh những ước mơ cho thế hệ măng non - Ảnh 2.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các cháu thiếu niên là dũng sĩ diệt Mỹ ở miền Nam ra thăm miền Bắc (3/1962). Ảnh: TTXVN

Không chỉ tổ chức các phong trào thi đua hay hoạt động tập thể, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh còn đóng vai trò kết nối giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc chăm lo, bảo vệ trẻ em. Thông qua hệ thống liên đội, chi đội tại trường học, nhiều mô hình hỗ trợ thiếu nhi đã được triển khai hiệu quả như “Bạn giúp bạn”, “Đôi bạn cùng tiến”, “Ngôi nhà khăn quàng đỏ”, “Cổng trường an toàn giao thông”, góp phần tạo môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, lành mạnh cho các em.

Ở nhiều địa phương, tổ chức Đội còn phối hợp với đoàn thanh niên, lực lượng công an, y tế và chính quyền cơ sở tổ chức các lớp kỹ năng phòng chống đuối nước, phòng chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, hướng dẫn sử dụng internet an toàn. Trong giai đoạn dịch COVID-19, nhiều liên đội đã duy trì hoạt động học tập, sinh hoạt trực tuyến, vận động trao tặng thiết bị học online cho học sinh khó khăn, giúp nhiều em không bị gián đoạn việc học. Những hoạt động ấy cho thấy Đội không chỉ giáo dục đội viên bằng lý thuyết mà còn trực tiếp đồng hành cùng thiếu nhi trong đời sống hằng ngày.

Giữ vững ngọn lửa truyền thống trong thời đại số

Bước vào thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng và chuyển đổi số mạnh mẽ, thiếu nhi Việt Nam đang có nhiều cơ hội tiếp cận tri thức mới, khoa học công nghệ hiện đại và môi trường học tập đa dạng. Tuy nhiên, đi cùng với đó là không ít thách thức đặt ra đối với công tác giáo dục thế hệ trẻ.

Sự phát triển bùng nổ của internet và mạng xã hội giúp trẻ em kết nối nhanh hơn với thế giới, nhưng cũng khiến các em dễ tiếp xúc với thông tin xấu độc, lối sống lệch chuẩn hoặc những tác động tiêu cực từ môi trường mạng. Thực tế cho thấy, tình trạng bạo lực học đường, lệ thuộc thiết bị điện tử, thiếu kỹ năng sống, suy giảm khả năng tương tác xã hội ở một bộ phận thiếu nhi đang trở thành vấn đề đáng lo ngại.

Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh: 85 năm chắp cánh những ước mơ cho thế hệ măng non - Ảnh 3.

Thiếu nhi Hoàn Kiếm, Hà Nội tự hào truyền thống, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới. Ảnh: Thanh Tùng – TTXVN

Trong bối cảnh đó, tổ chức Đội càng cần phát huy vai trò định hướng, đồng hành và giáo dục thiếu nhi bằng những phương thức phù hợp với thời đại mới. Việc đổi mới hoạt động Đội không chỉ dừng ở hình thức tổ chức phong trào mà quan trọng hơn là tạo ra môi trường để các em được trải nghiệm, sáng tạo, phát triển kỹ năng và nuôi dưỡng khát vọng cống hiến.

Những năm gần đây, nhiều mô hình hoạt động sáng tạo đã được triển khai hiệu quả như các sân chơi STEM, chương trình trải nghiệm kỹ năng, hoạt động giáo dục lịch sử bằng hình thức trực quan, các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho thiếu nhi… Qua đó, tổ chức Đội không chỉ giúp các em học tập tốt hơn mà còn khơi dậy niềm say mê khám phá, tinh thần chủ động và khả năng thích ứng với sự phát triển của xã hội hiện đại.

Một trong những yêu cầu quan trọng hiện nay là giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước và bản sắc văn hóa dân tộc cho thiếu nhi trong điều kiện mới. Khi thế giới phẳng mở ra nhiều luồng văn hóa khác nhau, việc giúp các em hiểu về lịch sử dân tộc, trân trọng những giá trị truyền thống, tự hào về quê hương, đất nước càng trở nên cần thiết.

Để làm được điều đó, nhiều ý kiến cho rằng, công tác Đội cần tiếp tục đổi mới phương pháp tuyên truyền theo hướng gần gũi, sinh động, phù hợp tâm lý lứa tuổi. Những câu chuyện lịch sử, những tấm gương anh hùng nhỏ tuổi, những hoạt động trải nghiệm thực tế tại di tích lịch sử, bảo tàng, địa chỉ đỏ sẽ giúp các em cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, độc lập và truyền thống dân tộc.

Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh: 85 năm chắp cánh những ước mơ cho thế hệ măng non - Ảnh 4.

Chương trình nghệ thuật chào mừng với những tiết mục đặc sắc do giáo viên, học sinh trường Tiểu học Thăng Long (phường Hoàn Kiếm) biểu diễn. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Cùng với đó, việc chăm lo cho thiếu nhi vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cần tiếp tục được quan tâm. Một tổ chức Đội mạnh không chỉ được đo bằng số lượng phong trào hay thành tích thi đua mà còn ở khả năng lan tỏa yêu thương, tạo cơ hội phát triển công bằng cho mọi trẻ em.

Trong nhiều năm qua, hàng nghìn công trình măng non, ngôi nhà khăn quàng đỏ, học bổng, sân chơi cho thiếu nhi đã được triển khai trên cả nước, góp phần tiếp thêm động lực cho các em vươn lên trong học tập và cuộc sống. Những hoạt động ấy không chỉ thể hiện trách nhiệm của tổ chức Đội mà còn khẳng định sự quan tâm của toàn xã hội đối với thế hệ tương lai.

Đặc biệt, trong hành trình xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, yêu cầu đặt ra đối với thế hệ trẻ ngày càng cao. Thiếu nhi hôm nay sẽ là lực lượng lao động, đội ngũ trí thức, doanh nhân, nhà khoa học của đất nước trong tương lai. Vì vậy, công tác giáo dục các em không chỉ dừng ở việc truyền đạt kiến thức mà cần hướng tới hình thành nhân cách, tư duy độc lập, tinh thần sáng tạo và ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

Vai trò của phụ trách Đội, giáo viên tổng phụ trách và cán bộ làm công tác thiếu nhi vì thế càng trở nên quan trọng. Họ vừa là người tổ chức phong trào vừa là người truyền cảm hứng, người gieo những hạt mầm đẹp trong tâm hồn trẻ thơ. Để tổ chức Đội thực sự hấp dẫn và gần gũi với thiếu nhi, đội ngũ cán bộ Đội cũng cần được đào tạo bài bản, có kỹ năng, tâm huyết và khả năng thích ứng với xu hướng giáo dục hiện đại.

Nhìn lại chặng đường 85 năm của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh có thể thấy, dù trong hoàn cảnh chiến tranh hay hòa bình, tổ chức Đội luôn hoàn thành sứ mệnh đồng hành cùng thiếu nhi, góp phần bồi dưỡng những công dân tốt cho đất nước. Ngày nay, khi Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng trở thành quốc gia phát triển, yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao càng trở nên cấp thiết. Điều đó đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường, tổ chức Đội và toàn xã hội trong công tác chăm lo, giáo dục thiếu nhi; bồi dưỡng những công dân tương lai và vun đắp thế hệ kế tục, xứng đáng với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc.

Minh Duyên/TTXVN

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm