Đời sống ngục tù của Robinho

08/09/2025 22:16 GMT+7 | Thế giới Sao

Tòa án Tối cao Tư pháp Brazil (STJ) vào thứ Tư (ngày 3/9) đã bác bỏ đơn kháng cáo từ đội ngũ luật sư của cựu cầu thủ Robson de Souza, tức Robinho.

Phán quyết này đồng nghĩa Robinho sẽ phải thụ án tù 9 năm, tới khi anh gần 50 tuổi.

Robinho kháng cáo bất thành

Sự việc xảy ra vào tháng 1/2013, thời điểm Robinho còn khoác áo AC Milan. Robinho và một người bạn tên là Ricardo Falco cùng 4 người đàn ông khác đã tấn công và hãm hiếp một phụ nữ say rượu 23 tuổi người Albania trong một hộp đêm ở Milan, Ý. Robinho bị Tòa sơ thẩm Ý tuyên án 9 năm tù giam vào năm 2017, và bản án được giữ nguyên ở phiên phúc thẩm năm 2020.

Phía Ý sau đó đã sử dụng hiệp định song phương với Brazil để yêu cầu thi hành án, do Hiến pháp Brazil cấm dẫn độ công dân nước này. Đề xuất của phía Ý được Tòa án Tối cao Tư pháp (STJ) tại Brazil chấp thuận vào năm 2024, cho phép chuyển việc thụ án sang nước này. Robinho bị bắt ngày 21/3/2024.

Đội ngũ luật sư của Robinho từ đó đã nộp nhiều đơn xin ân xá và yêu cầu tư pháp Brazil tính toán lại bản án. Phía luật sư của Robinho lập luận rằng, theo luật pháp Brazil, cựu cầu thủ sinh năm 1984 chỉ nên thụ án 6 năm tù ở chế độ bán giam giữ (semiaberto). Họ yêu cầu bản án phải được điều chỉnh theo luật Brazil thay vì giữ nguyên mức án từ Ý.

Vào tháng 11 năm 2024, STJ đã xác nhận tính hợp lệ của việc chuyển giao bản án từ Ý sang Brazil với đa số phiếu đồng thuận. Quá trình xem xét công nhận bản án của STJ tập trung vào việc đánh giá liệu phán quyết từ Ý có đáp ứng các yêu cầu của luật pháp Brazil hay không, chẳng hạn như việc bản án có được đưa ra bởi cơ quan có thẩm quyền và tuân thủ đúng quy trình pháp lý hay không. Phía đội ngũ luật sư của Robinho kháng cáo.

Đời sống ngục tù của Robinho - Ảnh 1.

Robinho phải thụ án tù 9 năm

Tháng 9/2025, Tòa án Tối cao Liên bang Brazil (STF) bác bỏ "embargos de déclaration" - một loại kháng cáo nhằm làm rõ các quyết định tư pháp từ phía Robinho. Quyết định được thông qua với đa số phiếu đồng thuận trong một phiên họp trực tuyến. Các thẩm phán cho rằng yêu cầu của luật sư Robinho không phù hợp, vì đây là nỗ lực nhằm lật ngược kết quả xét xử chứ không phải làm rõ phán quyết. Việc bác đơn kháng cáo đã được thông qua mà không cần tranh luận, vì không có vị thẩm phán nào yêu cầu thảo luận sâu thêm về vụ việc. Thẩm phán phụ trách vụ án, ông Francisco Falcao, đưa ra một bình luận ngắn gọn "vấn đề này đã được bỏ phiếu tới 3 lần".

Với phán quyết mới nhất, Robinho sẽ tiếp tục thụ án tù 9 năm. Robinho luôn khẳng định mình vô tội, cho rằng bản án của anh là kết quả của "phân biệt chủng tộc".

Cuộc sống trong tù

Hiện tại, cựu tiền đạo từng khoác áo Real Madrid và đội tuyển Brazil đang bị giam tại nhà tù Tremembé, cách thành phố Sao Paulo 150km về phía Đông Nam. Khu phức hợp trại giam Tremembé được mệnh danh là "nhà tù của người nổi tiếng", nơi giam giữ tù nhân là những người từng có vị trí cao và ảnh hưởng trong xã hội Brazil.

Nhà báo Ulisses Campbell, tác giả cuốn "Tremembé: Nhà tù của người nổi tiếng", cho biết Robinho đảm nhận vai trò huấn luyện viên của đội bóng trong tù, có tên gọi "Tremembé Esporte Clube".

Theo tác giả chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với podcast Inteligência LTDA, thậm chí còn có hệ thống phân chia nhóm thi đấu trong các trận bóng nội bộ. Các đội bóng trong tù được phân chia dựa trên tội danh của các tù nhân. Sự hiện diện của Robinho đã biến các trận đấu bóng đá trong nhà tù thành một sự kiện thu hút đông đảo khách đến thăm.

Campbell cho biết, bạn bè và gia đình của các tù nhân khác đã đến thăm với số lượng lớn hơn chỉ để được chứng kiến Robinho thi đấu hoặc huấn luyện. Thậm chí, một số người còn mang theo áo đấu của Santos - đội bóng cũ của Robinho - để xin chữ ký của anh. Số lượng khách đến thăm tăng mạnh trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2024.

Đời sống ngục tù của Robinho - Ảnh 2.

Điều này cho thấy tầm quan trọng của bóng đá trong cuộc sống của Robinho, ngay cả khi anh đang ở trong một hoàn cảnh khắc nghiệt. Cuộc sống trong tù cho phép anh duy trì một mức độ ảnh hưởng nhất định. Kỹ năng huấn luyện - dù là phi chính thức - vẫn cho thấy bóng đá là phần không thể tách rời của Robinho.

Thông qua việc huấn luyện đội bóng, Robinho duy trì ảnh hưởng đối với các tù nhân. Tuy nhiên, điều đó cũng mang lại cho anh rắc rối. Theo ông Ulisses Campbell, đã có sự cạnh tranh để phân chia quyền lực trong tù giữa Robinho và cựu doanh nhân Thiago Brennand - người cũng đang thụ án tù vì tội hiếp dâm. Robinho và Thiago Brennand chia nhau khu vực ảnh hưởng và tìm kiếm sự ủng hộ của các tù nhân khác trong khu phức hợp trại giam. Mỗi người nắm quyền kiểm soát tại các khu vực khác nhau trong trại giam. Thiago Brennand đã tìm cách thu hút đồng minh bằng cách tặng 30 đôi giày đá bóng trong các trận đấu hàng tuần, ngoài ra còn tặng kẹo nhập khẩu và tài trợ cải thiện điều kiện sống bên trong. Doanh nhân này thậm chí còn chi tiền thuê luật sư cho một số bạn tù. Tất nhiên, sự cạnh tranh này ở mức độ "lành mạnh", theo tiết lộ của tác giả Campbell.

Gia đình ở bên Robinho

Vivian Guglielmetti, vợ của Robinho, đã công khai lên tiếng ủng hộ chồng mình ngay từ những ngày đầu của cuộc chiến pháp lý cho đến hiện tại.

"Robinho bị kết án chỉ vì một đoạn ghi âm vô đạo đức và kinh khủng giữa bạn bè. Hệ thống tư pháp Brazil rồi sẽ thấy, sẽ phân tích và nhận ra rằng chúng tôi đã bị đối xử bất công tại Ý. Tôi đến thăm anh ấy mỗi tuần. Tôi mang theo đồ ăn, đồ vệ sinh cá nhân, sản phẩm tẩy rửa. Tạ ơn Chúa, anh ấy vẫn ổn về mặt tinh thần. Đôi khi tôi đến để an ủi anh ấy, nhưng cuối cùng lại là anh ấy an ủi tôi", Vivian chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn.

Vivian và Robinho quen nhau từ khi mới 15 tuổi. Họ kết hôn năm 2009 sau 11 năm hẹn hò. Vivian là mẹ của 3 người con mà Robinho có với cô. Con trai cả, Robson Junior (Juninho), hiện 16 tuổi, đang thi đấu cho đội U17 của CLB Santos - cùng đội bóng mà Robinho từng khởi nghiệp. Hai con còn lại là Gianluca, hiện 12 tuổi, và Giulia, hiện 8 tuổi.

Vivian luôn giữ lối sống kín tiếng, tránh xa truyền thông và ánh đèn sân khấu. Sự kín đáo này vẫn duy trì cho đến khi vụ cáo buộc hiếp dâm của Robinho bị công khai. Việc nuôi dưỡng các con của Robinho hiện đang do Vivian đảm nhiệm. Hiện tại, các con của họ vẫn sống trong biệt thự của gia đình tại Guarujá, bang Sao Paulo. Vợ con của Robinho không phải lo lắng về kinh tế bởi cựu sao Brazil đã tích lũy khối tài sản ước tính khoảng 20 triệu USD trong sự nghiệp bóng đá của mình. Ngoài tiền lương từ các CLB lớn mà anh từng khoác áo như Santos, Real Madrid, Manchester City và Milan, Robinho còn có nhiều khoản đầu tư sinh lời. Một phần lớn thu nhập của anh hiện đến từ việc cho thuê bất động sản. Robinho sở hữu hơn 20 căn nhà và căn hộ tại khu vực Baixada Santista, tất cả đều đứng tên anh. Anh cũng sở hữu một số bất động sản khác đứng tên cha mẹ, trong đó anh là người thừa kế duy nhất.

Cẩm Oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm