Đổi mới tư duy lãnh đạo, quản lý văn học, nghệ thuật trong kỷ nguyên phát triển mới

11/09/2025 16:11 GMT+7 | Tin tức 24h

Sáng 11/9, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức bế mạc Hội nghị tập huấn lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật năm 2025 với chủ đề "Nội dung, phương thức lãnh đạo, quản lý văn hóa, văn nghệ qua 40 năm đổi mới: Tình hình, bài học và định hướng phát triển", sau 4 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm.

Hội nghị tập huấn có sự tham gia của 189 học viên là lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận các tỉnh, thành phố; cán bộ làm công tác chỉ đạo, quản lý, tham mưu về văn hóa, văn nghệ; lãnh đạo các hội văn học, nghệ thuật; các sở văn hóa, thể thao và du lịch; các nhà nghiên cứu lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật; giảng viên các trường đại học, viện nghiên cứu; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, nhà xuất bản chuyên sâu về văn hóa, văn nghệ.

Đổi mới tư duy lãnh đạo, quản lý văn học, nghệ thuật trong kỷ nguyên phát triển mới - Ảnh 1.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu bế mạc hội nghị. Ảnh: Việt Đức - TTXVN

Hội nghị được tổ chức nhằm góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, tham mưu và những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản ở Trung ương và địa phương về đường lối, quan điểm văn hóa - văn nghệ của Đảng, những đóng góp quan trọng của văn học, nghệ thuật và đội ngũ văn nghệ sĩ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nhiều năm qua, chuẩn bị tâm thế, hành trang để bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết, việc lựa chọn chủ đề của hội nghị tập huấn là "Nội dung, phương thức lãnh đạo, quản lý văn hóa, văn nghệ qua 40 năm đổi mới: Tình hình, bài học và định hướng phát triển" có ý nghĩa chiến lược, bám sát thực tiễn.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh, 40 năm đổi mới là một chặng đường đủ dài để nhìn lại, chiêm nghiệm và đúc kết những bài học kinh nghiệm quý báu. Đây là giai đoạn văn học, nghệ thuật đã có bước phát triển quan trọng, đạt nhiều thành tựu to lớn, trong bối cảnh vừa kế thừa truyền thống, thành tựu văn hóa, văn nghệ trước đó, vừa phải đối mặt với không ít thách thức từ mặt trái của kinh tế thị trường và xu thế toàn cầu hóa.

"Nhìn lại để thấy rõ hơn những gì chúng ta đã làm được, nhận diện sâu sắc hơn những hạn chế, yếu kém, từ đó chỉ ra nguyên nhân, bài học, định hướng phát triển cho giai đoạn mới", Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ phát biểu.

Các chuyên đề được lựa chọn để trao đổi, thảo luận có sự kết nối logic chặt chẽ, đi từ cái chung đến cái riêng, từ lý luận đến thực tiễn.

Từ bức tranh toàn cảnh văn học, nghệ thuật Việt Nam qua 40 năm đổi mới, lớp tập huấn đã đi sâu vào những vấn đề cốt lõi như: Đổi mới thể chế và chiến lược phát triển đội ngũ; đổi mới tư duy lãnh đạo, quản lý văn học, nghệ thuật, hay những lĩnh vực cụ thể: Hình tượng Hồ Chí Minh trong văn học, mỹ thuật, âm nhạc Việt Nam qua 40 năm đổi mới...

Để có được thành công của hội nghị tập huấn, theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, trước hết là sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; năng lực, trình độ, tâm huyết của đội ngũ giảng viên - những nhà nghiên cứu lý luận, phê bình có uy tín, dày dặn kinh nghiệm; tinh thần và thái độ học tập của 189 học viên.

Đổi mới tư duy lãnh đạo, quản lý văn học, nghệ thuật trong kỷ nguyên phát triển mới - Ảnh 2.

Ban Tổ chức trao giấy chứng nhận tham dự Hội nghị tập huấn lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật năm 2025. Ảnh: Việt Đức - TTXVN

Các học viên đến từ khắp các tỉnh, thành phố phía Bắc, mang theo hơi thở của thực tiễn đời sống văn học, nghệ thuật đa dạng, nhiều học viên thể hiện tâm huyết trong thảo luận, viết bài thu hoạch.

Qua 4 ngày tập huấn, hầu hết các học viên đều khẳng định các bài giảng rất sâu sắc, có hàm lượng lý luận và thực tiễn cao, trực tiếp giải đáp nhiều vướng mắc trong công tác chuyên môn.

Về kết quả bài viết thu hoạch, Ban tổ chức đánh giá rất cao tinh thần, thái độ nghiêm túc và sự nỗ lực cố gắng của các học viên. Dù thời gian không nhiều nhưng hầu hết các bài viết đều thể hiện sự đầu tư công phu, thái độ nghiêm túc và trách nhiệm.

Việt Đức/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm