Đội hình xuất sắc nhất tháng Chín của La Liga: Có Ronaldo nhưng không có Messi

02/10/2014 19:22 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (LFP) đã công bố Đội hình xuất sắc nhất tháng Chín vừa qua. Đáng chú ý là thiếu vắng ngôi sao hàng đầu của giải đấu này là Messi.

Đội hình xuất sắc nhất tháng Chín của La Liga mà LĐBĐ Tây Ban Nha công bố gồm 11 cầu thủ được xếp theo sơ đồ 4-3-3. Trong đó Valencia đóng góp nhiều cầu thủ nhất, gồm 4 người là Otamendi, Gaya, Andre Gomes và Alcacer. Trong khi đó Barca đóng góp 3 cầu thủ là Bravo, Ivan Rakitic và Neymar. Real Madrid đóng góp 2 cầu thủ là Carvajal và Ronaldo. Nhà ĐKVĐ Atletico Madrid chỉ đóng góp duy nhất một cầu thủ là Miranda. Sevilla cũng đóng góp một cầu thủ là Denis Suarez.

Với việc lọt vào Đội hình xuất sắc nhất tháng Chín của La Liga, những nỗ lực của thủ môn Bravo trong tháng đầu tiên thi đấu cho Barca đã được công nhận. Anh đã giữ sạch lưới 6 trận trong 6 lần bắt chính ở La Liga mùa này. Nếu như Bravo giữ sạch lưới ở trận đấu vào cuối tuần này trước Rayo Vallecano, anh sẽ vượt qua thành tích của Pedro Artola, thủ môn không để thủng lưới trong 560 phút, ở giai đoạn đầu mùa giải 1977-78.

Phía trước Bravo trong Đội hình xuất sắc nhất tháng Chín của La Liga là 4 hậu vệ Carvajal (Real Madrid), Miranda (Atletico Madrid), Otamendi và Gaya (Valencia).

Hàng tiền vệ bao gồm Denis Suarez (Sevilla), Ivan Rakitic (Barca) và Andre Gomes (Valencia). Trong đó Ivan Rakitic đã ghi được 2 bàn thắng cho Barca. Denis Suarez thì thực hiện 2 pha kiến tạo trong 6 lần ra sân. Về phía Andre Gomes, cầu thủ này đã ghi được 1 bàn thắng.

Ba cầu thủ trên hàng tiền đạo là Ronaldo (Real Madrid), Alcacer (Valencia) và Neymar (Barca). Ronaldo đang là cầu thủ dẫn đầu danh sách ghi bàn ở La Liga với 10 bàn thắng sau 5 trận thi đấu. Cầu thủ người Bồ Đào Nha đã san bằng thành tích tồn tại 60 năm của danh thủ Pahino, người cũng ghi 10 bàn thắng trong 6 trận đấu đầu tiên ở La Liga mùa giải 1954-55. Trước Pahino, danh thủ Kubala cũng làm được điều này ở mùa giải 1952-53. Một điều đặc biệt là cả hai đều không phải là Vua phá lưới ở những mùa giải mà họ khởi đầu với phong độ ghi bàn ấn tượng.

Sau 60 năm, Ronaldo là người duy nhất san bàn được thành tích của hai huyền thoại trên. Thậm chí Ronaldo còn trở thành cầu thủ khởi đầu tốt nhất ở La Liga của Real Madrid khi vượt qua thành tích ghi 9 bàn trong 6 trận của 2 huyền thoại Di Stefano (mùa giải 1958-59) và Amancio (mùa giải 1968-69). Chỉ có 3 cầu thủ ghi nhiều hơn 10 bàn sau 6 trận đấu ở La Liga là Mariano Martin của Barca, người ghi 12 bàn trong mùa giải 1943-44; Pruden (Atletico Madrid), ghi 11 bàn ở mùa giải 1940-41 và Vilanova (Hercules), người ghi 11 bàn trong mùa giải 1939-40.

Đây cũng là khởi đầu tốt nhất trong sự nghiệp của Cristiano Ronaldo. Trước đây, khởi đầu tốt nhất của Ronaldo là mùa giải 2011-12 khi anh ghi được 7 bàn thắng sau 6 trận đấu. Mùa giải đó, Ronaldo đã ghi được 46 bàn thắng. Một thống kê khác cũng chỉ ra phong độ ghi bàn ấn tượng của Ronaldo. Anh đang ghi bàn nhiều hơn 14 CLB ở La Liga mùa này và chỉ kém so với Barca (17 bàn), Valencia (13 bàn), Atletico (11 bàn) và Celta (11 bàn).

Trong khi đó Neymar xếp sau Ronaldo trong danh sách Vua phá lưới La Liga mùa này. Cầu thủ người Brazil đã ghi được 6 bàn thắng cho Barca sau 5 trận thi đấu ở La Liga mùa này. Còn Alcacer thì ghi được 4 bàn thắng ở La Liga.

Messi, người đã ghi được 5 bàn thắng và thực hiện 6 pha kiến tạo ở La Liga mùa này, không có tên trong Đội hình xuất sắc nhất tháng Chín của La Liga. Đây là một ngạc nhiên lớn với người hâm mộ Barca.

Sơn Tùng
Theo Inside Spanish Football

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm