Những cái nhất ở vòng 4 Premier League

13/09/2010 16:04 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Man United lần thứ 2 mất điểm theo một kết cục kịch tính nhất, Essien chơi bùng nổ như một tiền vệ tấn công dù sở trường là một tiền vệ trụ trong khi sự trở lại của Fabregas với những đường truyền kiến tạo tinh tế chính là những điểm nhấn của vòng 4 Premier League.

* Trận đấu hay nhất: Everton - Man United 3-3

Một kịch bản gần giống với trận hòa 2-2 giữa Fulham và Man United ở vòng 2. Sự khác biệt ở chỗ trận cầu tại Goodison Park kịch tính hơn rất nhiều bởi đến phút 90, tỷ số vẫn là 3-1 nghiêng về đội khách nhưng chỉ sau 2 phút bù giờ, hai bàn thắng liên tiếp của Cahill và Arteta đã khiến Everton buộc "Quỷ đỏ" phải chia điểm.

* Cầu thủ xuất sắc nhất: Michael Essien (Chelsea)

Man United và Everton đã cống hiến cho người xem một trận cầu mãn nhãn - Ảnh Getty

Hoàn thành tốt nhiệm vụ cầm trịch tuyến giữa của Chelsea, Essien còn trực tiếp ghi cả 2 bàn thắng giúp "The Blues " có được chiến thắng 3-1 trước chủ nhà West Ham. Từ khi chuyển tới chơi bóng ở sân Stamford Bridge, đây là trận đấu chính thức đầu tiên, người hâm mộ được thấy tiền vệ người Ghana chơi bùng nổ đến vậy.

* Bàn thắng đẹp nhất: Scott Parker (West Ham)

Đón đường bóng nẩy ra từ pha cản phá của Petr Cech, tiền vệ của đội chủ nhà có một pha đệm bóng điệu nghệ không cần mạnh nhưng lại đủ khó để trái bóng từ từ rót vào góc cao của khung thành Chelsea. Tiếc cho Scott Parker là pha làm bàn của anh không đủ để West Ham tránh được trận thua thứ 4 liên tiếp.

* Đường chuyền đẹp nhất: Cesc Fabregas (Arsenal)

Có bóng từ giữa sân, sau một nhịp quan sát, tiền vệ người Tây Ban Nha tung ra cú bấm bóng loại bỏ hoàn toàn hàng tiền vệ giăng ngang của đội khách để Vela phá bẫy việt vị thoát xuống đối mặt với thủ thành đối phương. Không bỏ lỡ đường chuyền quá đẹp của Fabregas, tiền đạo người Mexico dễ dàng ghi bàn ấn định chiến thắng 4-1 cho đội quân của Arsene Wenger.

*  Pha cản phá hay nhất : Tim Howard (Everton)

Từ cú sút xa của Scholes, bóng chạm chân một hậu vệ Everton rồi đổi hướng. Nhưng bằng một phản xạ xuất thần, thủ thành người Mỹ đã có một pha cản phá xuất sắc khi kịp thời đẩy bóng trong bối cảnh đã bị mất phương hướng. Đây không phải là lần đầu tiên Howard chơi hay khi đối mặt với đội bóng cũ mà anh từng khoác áo.

* Pha bỏ lỡ đáng tiếc nhất: Frederic Piquionne (West Ham)

Nhận đường chuyền khá tốt từ đồng đội, tân binh của "The Hammers" trong thế không bị ai kèm đã bật nhảy khá thoải mái để tung ra cú dứt điểm ở cự ly chừng 2m. Nhưng tiếc là thay vì đi vào khung gỗ, bóng lại đi vọt xà ngang. Nếu Frederic Piquionne thành công với cú dứt điểm này, có thể trận đấu đã thay đổi theo một chiều hướng khác.

* Tình huống gây tranh cãi nhất:  Chiếc thẻ đỏ của Gary Cahill (Bolton)

Nếu xem lại pha quay chậm, đó chỉ là một pha vào bóng không quá ác ý dẫn đến chiếc thẻ đỏ trực tiếp. Có thể hiểu vì sao các cầu thủ Bolton đã phản ứng quyết liệt sau khi quyết định của trọng tài Stuart Attwell. Nếu đem so sánh với pha phạm lỗi của Paul Robinson với Diaby sau đó, rõ ràng lỗi của Cahill còn nhẹ hơn rất nhiều.

* Sai lầm ngớ ngẩn nhất: Kolo Toure & Joe Hart (ManchesterCity)

Lưới của Joe Hart đã rung lên sau một tình huống tương đối "lãng nhách". Thủ thành người Anh băng lên để cản phá đường treo bóng của một cầu thủ Blackburn nhưng pha nhả bóng bất ngờ của Kolo Toure đã khiến cho Hart giật mình và không thể phá được bóng. Sai lầm của bộ đôi này bị Nikola Kalinic trừng phạt bằng bàn thắng ngay sau đó.

Nhật Quang (Theo Sky Sports)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm