'Đội bóng sẽ mạnh hơn trong tương lai'

15/11/2014 05:51 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là lời khẳng định của ông Trương Nhật Quang, lãnh đạo tương lai của đội bóng miền Tây, trong buổi họp với lãnh đạo tỉnh và CLB Đồng Tháp mới đây.

CTCP xây dựng công trình và đầu tư địa ốc Hồng Quang (gọi tắt là doanh nghiệp Hồng Quang) sẽ là nhà tài trợ cho bóng Đồng Tháp trong thời gian tới. Trong cuộc gặp gỡ giữa các bên, doanh nghiệp Hồng Quang đã đồng ý thanh toán các khoản nợ mà hiện tại Cty TNHH Bóng đá Đồng Tháp đang mắc phải và tiếp tục tài trợ kinh phí để CLB Đồng Tháp tiếp tục thi đấu V-League 2015. Dù số tiền này không được tiết lộ nhưng áng chừng phải đến hơn 10 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp Hồng Quang sẽ nắm quyền điều hành và quản lí CLB bóng đá Đồng Tháp. Như vậy doanh nghiệp Hồng Quang sẽ chính thức là nhà tài trợ mới cho đội bóng chủ sân Cao Lãnh, sau khi đội bóng này chia tay Tập đoàn Cao su Việt Nam qua nhiều năm gắn bó.

Cũng thông qua buổi họp, phía nhà tài trợ mới cũng đã trình kiến nghị lên Cty TNHH bóng đá Đồng Tháp về việc đổi tên đội bóng thành Hồng Quang Đồng Tháp. Cty TNHH bóng đá Đồng Tháp sẽ ghi nhận và trình lên UBND tỉnh để xem xét vấn đề này.

Ông Trương Nhật Quang (TGĐ CTCP xây dựng công trình và đầu tư địa ốc Hồng Quang) phát biểu trong buổi họp: “Tôi rất kỳ vọng vào Đồng Tháp, một địa phương đã đào tạo cho quốc gia nhiều lứa cầu thủ tài năng. Do đó, mục tiêu của chúng tôi khi tiếp nhận đội bóng là sẽ làm cho đội trở nên mạnh hơn, thi đấu đạt thành tích chứ không chỉ dừng lại ở mục tiêu trụ hạng. Về mặt tài chính, Công ty sẽ có hướng đầu tư đúng mức để CLB thi đấu tốt, mong lãnh đạo tỉnh và CĐV Đồng Tháp vững lòng”.

Ông Quang cũng cho biết thêm: “Tôi rất mừng và cảm ơn UBND tỉnh và phía Cty TNHH Bóng đá Đồng Tháp đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Hồng Quang có thể chung tay góp sức hỗ trợ nhằm phát triển phong trào bóng đá tỉnh nhà. Về tương lai của các cầu thủ, tôi nhắn nhủ đến các anh em hãy yên tâm về tương lai của mình để phục vụ tốt cho đội bóng”.

Trao đổi với Thể thao & Văn hoá, ông Lê Ngọc Chức (GĐĐH CLB Đồng Tháp) cho biết: “So với nhiều đội bóng khác ở V-League thì Đồng Tháp có sự chuẩn bị chậm hơn rất nhiều, tới gần hơn 1 tháng. Nhưng với lực lượng từ lò đào tạo trẻ chất lượng và có nhiều năm thi đấu cùng nhau thì vấn đề này không đáng ngại.

Thêm vào đó, một số cầu thủ mùa trước tuy đã thử việc ở các đội bóng khác nhưng vẫn chưa kí hợp đồng vì họ vẫn còn muốn phục vụ cho bóng đá tỉnh nhà. Họ có thể sẽ quay lại CLB để phục vụ. Nhưng cũng phải nói rằng Đồng Tháp cần phải bổ sung thêm nhân sự, đặc biệt là các ngoại binh, nếu muốn thi đấu thành công mùa giải sắp tới. Sắp tới đây phía CLB sẽ làm việc với nhà tài trợ để bàn bạc cụ thể hơn về nội dung này. Toàn thể BHL, cầu thủ và CĐV bóng đá Đồng Tháp tin tưởng rằng với việc tài trợ của Cty Hồng Quang, đội bóng Đồng Tháp sẽ mạnh lên rất nhiều trong tương lai”.

Sau khi đạt được nhiều thỏa thuận về tài chính, đội bóng miền Tây sẽ tập trung trở lại vào đầu tuần tới để tập luyện. Quân số hiện tại của CLB có hơn chục cầu thủ cùng với lứa U21 Đồng Tháp từng được thử sức ở giải U21 QG sẽ được đôn lên đội 1 để tập chung.

Quan trọng nhất, Đồng Tháp vẫn có HLV trưởng Phạm Công Lộc. Kiến trúc sư trưởng cho thành công của bóng đá Đồng Tháp nhiều năm qua cho biết rất vui mừng vì tin CLB được cứu. Chỉ cần đội bóng tồn tại, ông Lộc “cá lóc” vẫn tin tưởng sẽ vực dậy CLB thành công như ông đã từng làm được trước đây.

Quốc Tài
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm