Thể thao

Đội bóng chuyền nữ Việt Nam có sự góp mặt của nhân vật đặc biệt, quyết đạt mục tiêu đầy tham vọng ở giải đấu lớn

09/10/2026 16:03 GMT+7 Google News

Bên cạnh những gương mặt quen thuộc thì đội bóng chuyền nữ Việt Nam còn có sự phục vụ của một nhân vật đặc biệt ở giải đấu quan trọng sắp khai màn.

Từng là chuyền hai của CLB bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin cùng thời với huyền thoại Linh Chi, Vũ Thị Thu Hà đã phải khép lại hành trình thi đấu đỉnh cao vì chấn thương từ khi còn khá trẻ.

Không thể theo đuổi bóng chuyền chuyên nghiệp trong vai trò một cầu thủ nhưng tình yêu với bóng chuyền và mong muốn tiếp tục cống hiến cho đội bóng chuyền nữ quân đội của Thu Hà vẫn vẹn nguyên. Chính tình yêu đó đã đưa cô trở lại Binh Chủng Thông Tin trong vai trò mới, đúng lúc đội bóng này chuẩn bị thi đấu giai đoạn 2 giải VĐQG 2026 và nhắm đến mục tiêu giành quyền vào chung kết.

Thu Hà sẽ là phiên dịch viên của Binh Chủng Thông Tin, là cầu nối giữa ban huấn luyện của Binh Chủng Thông Tin với 2 ngoại binh người Mỹ mà đội bóng này chiêu mộ để thi đấu ở giai đoạn 2 giải bóng chuyền VĐQG 2026.

Thu Hà sẽ là cầu nối giữa ban huấn luyện của Binh Chủng Thông Tin với 2 ngoại binh người Mỹ mà đội bóng này chiêu mộ để thi đấu ở giai đoạn 2 giải bóng chuyền VĐQG 2026. Ảnh: CLB BCTT

Thu Hà sẽ là cầu nối giữa ban huấn luyện của Binh Chủng Thông Tin với 2 ngoại binh người Mỹ mà đội bóng này chiêu mộ để thi đấu ở giai đoạn 2 giải bóng chuyền VĐQG 2026. Ảnh: CLB BCTT

Bắt đầu học tiếng Anh gần như từ con số 0, nhưng với lòng kiên trì và tinh thần cầu tiến, Thu Hà giờ đây có khả năng sử dụng tiếng Anh hết sức ấn tượng. Cô đạt chứng chỉ IELTS 7.5. Đây là chỉ dấu cho thấy kỹ năng tiếng Anh của Thu Hà thực sự tốt.

Với các VĐV thể thao thành tích cao, chấn thương đôi khi không chỉ ảnh hưởng đến phong độ mà còn có thể làm thay đổi cả sự nghiệp. Với Vũ Thị Thu Hà, việc không thể tiếp tục thi đấu bóng chuyền đỉnh cao là một bước ngoặt lớn. Thay vì dừng lại với những tiếc nuối, cô chủ động xin điều chuyển công tác, lựa chọn học tập và chuẩn bị cho một hướng đi mới.

Điểm đáng chú ý trong hành trình của Thu Hà là cô bắt đầu học tiếng Anh khi gần như chưa có nền tảng ngoại ngữ. Từ những bước đi ban đầu, cựu chuyền hai sinh năm 1995 đã kiên trì tích lũy kiến thức, rèn luyện các kỹ năng và từng bước nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh. Nỗ lực ấy được ghi nhận bằng chứng chỉ IELTS 7.5, trong đó cả hai kỹ năng Writing (Viết) và Speaking (Nói) đều đạt 7.5.

Thành tích này không chỉ là dấu mốc đáng tự hào trong quá trình học tập của Thu Hà mà còn mở ra cơ hội để cô tiếp tục gắn bó với môi trường bóng chuyền chuyên nghiệp bằng một vai trò khác.

Chia sẻ trong ngày trở lại Binh Chủng Thông Tin, Thu Hà bày tỏ niềm vui và sự háo hức khi được tiếp tục đồng hành cùng tập thể cô từng gắn bó. Cô cũng hy vọng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mới, góp phần hỗ trợ đội bóng trong quá trình tập luyện và thi đấu.

Trong bóng chuyền hiện đại, sự phối hợp giữa các thành viên không chỉ phụ thuộc vào chuyên môn mà còn đòi hỏi khả năng trao đổi thông tin nhanh chóng, chính xác. Với những đội bóng có VĐV nước ngoài, rào cản ngôn ngữ có thể ảnh hưởng đến việc truyền đạt yêu cầu chiến thuật, điều chỉnh kỹ thuật và sự ăn ý trên sân. Bởi vậy, một phiên dịch viên am hiểu tiếng Anh và có nền tảng chuyên môn bóng chuyền như Thu Hà có thể giúp quá trình giao tiếp giữa ban huấn luyện với các ngoại binh của Binh Chủng Thông Tin trở nên thuận lợi hơn nhiều.

Đội bóng chuyền nữ quân đội chiêu mộ hai ngoại binh người Mỹ là Erika Pritchard và Temi Thomas-Ailara với kỳ vọng họ sẽ giúp Binh Chủng Thông Tin trở lại cuộc đua vô địch. Trong bối cảnh đó, rõ ràng họ rất cần một người làm cầu nối giữa HLV Phạm Văn Long và hai tay đập người Mỹ, cũng như giữa hai ngoại binh này với các cầu thủ khác của Thông Tin để giúp tạo nên sự gắn kết, ăn ý trong lối chơi cũng như giúp truyền tải tốt nhất những chỉ đạo của ban huấn luyện đội bóng chuyền nữ quân đội.

Từ một chuyền hai trên sân đấu đến người đồng hành bên ngoài sân, hành trình của Vũ Thị Thu Hà là câu chuyện về khả năng thích nghi, tinh thần chủ động và ý chí vượt khó. Chấn thương có thể khiến cô phải từ bỏ sự nghiệp thi đấu đỉnh cao, nhưng không thể cắt đứt sợi dây gắn kết của cô với bóng chuyền và tình yêu cô dành cho Binh Chủng Thông Tin.

HT

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm