Đoàn thể thao Việt Nam tăng bậc trên bảng tổng sắp giải châu Á sau tấm HCV danh giá

28/10/2025 10:58 GMT+7 | Thể thao

Với tấm HCV đầu tiên có được, đoàn thể thao Việt Nam tăng bậc trên bảng tổng sắp của Đại hội Thể thao Trẻ châu Á 2025 (AYG).

Tính tới ngày 28/10, đoàn Việt Nam đứng thứ 19 với 1 HCV, 5 HCB và 6 HCĐ, tổng cộng 12 huy chương. Trước đó, vào ngày 25/10, đoàn Việt Nam đứng thứ 21 với 4 HCB và 4 HCĐ. Nhờ tấm HCV cử tạ hạng cân 65kg nam của VĐV Nguyễn Thành Duy, đoàn Việt Nam đã tăng 2 bậc trên bảng tổng sắp.

Rạng sáng ngày 28/10 (theo giờ Việt Nam), Nguyễn Thành Duy đã mang về niềm vui lớn cho đoàn khi xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ mạnh đến từ Kazakhstan, Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên để bước lên bục cao nhất. Đây không chỉ là tấm HCV đầu tiên của Việt Nam tại AYG 2025 mà còn là cột mốc đáng nhớ trong hành trình thi đấu của chàng lực sĩ 19 tuổi đầy triển vọng.

Đoàn thể thao Việt Nam tăng bậc trên bảng tổng sắp giải châu Á sau tấm HCV danh giá - Ảnh 1.

Lãnh đạo và các thành viên trong đoàn Thể thao Việt Nam hoà cùng niềm vui đội tuyển Cử tạ Việt Nam - Ảnh: Cục TDTT

Các môn giúp đoàn Việt Nam có huy chương ở AYG 2025 là điền kinh, golf, Muay, Taekwondo và cử tạ.

Đoàn Việt Nam tham dự Đại hội lần này gồm 75 thành viên, trong đó có 50 vận động viên (VĐV) và 15 huấn luyện viên (HLV), do ông Đào Đức Kiên, Phó Trưởng phòng Thể thao Thành tích cao (Cục TDTT), làm Trưởng đoàn. Theo đăng ký, các VĐV Việt Nam sẽ tranh tài ở 11/28 môn thi đấu chính thức của Đại hội, bao gồm: Điền kinh, Cầu lông, Jujitsu, Judo, Vật, Boxing, Cử tạ, Taekwondo, Xe đạp, Muay và Golf.

Trong đó, muay là môn có lực lượng đông nhất với 11 VĐV, tiếp theo là taekwondo và xe đạp (6 VĐV mỗi môn). Các môn được kỳ vọng mang huy chương về cho Việt Nam là Jujitsu, Cử tạ, Taekwondo, Vật và Điền kinh – những nội dung vốn là thế mạnh của thể thao trẻ nước ta.

Đoàn thể thao Việt Nam tăng bậc trên bảng tổng sắp giải châu Á sau tấm HCV danh giá - Ảnh 2.

Đoàn Việt Nam đứng thứ 19 trên bảng tổng sắp AYG 2025

Theo lịch từ Ban tổ chức AYG 2025, lễ khai mạc diễn ra vào ngày 22/10, và các nội dung thi đấu có sự góp mặt của VĐV Việt Nam bắt đầu từ 23/10.

Ở kỳ Đại hội gần nhất vào năm 2013, đoàn Việt Nam từng giành 5 HCV, trong đó có những gương mặt nổi bật như Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi lội) với 3 HCV, Lý Hoàng Nam (quần vợt) và Nguyễn Thị Trúc Mai (điền kinh). Thành tích ấy đang tiếp thêm động lực cho thế hệ VĐV trẻ hiện nay trong hành trình chinh phục vinh quang tại Bahrain năm nay.

Đại hội Thể thao Trẻ châu Á 2025 quy tụ hơn 4.000 VĐV đến từ khắp châu lục, trong đó có nhiều tài năng trẻ đến từ các cường quốc thể thao như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Iran. Tổng cộng sẽ có 1.677 huy chương được trao ở 505 nội dung thi đấu, trải dài trong khoảng thời gian từ 16/10 đến 1/11/2025.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm