Đoàn thể thao chủ nhà Trung Quốc là số một châu Á, nhưng vẫn khát Vàng bóng đá

09/10/2023 19:13 GMT+7 | ASIAD 2023

Đoàn thể thao Trung Quốc "bội thu" HCV ở ASIAD 2023 nhưng họ vẫn chưa thể thực hiện được giấc mơ vàng ở môn bóng đá.

Đoàn chủ nhà Trung Quốc đã thể hiện sự áp đảo trên bảng xếp hạng huy chương ở ASIAD 2023 với 201 HCV, giành tổng cộng 383 huy chương. Thể thao Trung Quốc đã vượt qua thành tích của chính mình ở ASIAD 2010 (Quảng Châu) với 199 HCV...

Sức mạnh tuyệt đối

HCV đầu tiên tại ASIAD 2023 mà Trung Quốc giành được là ở môn rowing cách đây 2 tuần. Chiếc HCV thứ 201 của đoàn chủ nhà có được ở chung kết bơi nghệ thuật nội dung tự do đồng đội.

VĐV bơi nghệ thuật của Trung Quốc, Feng Yu cho biết: "Chúng tôi đã kỳ vọng rất nhiều vào Á vận hội này và thực sự hy vọng sẽ thi đấu tốt. Dù chưa thực sự hài lòng với số màn trình diễn ngày hôm nay, nhưng chúng tôi cũng rất vui mừng khi giành được chức vô địch và suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris".

Tính về số HCV, đoàn thể thao Trung Quốc nhiều hơn 8 đoàn trong Top 10 trên bảng tổng sắp cộng lại. Có những môn thể thao, Trung Quốc giành chức vô địch ở đa số các nội dung. Cụ thể, tại môn bóng bàn, Trung Quốc giành vàng ở 6 trong số 7 nội dung. Nội dung duy nhất mà các cây vợt chủ nhà không đăng quang là đôi nữ. Việc Trung Quốc giành HCV ở môn bóng bàn là điều không quá bất ngờ bởi họ đứng số 1 thế giới ở môn thể thao này. Cũng cần nhắc lại, ở kỳ ASIAD 2018, Trung Quốc đã giành 5 HCV ở cả 5 nội dung.

Đoàn thể thao chủ nhà Trung Quốc: Số một châu Á, nhưng vẫn khát Vàng bóng đá - Ảnh 1.

2 VĐV cầu lông Trung Quốc, Chen Qingchen (trái) và Jia Yifan (phải) giành HCV cầu lông đôi nữ ở ASIAD 2023. Ảnh AFP

Hay tại môn bơi lội ASIAD lần này, Trung Quốc giành 28 HCV trong tổng số 41 HCV, vượt xa Hàn Quốc (6), Nhật Bản (5). Còn ở môn bóng chuyền nữ, các cô gái Trung Quốc đã đoạt chức vô địch một cách ấn tượng khi không thua set nào trong cả giải. Thành tích ấy phản ánh đúng thực lực của đội tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc, vốn xếp số 1 châu Á và thứ 9 thế giới. Đây cũng là lần thứ 9, bóng chuyền nữ Trung Quốc giành vàng ở ASIAD sau các năm 1982, 1986, 1990, 1998, 2002, 2006, 2010 và 2018.

Nhưng vẫn chưa thể có HCV ở bóng đá

Dù chiếm thế áp đảo ở ASIAD 19, Trung Quốc đã không thể đạt thành tích cao nhất tại môn bóng đá. Đội tuyển bóng đá nữ Trung Quốc chỉ xếp hạng ba, so với cách đây 5 năm ở ASIAD 2018, các cô gái Trung Quốc còn có thành tích tốt hơn khi đoạt HCB tại Indonesia.

Trong quá khứ, bóng đá nữ Trung Quốc đã 3 lần HCV ở ASIAD vào các năm 1990, 1994 và 1998. Tuy nhiên sau năm 1998, bóng đá nữ Trung Quốc đã không thể tiếp tục đăng quang ở Á vận hội. Sự vươn lên mạnh mẽ của đội tuyển nữ Nhật Bản và CHDCND Triều Tiên đã khiến tuyển nữ Trung Quốc không thể giành vàng trong nhiều năm qua. Ở ASIAD 2023, các cô gái Nhật Bản thể hiện sự vượt trội khi giành HCV với đội hình trẻ trung và ghi 39 bàn trong cả giải.

Trong khi đó, các cầu thủ nam Trung Quốc đã không thể giành huy chương khi phải dừng chân ở tứ kết sau thất bại 0-2 trước Olympic Hàn Quốc. Thành tích tốt nhất của bóng đá nam Trung Quốc tại ASIAD là HCB ở kỳ Á vận hội 1994 tại Nhật Bản. Tuy nhiên đó là khi môn bóng đá nam vẫn còn cho ĐTQG thi đấu. Từ lúc chuyển sang thể thức cho đội U23 thi đấu, Trung Quốc đã chưa bao giờ vượt qua được vòng tứ kết tại ASIAD. Ở môn bóng đá nam tại Á vận hội, Olympic Hàn Quốc đang thống trị với 3 lần liên tiếp giành HCV.

Đoàn thể thao chủ nhà Trung Quốc: Số một châu Á, nhưng vẫn khát Vàng bóng đá - Ảnh 2.

Nỗi buồn của Olympic Trung Quốc khi dừng chân ở tứ kết

Tờ People's Daily của Trung Quốc thẳng thắn nhìn nhận: "Tại ASIAD lần này, trước khi chạm trán Olympic Hàn Quốc, đối thủ của Olympic Trung Quốc nhìn chung đều yếu và chất lượng thực sự của đội vẫn chưa được kiểm chứng. Ở trận đấu với Hàn Quốc, khoảng cách về trình độ giữa chúng ta với đội bóng hàng đầu châu Á đã được thể hiện rõ ràng. Trước sức ép lớn của các cầu thủ Hàn Quốc, những cầu thủ Trung Quốc chẳng thể cầm bóng hay thực hiện các đường chuyền".

Tuy nhiên People's Daily cũng nhấn mạnh rằng các cầu thủ Trung Quốc đã không đánh mất tinh thần sau 2 bàn thua sớm và tránh được thất bại nặng nề trước nhà ĐKVĐ ASIAD. Trong khi đó, tờ Sohu cho rằng việc Olympic Trung Quốc vượt qua vòng bảng ASIAD và có mặt ở tứ kết được xem là đã hoàn thành mục tiêu. Tờ báo này kết luận bóng đá Trung Quốc cần phải nhanh chóng thu hẹp cách biệt với các đội hàng đầu ở châu Á.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm