Đoàn nghị sĩ Mỹ tới Ukraine trong bối cảnh căng thẳng với Nga

26/01/2022 07:53 GMT+7 | Tin tức 24h

(Thethaovanhoa.vn) - Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 25/1, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ bang New York Gregory Meeks, đã dẫn đầu phái đoàn lưỡng đảng của Quốc hội Mỹ tới Bỉ và Ukraine.

Đối thoại Nga-Mỹ: Điểm khởi đầu cho quá trình 'tan băng'

Đối thoại Nga-Mỹ: Điểm khởi đầu cho quá trình 'tan băng'

Cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ kể từ khi Tổng thống Biden nhậm chức đã khép lại.

Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh các nước phương Tây ngày càng lo ngại Nga tiến hành một cuộc tấn công vào Ukraine, Lầu Năm Góc sẵn sàng triển khai 8.500 binh sĩ tới Đông Âu, Bộ Ngoại giao Mỹ cắt giảm nhân viên Đại sứ quán Mỹ ở Kiev và nâng cao cảnh báo đi lại tới quốc gia Đông Âu này.          

Theo tuyên bố của Văn phòng Nghị sĩ Meeks, tại Brussels, phái đoàn lưỡng đảng Quốc hội Mỹ sẽ gặp gỡ đại diện Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương và Liên minh châu Âu để thảo luận về tình hình an ninh ở Đông Âu và việc quân đội Nga tăng cường lực lượng dọc biên giới Ukraine và ở Belarus.

Chú thích ảnh
Đại sứ quán Mỹ ở Ukraine. Nguồn: Jkfnews

Tại Kiev, phái đoàn sẽ gặp các quan chức cấp cao của Ukraine để thảo luận về tình hình an ninh và củng cố sự ủng hộ của Mỹ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.          

Phái đoàn Quốc hội Mỹ bao gồm các Hạ nghị sĩ David Cicilline (đảng Dân chủ, bang Rhode Island), Ami Bera (đảng Dân chủ, bang California), Colin Allred (đảng Dân chủ, bang Texas), Chrissy Houlahan (đảng Dân chủ, bang Pennsylvania), Tom Malinowski (đảng Dân chủ, bang New Jersey), Sara Jacobs (đảng Dân chủ, bang California), Mark Green (đảng Cộng hòa, bang Tennessee), August Pfluger (đảng Cộng hòa, bang Texas), Mikie Sherill (đảng Dân chủ, bang New Jersey) và Victoria Spartz (đảng Cộng hòa, bang Indiana).          

Đây là chuyến đi thứ ba của các nhà lập pháp Mỹ tới Ukraine. Vào đầu tuần trước, phái đoàn Thượng viện lưỡng đảng cũng đã đến Kiev. Trước nữa, hồi tháng 12/2021, Chủ tịch Tiểu ban Tình báo và hoạt động đặc biệt thuộc Ủy ban Quân lực Hạ viện, Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ bang Arizona Ruben Gallego, đã dẫn đầu phái đoàn lưỡng đảng tại Hạ viện Mỹ tới quốc gia Đông Âu này.

Bùi Đại Thắng/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm