Đoản khúc World Cup: Những con sư tử Teranga giữa bão lốc màu cam

21/11/2022 08:55 GMT+7 | World Cup 2022

Đêm nay, đội tuyển Hà Lan sẽ trở lại sân khấu World Cup sau một mùa vắng bóng, và đối thủ của họ chính là đội bóng đến từ lục địa đen Senegal. Nằm ở bảng A, bảng đấu có sự hội tụ của 4 châu lục Á, Âu, Mỹ và Phi, Hà Lan được nhận định sẽ dễ dàng vượt qua vòng bảng.


1. Hẳn rồi, Hà Lan vốn là cái tên sáng giá cho cuộc đua cúp vàng nên khó ai nghi ngờ họ sẽ không giành ngôi đầu bảng cho dù bảng đấu này có sự góp mặt của nước chủ nhà Qatar (nhà vô địch Asian Cup 2019) cùng với nhà vô địch châu Phi Senegal và 1 đại diện đến từ Nam Mỹ, Ecuador.

Theo các chuyên gia, nếu ngôi đầu bảng thuộc về cơn lốc màu cam, thì suất còn lại có lẽ là đội chủ nhà Qatar. Ba mùa World Cup gần đây, Nam Phi 2010, Brazil 2014 và Nga 2018 đều chứng kiến đội chủ nhà vượt qua vòng bảng.

Vậy thì cơ hội nào cho "những con sư tử Teranga", nhất là khi sư tử chúa, ngôi sao sáng nhất của Senegal là Sadio Mane đã dính chấn thương ngay trước thềm World Cup? Mặc dù vẫn được Aliou Cisse đưa vào danh sách đến Qatar, nhưng sáng ngày 18/11 Senegal cùng với câu lạc bộ mà Mane đang thi đấu là Bayern Munich đã thông tin rằng tiền đạo này bắt buộc phải phẫu thuật, ca phẫu thuật được xác nhận là thành công và dự kiến Mane sẽ phải mất tối thiểu là 3 tháng để có thể trở lại. Điều này đồng nghĩa Mane sẽ ở Đức và theo dõi World Cup qua màn hình tivi.

Nếu có Mane, chắc hẳn huấn luyện viên Senegal sẽ chẳng quá đau đầu, vừa mới đây thôi, với cây săn bàn này cũng như sự xuất sắc của thủ thành Edouard Mendy đội tuyển Senegal của Aliou Cisse đã 2 lần đánh bại Ai Cập để vô địch CAN, cũng như vượt qua vòng play-off để lọt vào World Cup 2022. Mane không thể thi đấu, Senegal mất đi chân sút chủ lực và người hâm mộ thì không thể được chứng kiến màn so tài giữa 2 ngôi sao sáng giá nhất bảng A và của trận đấu này: Mane nơi hàng công và Van Dijk tại hàng thủ, đó là một điều vô cùng đáng tiếc.

Quay lại trận Senegal vs Hà Lan, "những con sư tử Teranga" sẽ chống chọi ra sao? Nó có băng được qua "cơn lốc màu cam" để ít nhất là có điểm giành lợi thế đi tiếp trước khi phải đối mặt với nước chủ nhà Qatar. Trước hết cần nhớ rằng, đã được mệnh danh là sư tử, Senegal hẳn có những tố chất đặc biệt. Hầu hết các tuyển thủ Senegal đều đang thi đấu ở các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu như Bayern, Chelsea, RB Leipzig, AC Milan, Tottenham… Có đến 7 đội bóng Anh, 2 đội bóng Đức, 4 đội của Pháp, 2 đội Ý…

Còn Hà Lan thì sao, cơn lốc màu cam có thực sự mạnh như danh tiếng của họ?

Đoản khúc World Cup: Những con sư tử Teranga giữa bão lốc màu cam - Ảnh 1.

Hà Lan nhiều khả năng sẽ đánh bại Senegal

2. Tôi có người đồng nghiệp, hình đại diện facebook của cậu ấy là huyền thoại bóng đá Hà Lan-Johan Cruyff. Trước mỗi giải đấu, hai chị em chúng tôi do là fan của hai đội bóng khá kình địch và có nhiều duyên nợ thường ưa thích trêu chọc nhau… Nhưng khi giải đấu diễn ra, nỗi buồn của cậu ấy thường nhiều hơn niềm vui. Có lẽ bởi đội tuyển Hà Lan mà cậu ấy si mê là một trong những đội bóng khó lường nhất thế giới. Không hổ danh là bão lốc, tuyển Hà Lan thi đấu đỏng đảnh với muôn vạn sắc thái.

Y như mọi cơn bão, khi dự báo nó rất mạnh, cường độ kinh khủng thì bỗng dưng lại ỉu xìu, để lại sự hụt hẫng. Hoặc nhiều lúc, cho rằng mưa bão kiểu này cũng làng nhàng thôi, thì đột ngột gió đổi chiều khiến cho giông tố vần vũ nổi cơn cuồng nộ cuốn phăng mọi vật có thể cản đường… Trước kỳ World Cup này, Hà Lan từng vào đến trận chung kết năm 2010 và thua Tây Ban Nha, tại World Cup 2014, họ cũng vào đến trận thứ 7 nhưng lại là trận tranh giải Ba mà ở trận đấu đó họ đã thắng đội chủ nhà Brazil tới 3-0. Tuy nhiên 4 năm sau đó, Hà Lan thậm chí không qua được vòng loại và không thể đến Nga dự World Cup 2018.

Có một chuyên gia bóng đá đã từng đưa ra câu nhận định rằng, đội tuyển Hà Lan là một đội bóng đẳng cấp chỉ có điều, không chỉ người hâm mộ mà ngay chính họ cũng không thể hiểu nổi đẳng cấp của mình ở đâu.

Kiểu như nắng mưa là bệnh của trời, mà thất thường là chuyện thường ngày của tuyển Hà Lan. Nhưng với một đội hình trẻ trung, đồng đều mọi tuyến, tinh thần tập thể cao cộng đó là chiến thuật của huấn luyện viên Louis van Gaal - tín đồ trung thành của bóng đá tấn công, Hà Lan đang sở hữu chuỗi bất bại 15 trận gần đây nhất.

Vì vậy, trong một đêm oi nóng của vùng đất sa mạc nếu chân sút Memphis Depay và tiền vệ thiết kế lối chơi Frenkie de Jong đạt điểm rơi phong độ, cùng đó là sự ổn định của Virgil van Dijk thì Senegal sẽ khó mà có điểm. Dự đoán của một nhà thơ, tôi mạnh dạn đặt cược cho cơn lốc màu cam, họ sẽ có chiến thắng ở trận ra quân với tỷ số 1-0.

Nhà thơ, nhà báo: Đoàn Ngọc Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm