Đoàn ca múa nhạc Nhà hát Tuổi trẻ lưu diễn trên đất Thái

03/09/2011 17:55 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH Online) - Nhiều bài hát ca ngợi quê hương, Bác Hồ và tình yêu đối với đất nước Việt Nam đã vang lên trong chuyến lưu diễn của đoàn ca múa nhạc Nhà hát Tuổi trẻ trong các ngày 23-31/8 tại Thái Lan. Các tiết mục âm nhạc mà đoàn mang đến với công chúng những ngày qua luôn được đông đảo bạn bè, giới yêu văn hóa nghệ thuật tại xứ “chùa Vàng” và bà con Việt kiều mến mộ, tán thưởng nhiệt thành.

Sang trình diễn nhân dịp kỷ niệm lần thứ 66 ngày Quốc khánh khai sinh ra nước Việt Nam độc lập và lần thứ 35 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan, đoàn Nhà hát Tuổi trẻ gồm 10 nghệ sỹ, ca sỹ kiêm MC và nhạc công, do nghệ sỹ ưu tú Nguyễn Trọng Thủy làm trưởng đoàn và phụ trách chỉ đạo về nghệ thuật.

Trong các nội dung chính được đoàn chuẩn bị kỹ có phần đối ngoại gồm những bài dân ca bằng tiếng Thái và một số bản nhạc hòa tấu mang âm hưởng dân gian của Việt Nam. Đây là chương trình đoàn biểu diễn tại Bộ Ngoại giao Thái Lan và hai trường đại học hàng đầu ở nước này là Chulalongkorn và Mahidol, nơi các thành viên trong đoàn tham gia biểu diễn đan xen cùng với các nghệ sỹ và vũ công người Thái hay giao lưu với một số nhà nghiên cứu nước ngoài về những nhạc cụ dân tộc của nước ta, trong ba ngày đầu tiên.

Các bản hòa tấu hay độc tấu bằng nhạc cụ dân tộc như “Hồn sông núi”, “Cung đàn đất nước”, “Kể chuyện ngày mùa”, “Tình ca Tây Nguyên”“Loi Krathong” (Lễ hội Hoa đăng, dân ca Thái Lan) do nhạc công Lê Thu Giang (đàn nhị), Ngô Trà My (đàn bầu), Vũ Diệu Thảo (đàn tỳ bà và Krongput), Nguyễn Thị Diệu My (đàn t’rưng và thập lục, tam thập lục) và NSƯT Hồng Kỳ (ca sỹ kiêm nhạc công về trống) trình bày thực sự cuốn hút người nghe bởi những giai điệu mượt mà, đằm thắm, du dương rất đặc trưng.

Giới chức ngoại giao, viên chức chính phủ, học giả và sinh viên Thái Lan ngưỡng mộ phong cách biểu diễn trẻ trung trong bộ áo dài hay các trang phục truyền thống của các thành viên Nhà hát Tuổi trẻ đãvỗ tay nhiệt liệt sau mỗi tiết mục biểu diễn của đoàn.

Sau đó, đoàn có chuyến công diễn phục vụ bà con Việt kiều tại hai tỉnh Nakhon Phanom và Sakon Nakhon, Đông bắc Thái Lan, trước khi trở về diễn mừng ngày Quốc khánh 2-9 ở Bangkok sau chặng đường dài hơn 700 km. Chương trình dành cho bà con kiều bào rất phong phú và bao gồm các ca khúc cách mạng, trữ tình đặc sắc viết về quê hương đất nước, về Đảng, Bác Hồ, về Trường Sơn, về công cuộc kháng chiến cứu quốc và xây dựng đất nước, trong đó có nhiều bài ca đi cùng năm tháng.

Các ca khúc “Bài ca thống nhất”, “Hà Nội, niềm tin và hy vọng”, “Tiếng hát từ Thành phố mang tên Người”, “Tiếng đàn mùa Xuân”, “Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây”, “Tiểu đoàn 307”,... và một số bài hát dân gian đương đại khác qua cách thể hiện của NSƯT Nguyễn Trọng Thủy (HCV Hội diễn nhạc kịch chuyên nghiệp toàn quốc 1990 và Cúp bạc Liên hoan Âm nhạc quốc tế 2009), NSƯT Hồng Kỳ (HCV Hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc các năm 1983 và 1985), ca sỹ Lê Ánh Tuyết (Cúp bạc Liên hoan Âm nhạc quốc tế 2009 và HCB Hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc 2009), ca sỹ Hải Yến (HCV Hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc 2009), ca sỹ Hoàng Nga (HCV Hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc 2005 và 2009), ca sỹ Hoài Phương (HCB Hội diễn nhạc kịch 1990 và 2009) làm sôi động không khí liên hoan trong hội trường và được người nghe đón nhận, hưởng ứng nồng nhiệt.

Phát biểu trước giờ trở về Hà Nội hôm giữa tuần qua, nghệ sỹ ưu tú Trọng Thủy cho biết, đến Thái Lan nhân dịp này, đoàn ca múa nhạc Nhà hát Tuổi trẻ Trung ương Việt Nam rất vinh dự và có ba buổi biểu diễn phục vụ đối ngoại ở Bangkok mừng kỷ niệm lần thứ 35 ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Đoàn cũng ba buổi phục vụ bà con Việt kiều tại hai tỉnh đông bắc và thủ đô của Thái Lan, cộng với một chương trình đặc sắc chào mừng ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 ở Bangkok tối 30/8.

Trưởng đoàn Trọng Thủy nói: “Các tiết mục biểu diễn của đoàn được bà con kiều bào và khán giả Thái hoan nghênh, nồng nhiệt chào đón. Mặc dù đoàn đã đi lưu diễn nhiều nước nhưng khi đến Thái Lan, chúng tôi thấy tình cảm của bà con Việt kiều đối với quê hương đất nước thật đặc biệt, yêu nước nồng nàn, sâu lắng…”

“Trong số các nhạc cụ dân tộc, tất nhiên đàn bầu là nhạc cụ độc đáo của Việt Nam, được bạn bè quốc tế tán thưởng và muốn tìm hiểu. Sau khi xem biểu diễn, khán giả bao giờ cũng đến gặp nhạc công, tỉm hiểu, sờ ngắm và thậm chí đánh thử”, NSƯT Trọng Thủy cho biết thêm.

Chuyến lưu diễn của đoàn là một trong nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và hội thảo được Đại sứ quán Việt Nam phối hợp với Bộ Ngoại giao Thái Lan, Hội Văn hóa Thái-Việt và các ban ngành liên quan khác của hai nước tổ chức trong dịp kỷ niệm ngày Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và lần thứ 35 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan.

Ngọc Tiến (Bangkok)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm