Trước sự phát triển rất nhanh và nóng của đô thị Hà Nội đã để lại một hệ lụy, hậu quả là công trình xây dựng phá vỡ quy hoạch mà nhiều năm qua thành phố phải dành nhiều tâm sức, nguồn lực và kinh phí để giải quyết.
Trước tình hình quản lý trật tự trên địa bàn gặp nhiều khó khăn do có nhiều bất cập, Hà Nội là địa phương duy nhất của cả nước đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho thực hiện thí điểm mô hình quản lý mới mang tính chất đặc thù là “đưa đội ngũ thanh tra xây dựng về quận huyện quản lý”.
Trật tự xây dựng ở Hà Nội luôn là vấn đề nhức nhối, nóng bỏng và bức thiết. Thủ tướng Chính phủ cũng đã có nhiều văn bản, quyết định để đổi mới mô hình quản lý đặc thù riêng cho Hà Nội.
Với việc chuẩn bị công bố Quy hoạch phân khu nội đô, TP. Hà Nội sẽ đối mặt với nhiều vấn đề cần các giải pháp để triển khai quy hoạch, trong đó có vấn đề giãn dân khỏi khu vực nội đô lịch sử.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành Chỉ thị số 3/CT-TTg về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí.
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định 3847/QĐ-UBND phê duyệt đề cương nhiệm vụ lập "Báo cáo xây dựng đô thị tăng trưởng xanh theo giai đoạn" năm 2015-2020.
Năm 2020, thành phố Hạ Long đã có kế hoạch triển khai 57 công trình, dự án mới, chủ yếu đầu tư hạ tầng giao thông, tổng vốn đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng từ nguồn ngân sách, phí tham quan vịnh Hạ Long và xã hội hóa.
“Hà Nội có trữ lượng rất lớn về các tài nguyên lịch sử đô thị, nhưng lại lãng phí chúng một cách khủng khiếp. Đó là điều vô cùng đáng tiếc, trong bối cảnh chúng ta đang muốn phát triển những không gian sáng tạo đặc thù” - PGS Nguyễn Văn Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát huy giá trị di sản văn hóa, chia sẻ với Thể thao và Văn hóa (TTXVN).
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc đã mở một cuộc triển lãm mô hình thành phố thông minh của Hàn Quốc nhằm giới thiệu với người dân trong nước cũng như du khách quốc tế những tiện ích của loại hình đô thị này.
Đó được xem là một trong những nguyên nhân được lãnh đạo Sở VHTT TP.HCM khẳng định lại một lần nữa tại chương trình Lắng nghe và trao đổi tháng 12.2019 với chủ đề “Bảo tồn di sản văn hóa - Thực trạng và giải pháp” do HĐND TP.HCM vừa phối hợp HTV tổ chức.
Theo báo cáo của Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Nguyễn Trúc Anh, đến thời điểm này, UBND TP đã hoàn thành phê duyệt 13/14 đồ án quy hoạch chung xây dựng huyện tỷ lệ 1/10.000-1/5.000.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt Đề cương Chương trình phát triển đô thị toàn thành phố Hà Nội đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050. Đề cương này sẽ giao cho Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội làm chủ đầu tư, nghiên cứu trên phạm vi toàn bộ địa giới hành chính thành phố Hà Nội.
Chiều 18/9, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã chủ trì buổi làm việc với các Cục, Vụ, đơn vị chức năng để nghe báo cáo về dự thảo Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030.
Vài tuần trước, TP.HCM vừa đề nghị được tiếp nhận tòa nhà Sở hỏa xa (cạnh chợ Bến Thành, hiện do ngành đường sắt Việt Nam quản lý) để bảo tồn, kết hợp bố trí chức năng phù hợp quy hoạch, lưu giữ và phát huy những giá trị lịch sử...
Một cuộc triển lãm thú vị về những gánh hàng rong Hà Nội đầu thế kỷ XX vừa diễn ra tại Trung tâm văn hóa Pháp (phố Tràng Tiền) vào cuối tuần trước.