ĐỒ HỌA: Không tặc đầu hàng, 118 người được giải cứu

24/12/2016 07:19 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Một chiếc máy bay nội địa của Libya chở 118 người bị không tặc khống chế và buộc phải hạ cánh xuống Malta ngày 23/12. Hiện toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đã được giải cứu. Hai tên không tặc đã bị bắt giữ.

Theo thông tin đã đưa, chiếc máy bay Airbus A320 của hãng hàng không quốc gia Libya chở 118 người, gồm 111 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay nội địa từ thành phố ốc đảo Sebha ở Tây Nam Libya đến thủ đô Tripoli đã bị không tặc khống chế phải hạ cánh tại sây bay quốc tế Malta vào lúc 11h32 giờ địa phương (17h32 giờ Việt Nam).

Giới chức Malta cho biết 2 kẻ không tặc có lựu đạn và đã đe dọa cho nổ trên máy bay.

Sau đó 109 hành khách và các thành viên phi hành đoàn trên chiếc máy bay bị không tặc khống chế đã được thả, 2 kẻ không tặc cuối cùng đã đầu hàng và bị bắt giữ.


TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm