Djokovic vẫn chưa thua set nào trên đường tới Chung kết Thượng Hải Masters

18/10/2015 09:15 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Novak Djokovic tiếp tục thể hiện một phong độ hủy diệt vào đêm qua khi hạ gục Andy Murray nhanh chóng sau 2 set với tỉ số 6-1, 6-3 tại bán kết giải quần vợt Thượng Hải Masters qua đó tiến tới trận chung kết gặp Jo-Wilfried Tsonga.

Đây là lần thứ 7 liên tiếp Nole lọt vào trận chung kết ở một giải thuộc ATP World Tour 1000. Ngoài ra, kết quả này còn giúp tay vợt số 1 thế giới nối dài chuỗi 15 trận tích cực cùng 20 set thắng liên tiếp gần đây.


Nole đang có phong độ cực cao

Anh sẽ đối đầu với Tsonga vào ngày hôm nay trong lần thứ 3 lọt vào trận chung kết của Thượng Hải Masters, nơi mà Nole từng đánh bại Murray (2012) và Del Potro (2013).

“Đây là trận chung kết vào đúng thời điểm đối thủ của tôi đang ở phong độ cao nhất. Anh ấy luôn là một trong những đối trọng lớn nhất của tôi”, Djokovic chia sẻ trên trang chủ của ATP World Tour. “Anh ấy là tay vợt mà tôi đã để thua cách đây vài tháng tại chung kết Montreal”.

“Bất cứ khi nào chúng tôi gặp nhau, đó đều là những cuộc đối đầu đầy thú vị. Luôn luôn là một thử thách lớn phải vượt qua nhưng tôi đã sẵn sàng. Tôi sẽ bắt đầu trận đấu với cảm xúc mãnh liệt nhất và chắc chắn ở đẳng cấp cao nhất”.

“Tôi sở hữu tỉ lệ giao bóng một thành công rất cao trong khi tỉ lệ của anh ấy khá thấp. Tôi nghĩ điều này rất có thể sẽ ảnh hưởng đến bảng tỉ số cuối cùng”.

Ngay từ thời điểm đầu trận đấu với Murray, Djokovic đã tạo ra rất nhiều áp lực về phía đối thủ. Murray đã rất nỗ lực nhưng anh vẫn không thể ngăn cản Djokovic giành break-point ở đầu trận. Tay vợt người Serbia đã có một trận đấu áp đảo và anh khép lại set 1 chỉ trong vỏn vẹn 25 phút. Tình cảnh tương tự diễn ra ở set 2, khi anh kết liễu đối phương với tỉ số 6-3.


Murray đã có một trận đấu không tốt

Chia sẻ về Nole sau trận bán kết, Murray cho biết: “Thật khó khăn. Tôi rất thất vọng với cách mình thi đấu. Tôi đã giao bóng rất tệ, đặc biệt trong set 1. Bạn không được phép thể hiện như vậy trước Djokovic ở thời điểm này. Anh ấy đang rất tự tin. Vì vậy, bạn cần phải làm tốt hơn thế”.

“Tôi đã tự tạo ra khó khăn cho mình và cuối cùng không thể hiện được gì cả. Thậm chí khi giành break ở set 2 tôi vẫn không thể tạo ra cú hích. Nói chung, tôi đã có một trận đấu giao bóng không tốt và tất nhiên khó khăn sẽ đến”.

Nếu tiếp tục giành chiến thắng trong trận chung kết, Djokovic sẽ có danh hiệu Masters 1000 lần thứ 25 qua đó tiến gần hơn đến kỷ lục của Rafael Nadal (27). Ngoài ra, tay vợt số 1 thế giới đang có cơ hội chạm tới danh hiệu thứ 58 trong sự nghiệp của mình.

Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm