Djokovic ‘tố’ Sinner được thiên vị trong án phạt doping

18/02/2025 06:44 GMT+7 | Tennis

Novak Djokovic đã lên tiếng chỉ trích gay gắt về án phạt "kỳ lạ" dành cho Jannik Sinner sau khi tay vợt này dương tính với chất cấm vào năm ngoái, đồng thời cáo buộc các nhà chức trách có hành vi "thiên vị" trong vụ việc này.

Djokovic "tố" Sinner được thiên vị trong án phạt doping

Cuối tuần qua, tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner đã đạt được thỏa thuận với Cơ quan Phòng chống Doping Thế giới (WADA) sau hai lần kiểm tra dương tính với chất cấm hồi tháng 3 năm ngoái.

Tay vợt người Ý, người vừa giành chức vô địch Australian Open vào tháng trước, bị cấm thi đấu ba tháng, từ ngày 9/2 đến 4/5.

Điều này đồng nghĩa với việc Sinner sẽ không bỏ lỡ bất kỳ giải Grand Slam nào và vẫn đủ điều kiện tham dự Roland Garros, khởi tranh ngày 19/5.

Jannik Sinner vô địch Úc mở rộng 2025, đã có 3 chức vô địch Grand Slam ở tuổi 23

Jannik Sinner vô địch Úc mở rộng 2025, đã có 3 chức vô địch Grand Slam ở tuổi 23

Sinner thừa nhận "một phần trách nhiệm" vì sai sót của đội ngũ, dẫn đến việc anh hai lần có kết quả dương tính với chất clostebol. Mặc dù có nguy cơ phải nhận án phạt cấm thi đấu hai năm, WADA đã bất ngờ rút đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đối với phán quyết ban đầu của Cơ quan Liêm chính Quần vợt Quốc tế (ITIA) vào tháng 8 năm ngoái. Thay vào đó, Sinner chỉ phải nhận mức án cấm ba tháng.

Sinner đã giành được ba danh hiệu Grand Slam ở tuổi 23, và Novak Djokovic, người sở hữu 24 danh hiệu Grand Slam, đã kêu gọi cải tổ toàn diện hệ thống phòng chống doping, khi cho rằng địa vị số 1 thế giới của Sinner đã giúp anh nhận được sự ưu ái.

Djokovic cho rằng án cấm thi đấu 3 tháng với Sinner là quá nhẹ, cơ quan chống doping thế giới đã thiên vị tay vợt người Ý

Djokovic cho rằng án cấm thi đấu 3 tháng với Sinner là quá nhẹ, cơ quan chống doping thế giới đã thiên vị tay vợt người Ý

Djokovic phát biểu: "Đa số các tay vợt mà tôi đã nói chuyện trong phòng thay đồ, không chỉ vài ngày qua mà còn trong vài tháng gần đây, đều không hài lòng với cách xử lý vụ việc này.

"Phần lớn các tay vợt cảm thấy rằng điều này không công bằng. Nhiều người cho rằng có sự thiên vị đang diễn ra. Dường như, nếu bạn là tay vợt hàng đầu và có quyền tiếp cận với những luật sư giỏi nhất, bạn có thể tác động đến kết quả.

"Jannik bị cấm thi đấu ba tháng vì sai sót và sự bất cẩn của một số thành viên trong đội ngũ của anh ấy, những người đang làm việc trong hệ thống thi đấu chuyên nghiệp. Điều này thực sự kỳ lạ đối với tôi cũng như nhiều tay vợt khác."

Sinner không phải là tay vợt nổi tiếng duy nhất nhận án phạt nhẹ một cách đáng ngạc nhiên vì vi phạm doping vào năm ngoái. Tay vợt năm lần vô địch Grand Slam Iga Swiatek chỉ bị cấm thi đấu một tháng sau khi dương tính với chất cấm trimetazidine (một loại thuốc trợ tim).

Ngược lại, Simona Halep, người vừa giải nghệ gần đây, đã bị ITIA cấm thi đấu bốn năm vào năm 2022 sau khi dương tính với roxadustat (một chất tăng cường máu) và phải kháng cáo lên CAS để giảm án xuống còn chín tháng, sau khi lập luận rằng nguyên nhân xuất phát từ một thực phẩm bổ sung bị nhiễm bẩn.

Tay vợt người Anh Tara Moore cũng bị cấm thi đấu 19 tháng, gần như hủy hoại sự nghiệp của cô, dù một tòa án độc lập đã kết luận rằng nguyên nhân có thể do thịt bị nhiễm chất cấm tại một nhà hàng địa phương.

Moore chia sẻ trên mạng xã hội: "Có vẻ như chỉ hình ảnh của những tay vợt hàng đầu mới quan trọng. Dường như chỉ ý kiến của tòa án độc lập trong các vụ việc liên quan đến họ mới được xem là đúng đắn, trong khi ở trường hợp của tôi thì lại bị nghi ngờ. Thật vô lý."

Djokovic cũng nhấn mạnh về sự bất công và thiếu nhất quán trong hệ thống xử lý doping hiện tại.

"Simona Halep, Tara Moore và một số tay vợt khác có lẽ không nổi tiếng bằng, đã phải vật lộn nhiều năm để giải quyết các vụ việc của họ, hoặc bị cấm thi đấu trong nhiều năm," Djokovic nói thêm. "Có quá nhiều sự bất nhất giữa các trường hợp.

"Bây giờ là thời điểm thích hợp để chúng ta xem xét lại hệ thống, bởi rõ ràng hệ thống hiện tại không hiệu quả đối với việc phòng chống doping.

"Tôi hy vọng trong thời gian tới, các cơ quan quản lý của hệ thống thi đấu quần vợt sẽ hợp tác cùng nhau để tìm ra cách hiệu quả hơn trong việc xử lý các vụ việc này. Hệ thống hiện tại quá thiếu nhất quán và dường như rất bất công."

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm