Novak Djokovic sẽ trở lại thi đấu tại Indian Wells Masters trong tuần này với mục tiêu tiếp nối khởi đầu mà anh mô tả là đầy tích cực ở mùa giải 2026.
Tay vợt người Serbia tham dự giải đấu tại sa mạc California sau lần gần nhất ra sân là trận chung kết Australian Open hồi đầu năm, nơi anh đã trải qua hành trình đáng nhớ. Trên đường vào trận tranh ngôi vô địch, Djokovic đánh bại nhà đương kim vô địch hai năm liên tiếp Jannik Sinner trong trận bán kết kéo dài năm set đầy kịch tính, trước khi phải chấp nhận thất bại trước Carlos Alcaraz trong trận chung kết.
Hiện đang xếp hạng số 3 thế giới, Djokovic tiếp tục duy trì lịch thi đấu được tinh giản hơn so với giai đoạn đỉnh cao trước đây, đồng thời tập trung tối đa vào những sân khấu lớn nhất của quần vợt thế giới.

Djokovic vẫn tràn đầy khát khao chiến thắng và chinh phục các danh hiệu mới
Trong vài mùa giải gần đây, nhà vô địch 24 danh hiệu Grand Slam đã chủ động sắp xếp lịch thi đấu xoay quanh các giải Grand Slam, đồng thời lựa chọn thêm những sự kiện mà anh cảm thấy thực sự có cảm hứng cả về mặt chuyên môn lẫn cá nhân.
Indian Wells là một trong những giải đấu như vậy. Dù thành tích của Djokovic tại giải Masters 1000 này trong khoảng một thập kỷ trở lại đây không còn quá nổi bật, anh vẫn xem đây là một trong những điểm dừng hấp dẫn nhất trên ATP Tour. Theo Djokovic, lịch sử lâu đời của giải đấu, bầu không khí đặc biệt cùng điều kiện thi đấu tại California khiến Indian Wells luôn mang lại cảm giác rất riêng cho các tay vợt.
Trong buổi họp báo trước thềm giải đấu, Djokovic chia sẻ rằng đây là nơi mà hầu hết các tay vợt đều mong muốn được quay trở lại thi đấu. Indian Wells là một phần của chuỗi giải "Sunshine Double", cùng với Miami, và anh từng có nhiều thành công tại đây trong sự nghiệp.
Djokovic nói: "Indian Wells là một trong hai giải thuộc Sunshine Double. Tôi đã có khá nhiều thành công tại đây và đây luôn là một trong những giải đấu yêu thích của tôi. Thời tiết, cơ sở vật chất, vị trí địa lý gần Los Angeles cùng bề dày lịch sử của giải đấu khiến nơi này thực sự xứng đáng với cái tên của nó. Đây đúng là thiên đường của quần vợt".

Djokovic sẵn sàng tham dự Indian Wells 2026
Việc lọt vào chung kết Australian Open hồi đầu năm cũng được xem như lời khẳng định rằng Djokovic vẫn đủ khả năng cạnh tranh sòng phẳng với thế hệ trẻ đang thống trị quần vợt nam hiện nay. Sau mùa giải 2025 mà anh lần lượt thất bại trước Sinner hoặc Alcaraz tại các giải Grand Slam, tay vợt Serbia cho rằng chiến dịch tại Melbourne đã giúp anh củng cố niềm tin rằng bản thân vẫn có thể thi đấu ở đẳng cấp cao nhất.
Djokovic đặc biệt nhắc lại trận thắng năm set trước Sinner ở bán kết, mà anh gọi là "một trong những trận đấu hoành tráng nhất" của mình trong những năm gần đây. Dù sau đó Alcaraz tỏ ra vượt trội trong trận chung kết, Djokovic vẫn xem hành trình tại Melbourne là một tín hiệu tích cực.
Anh cho biết: "Đó là cảm giác tuyệt vời khi đánh bại Sinner sau năm set trong một trong những trận đấu đáng nhớ nhất mà tôi từng chơi tại Australia. Sau đó tôi tiếp tục có một trận đấu tuyệt vời với Carlos, nhưng cậu ấy đã chơi quá hay trong trận chung kết".
Theo Djokovic, chính kết quả đó đã tiếp thêm động lực để anh tiếp tục thi đấu. Trong vài năm gần đây, câu hỏi về khả năng giải nghệ của anh xuất hiện ngày càng nhiều, nhưng tay vợt Serbia khẳng định bản thân vẫn còn khát khao chinh phục thêm danh hiệu.

Djokovic đánh giá cao tài năng quần vợt gốc Việt Learner Tien
Anh nói: "Lý do của tôi rất đơn giản: tại sao lại dừng lại khi tôi vẫn còn đam mê, cảm hứng, chất lượng chuyên môn và động lực để tiếp tục? Lịch thi đấu của tôi chủ yếu xoay quanh các giải Grand Slam, nhưng tôi sẽ chọn thêm những giải đấu mang lại cảm hứng cho mình".
Ở tuổi 38, Djokovic thừa nhận việc duy trì thể trạng tốt không còn là trạng thái ổn định như trước, mà trở thành một quá trình quản lý hàng ngày. Anh cho biết giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải năm nay mang lại nền tảng thể lực rất tốt, thậm chí có thể xem là một trong những giai đoạn chuẩn bị tốt nhất của anh trong ba hoặc bốn năm gần đây. Tuy nhiên, mùa giải quần vợt kéo dài nhiều tháng nên những vấn đề nhỏ về thể lực luôn có thể phát sinh và cần được kiểm soát cẩn thận.
Dù vậy, Djokovic cho biết anh đang cảm thấy khá ổn trước khi bước vào Indian Wells. "Nền tảng thể lực tôi xây dựng trong giai đoạn tiền mùa giải rất tốt, có lẽ là tốt nhất trong ba hoặc bốn năm qua. Nhưng mùa giải rất dài và bạn phải thích nghi theo từng giai đoạn. Luôn có những điều cần phải quản lý", anh nói.
Trong giai đoạn cuối sự nghiệp, việc hồi phục thể lực, chăm sóc sức khỏe và kéo dài tuổi thọ thi đấu đã trở thành triết lý trung tâm trong cách tiếp cận của Djokovic. Anh cũng nhắc đến điều này khi nói về những sản phẩm hỗ trợ phục hồi mà anh vừa ra mắt trong khuôn khổ một dự án hợp tác với lĩnh vực công nghệ sức khỏe. Theo Djokovic, chính triết lý đó giúp anh vẫn có thể duy trì khả năng thi đấu ở đẳng cấp cao nhất của quần vợt chuyên nghiệp.
Bên cạnh câu chuyện của bản thân, Djokovic cũng đề cập tới thế hệ tài năng trẻ đang nổi lên trên ATP Tour. Một trong những cái tên được anh nhắc tới là tay vợt Mỹ Learner Tien, người từng đối đầu với anh tại US Open năm ngoái.
Djokovic đánh giá Tien là một tay vợt rất tài năng, đồng thời nhấn mạnh việc cựu vô địch Roland Garros Michael Chang góp mặt trong đội ngũ huấn luyện của Tien có thể mang lại lợi thế lớn cho tay vợt trẻ người Mỹ trong quá trình phát triển sự nghiệp.
Ngoài Tien, Djokovic cũng nhắc đến hai gương mặt trẻ khác là Joao Fonseca và Jakub Mensik, những tay vợt mà anh tin rằng sẽ đại diện cho thế hệ cạnh tranh tiếp theo của quần vợt nam thế giới. Theo Djokovic, Fonseca hiện nhận được nhiều sự chú ý từ truyền thông, nhưng những tay vợt trẻ khác cũng xứng đáng được ghi nhận vì những kết quả ấn tượng trong thời gian qua.
Cuối cùng, Djokovic cho rằng sự phát triển của các tài năng trẻ sẽ phụ thuộc vào cách họ đối mặt với áp lực và kỳ vọng trong môi trường quần vợt chuyên nghiệp. Anh kết luận: "Cậu ấy có đầy đủ điều kiện để trở thành một tay vợt rất giỏi. Nhưng mọi thứ sẽ phụ thuộc vào chính cậu ấy, và thời gian sẽ trả lời".
