Djokovic thẳng tiến, chạm cột mốc đặc biệt ở Roland Garros

01/06/2023 07:40 GMT+7 | Thể thao

Đánh bại Marton Fucsovics 7-6 (2), 6-0, 6-3, Novak Djokovic đã giành quyền vào vòng 3 Roland Garros lần thứ 18 liên tiếp.

Djokovic thẳng tiến

Lần gần nhất, và cũng là lần duy nhất, Djokovic bị loại sớm hơn thế là giải đấu năm 2005 khi anh mới lần đầu tham dự. Khi ấy, Nole buộc phải rút lui ở vòng hai trong trận đấu với Guillermo Coria vì gặp vấn đề về hô hấp. 

Kể từ năm 2006 đến nay, Djokovic đều ít nhất lọt vào tới vòng 3 Roland Garros. Và trong 17 lần trước đó, chỉ có năm 2009 là anh bị loại ở vòng ba, còn lại thì ít nhất là đều lọt vào tới tứ kết. Với chiến thắng 3-0 trước Fucsovics, Djokovic cũng thiết lập một cột mốc đáng chú ý khác: thắng 83 set liên tiếp ở hai vòng đầu Roland Garros. Lần gần nhất, Nole thua một set đấu ở giai đoạn này là tại vòng 1 Roland Garros 2010 khi anh thắng Evgeny Korolev của Kazakhstan với tỷ số 6-1, 3-6, 6-1, 6-3. 

Djokovic thẳng tiến, chạm cột mốc đặc biệt ở Roland Garros - Ảnh 2.

Djokovic vào vòng 3 Roland Garros 18 năm liên tiếp

Djokovic coi chừng Davidovich Fokina

Tại vòng ba của giải năm nay, Djokovic sẽ chạm trán hạt giống số 29 Alejandro Davidovich Fokina, người vừa đánh bại tay vợt tuổi teen nước chủ nhà Luca Van Assche 6-4, 6-3, 7-6 (6). Đây được xem là đối thủ khó chịu hơn so với hai tay vợt Nole vừa đánh bại. Djokovic từng thắng Davidovich 2 lần hồi năm 2021 ở Roma (6-2, 6-1) và Olympic Tokyo (6-3, 6-1), nhưng trong lần đối đầu gần nhất ở vòng 2 Monte Carlo Masters 2022, anh đã thua 3-6 , 7-6 (5), 1-6. 

Cho đến thời điểm này, tay vợt hạt giống cao nhất bị loại ở nội dung đơn nam là Daniil Medvedev (2). Tay vợt người Nga đã chịu thua 6-7 (5), 7-6 (6), 6-2, 3-6, 4-6 trước Thiago Seyboth (hạng 172 ATP) ngay ở vòng một. Nhưng thật ra, đây cũng không phải cú sốc quá lớn vì đất nện vốn không phải sở trường của Medvedev. 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm