Djokovic gửi đơn xin nhập cảnh vào Mỹ: Nole quyết giành Sunshine Double

13/02/2023 07:07 GMT+7 | Thể thao

Ngày 11/5 tới, chính phủ Mỹ sẽ gỡ bỏ những hạn chế liên quan đến Covid-19 cho người nhập cảnh, và Novak Djokovic có thể góp mặt ở US Open 2023. Nhưng tay vợt này còn khao khát nhiều hơn thế.

Theo tiết lộ của cậu em trai Djordje Djokovic thì tay vợt số một thế giới đã gửi đơn xin phép đặc biệt và nộp các giấy tờ cần thiết để hy vọng sớm được nhập cảnh vào Mỹ để tham dự hai giải Masters 1000 tại Indian Well và Miami. "Novak cần phải có sự cho phép đặc biệt để được vào Mỹ. Còn vài ngày nữa để biết kết quả, chúng tôi đang hy vọng sẽ nhận được kết quả tích cực", Djordje chia sẻ với hãng thông tấn Tanjung của Serbia hôm 10/2. Thậm chí giám đốc giải Indian Wells Masters cũng đã điền tên Nole vào danh sách tham dự giải đấu sẽ khai mạc vào ngày 6/3 tới.

Nếu được nhập cảnh vào Mỹ, Djokovic có thể trở thành tay vợt đầu tiên sau Roger Federer năm 2017 giành cú Sunshine Double – vô địch cả Indian Wells Masters và Miami Masters trong một mùa giải. Djokovic vừa vô địch Australian Open 2023 để cân bằng kỷ lục 22 Grand Slam của Rafael Nadal. Anh đang ở đỉnh cao phong độ khi đã thắng 37/38 trận gần nhất.

Djokovic gửi đơn xin nhập cảnh vào Mỹ: Nole quyết giành Sunshine Double - Ảnh 1.

Djokovic đã gửi đơn xin nhập cảnh vào Mỹ

Lịch sử cũng gọi tên Djokovic, bởi anh đang giữ kỷ lục giành Sunshine Double nhiều nhất với 4 lần (2011, 2014, 2015, 2016). Xếp thứ hai trong bảng vàng này chính là Roger Federer với 3 lần (2005, 2006, 2017). Trong lịch sử cả nam và nữ chỉ có 10 tay vợt từng giành Sunshine Double. Và người gần nhất là Iga Swiatek ở mùa giải năm ngoái.

Djokovic đã không tham dự cả hai sự kiện này từ năm 2019, giải đấu mà anh bị loại ở vòng ba Indian Wells Masters và vòng 4 Miami Masters. Năm 2020, cả hai giải đấu đều bị hủy vì Covid-19. Năm 2021, Djokovic quyết định không tham dự. Còn năm ngoái thì anh bị cấm nhập cảnh vào Mỹ.

Theo kế hoạch, Djokovic sẽ tham dự giải ATP 500 ở Dubai vào cuối tháng này trước khi sang Mỹ, tuy nhiên, việc tham dự hay không còn tùy vào tình hình chấn thương gân khoeo mà anh đang gặp phải.

  P.Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm