Djokovic chỉ ra 3 cái tên sẽ là Big Three mới của làng tennis, bất ngờ với ngôi sao sinh năm 2k3

11/04/2023 06:30 GMT+7 | Thể thao

Trước thềm Monte Carlo Masters, tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic đã nhận định rằng, Carlos Alcaraz (sinh năm 2003), Jannik Sinner (2001) và Holger Rune (2003) sẽ hình thành lên nhóm Big Three mới.

Djokovic, cùng với Rafael Nadal và Roger Federer đã tạo nên một kỷ nguyên đầy hào quang rực rỡ khi thống trị làng banh nỉ thế giới suốt 2 thập kỷ, với tổng cộng 62 Grand Slam. Federer đã giải nghệ năm ngoái. Nadal cũng đã ở đoạn cuối sự nghiệp khi liên tục phải vật lộn với chấn thương. Djokovic là tay vợt còn sung sức nhất trong Big Three, nhưng hè này, anh cũng đã 36 tuổi.

Carlos Alcaraz không tham dự Monte Carlo Masters vì vẫn chưa bình phục chấn thương gặp phải ở Miami Masters, giải đấu mà anh dừng bước ở bán kết. Nói về đàn em trẻ tuổi, Djokovic ngợi ca rằng Alcaraz là một trong những tay vợt hay nhất thế giới hiện nay, bất kể trên mặt sân nào, với sự toàn diện và bộ kỹ năng tuyệt vời trên cả sân đất nện và sân cứng.

"Nhìn vào cách cậu ấy thi đấu gần đây, cũng như một năm rưỡi qua, có thể thấy đây là một trong những tay vợt hay nhất thế giới trên bất cứ mặt sân nào. Cậu ấy đã chứng tỏ rằng mình có thể giành Grand Slam và trên mặt sân cứng, trong khi hầu hết mọi người nghĩ rằng cậu ấy sẽ làm điều đó trên mặt sân đất nện. Thật là một tay vợt toàn diện", Djokovic nhận định.

Novak Djokovic: Carlos Alcaraz, Jannik Sinner và Holger Rune sẽ là Big Three mới - Ảnh 1.

Theo Djokovic, Alcaraz – Sinner – Holger Rune sẽ là Big Three mới

Jannik Sinner, người đã thắng ngược Alcaraz sau 3 set ở bán kết Miami Masters và có đối đầu 3-3 với tay vợt này, cũng được Djokovic đánh giá rất cao. Cùng với Holger Rune, đương kim vô địch Paris Masters, có thể sẽ là những lá cờ đầu của thế hệ hiện tại, và hình thành Big Three trong tương lai. "Chúng ta đã thấy những màn so tài hấp dẫn đầy chất lượng giữa cậu ấy và Sinner, trong đó có trận đấu ở Miami. Vì thế, tôi chắc chắn rằng hai chàng trai này cùng với Rune đang là những lá cờ đầu của thế hệ của họ. Và có thể sẽ là Big Three mới", tay vợt người Serbia chia sẻ.

Trong số ba tay vợt này, Djokovic vẫn đánh giá Alcaraz cao nhất. "Tôi nghĩ Alcaraz có tâm lý tuyệt vời, tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, và luôn đẩy đối phương tới hạn, và tôi nghĩ cậu ấy điều chỉnh tốt trước mọi đối thủ để thích hợp với chiến thuật của mình. Thật tuyệt khi quần vợt có một nhà vô địch như Alcaraz. Và cậu ấy còn rất trẻ", Djokovic kết luận.

P.Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm