Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên diễn ra nhiều sự kiện văn hóa, văn nghệ, ẩm thực đặc sắc.
Với quy mô cấp tỉnh, Lễ hội Văn hóa dân gian Phố Hiến năm 2026 diễn ra từ ngày 25 đến 27/4, tại phường Phố Hiến, Sơn Nam và Hồng Châu, với các nghi lễ truyền thống, các trình diễn nghệ thuật dân gian, hội thi các trò chơi dân gian, khám phá ẩm thực và nghệ thuật, bao gồm: lễ cáo yết, cầu quốc thái dân an, rước nước trên sông Hồng, rước Kiệu Thánh; hát ca trù, hát trống quân, hát giao duyên, biểu diễn múa rối nước; tổ chức liên hoan ẩm thực, triển lãm tranh ảnh nghệ thuật về phố Hiến...

Chương trình nghệ thuật đặc sắc sẽ diễn ra tại Phố Hiến, Hưng Yên. Ảnh: Hưng Yên 24h
Khai mạc lễ hội này diễn ra vào lúc 20 giờ 10 phút, ngày 25/4, tại Quảng trường Nguyễn Văn Linh, phường Phố Hiến, với điểm nhấn là chương trình nghệ thuật đặc biệt "Phố Hiến: Danh bất hư truyền – Về miền thắng tích". Theo Ban tổ chức Lễ hội Văn hóa dân gian Phố Hiến năm 2026 tỉnh Hưng Yên, lễ hội được tổ chức nhằm giới thiệu quảng bá nét đẹp văn hóa của đất và người Phố Hiến xưa, Hưng Yên hôm nay; đồng thời bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên, từ ngày 24 đến ngày 27/4, tại khuôn viên Bảo tàng tỉnh diễn ra Liên hoan ẩm thực tỉnh Hưng Yên lần thứ III. Đây không chỉ là điểm hẹn ẩm thực hấp dẫn mà còn là không gian tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đất và người Hưng Yên. Tại Liên hoan, du khách có cơ hội thưởng thức những đặc sản trứ danh làm nên thương hiệu của Hưng Yên như gà Đông Tảo tiến vua, bánh răng bừa, bánh cuốn, bánh giầy, ếch om Phượng Tường. Liên hoan còn quảng diễn các món ăn truyền thống tiêu biểu, hội thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh giầy - tái hiện nét đẹp lao động, khơi dậy niềm tự hào về cội nguồn...

Lễ hội truyền thống của tỉnh cũng sẽ diễn ra, thu hút người dân và du khách. Ảnh: Hưng Yên 24h
Nhằm tôn vinh, quảng bá sâu rộng những giá trị đặc sắc của đô thị cổ Phố Hiến, từ ngày 22/4 đến ngày 1/5, Bảo tàng tỉnh Hưng Yên tổ chức không gian trưng bày chuyên đề về đô thị cổ Phố Hiến. Trong đó, giới thiệu hơn 100 hiện vật, hình ảnh, tư liệu, bản đồ cổ, hệ thống văn bia và những ghi chép của các thương nhân nước ngoài về thương cảng Phố Hiến thời kỳ hưng thịnh thế kỷ XVI – XVII; giới thiệu các di tích tiêu biểu thuộc Khu di tích Quốc gia đặc biệt Phố Hiến cùng lễ hội văn hóa dân gian đặc sắc được duy trì hằng năm. Thông qua nội dung trưng bày, nhân dân và du khách hiểu rõ hơn về lịch sử hình thành, phát triển, cũng như đời sống, tín ngưỡng và phong tục tập quán của cư dân đô thị cổ Phố Hiến.
Cũng dịp này, ngày 25/4, tại chùa Ông (thôn Bình Lương, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên) diễn ra khai mạc lễ hội truyền thống và công bố, trao quyết định công nhận Lễ hội chùa Ông là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Chùa Ông nổi tiếng bởi vẻ đẹp cổ kính, kiến trúc độc đáo và gắn liền với lễ hội truyền thống đặc sắc. Chùa Ông xây dựng vào thời Lý, thế kỷ thứ XII, là nơi thờ Phật, thờ Thiền sư Từ Đạo Hạnh và vua Lý Thần Tông. Trải qua gần một thiên niên kỷ, chùa đã nhiều lần trùng tu nhưng vẫn giữ nguyên lối kiến trúc truyền thống đậm nét văn hóa thời Lý.
Phối cảnh sân khấu của chương trình nghệ thuật đặc biệt "Phố Hiến: Danh bất hư truyền – Về miền thắng tích". Ảnh: Hưng Yên 24h
Còn tại xã Vũ Thư (tỉnh Hưng Yên) diễn ra Lễ hội văn hóa ẩm thực Vũ Thư năm 2026, với không gian ẩm thực hội tụ tinh hoa ba miền, cùng hàng chục gian hàng thương mại trưng bày, giới thiệu và kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP; sản phẩm chủ lực, đặc trưng của các địa phương. Đây không chỉ là nơi thưởng thức nhiều món ngon, mà còn là nơi tôn vinh hạt gạo miền quê lúa, kết nối sản phẩm địa phương, lan tỏa giá trị văn hóa và kinh tế nông thôn.
Đó là những sự kiện tiêu biểu nhằm quảng bá, giới thiệu những nét đẹp văn hóa của đất và người Phố Hiến xưa, Hưng Yên hôm nay, kỳ vọng thu hút lượng du khách đến với tỉnh Hưng Yên không ngừng tăng. Năm 2025, toàn tỉnh Hưng Yên đã đón khoảng 3,9 triệu lượt khách, trong đó, có khoảng 71.000 lượt khách quốc tế; tổng doanh thu du lịch ước đạt 1.700 tỷ đồng. Riêng quý I/2026, tỉnh Hưng Yên đón khoảng 1,7 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 35.000 lượt khách quốc tế.
Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên Phạm Văn Hiệu, ngành du lịch tỉnh đang tiếp tục đổi mới công tác xúc tiến, quảng bá theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, lấy trải nghiệm du khách làm trung tâm; trọng tâm là đẩy mạnh tiếp thị điện tử E-marketing, ứng dụng chuyển đổi số, hoàn thiện cơ sở dữ liệu du lịch và tăng cường liên kết vùng. Cùng với đó, ngành chú trọng xây dựng các sản phẩm truyền thông gắn với bản sắc văn hóa địa phương, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và triển khai quảng bá theo hướng cá nhân hóa theo từng thị trường, từng nhóm đối tượng du khách, qua đó từng bước xây dựng thương hiệu du lịch Hưng Yên theo hướng chuyên nghiệp, bền vững...

