Đỉnh Fansipan đã xuất hiện tuyết rơi

26/12/2021 20:42 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh từ phía Bắc tăng cường, kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao, các địa phương trong tỉnh có mưa, mưa rào đều khắp và có nơi có dông.

Đợt rét đậm, rét hại đầu tiên có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá

Đợt rét đậm, rét hại đầu tiên có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá

Trước thông tin về đợt rét đậm, rét hại đầu tiên của mùa Đông năm 2021, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia về vấn đề này.

Đặc biệt, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 26/12 đã xuất hiện tuyết rơi trên đỉnh Fansipan, Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Hiện, nền nhiệt tiếp tục giảm, vùng thấp trời chuyển rét đậm, vùng núi rét hại đến rét hại nặng, vùng núi cao rét hại rất nặng.

Chú thích ảnh
Đỉnh Fansipan đã xuất hiện tuyết rơi. Ảnh: TTXVN

Bà Nguyễn Thị Thủy, cán bộ Khu du lịch cáp treo Fansipan cho biết, thời gian tuyết rơi kéo dài khoảng 2 phút. Bắt đầu lúc 15 giờ 30 phút, kết thúc khoảng 15 giờ 32 phút, sau khi tuyết ngừng rơi đã đọng lại một lớp tuyết trắng mỏng phủ khắp khu vực quanh đỉnh núi. Đây là trận mưa tuyết đầu tiên trải xuống Fansipan tính từ đầu mùa đông đến nay.

Theo Đài khí tượng và Thủy văn tỉnh Lào Cai, dự báo đêm về sáng 27/12, nhiệt độ tại núi Fansipan tiếp tục giảm thấp hơn, khả năng mưa tuyết hoặc băng giá tiếp tục xảy ra. Chính quyền địa phương và Khu du lịch cáp treo Fansipan đã có khuyến cáo du khách lên ngắm tuyến rơi trên Nóc nhà Đông Dương dịp này cần mặc đủ ấm, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm