Chiến thắng thuyết phục trên sân Lạch Tray không chỉ giúp CLB Công an Hà Nội (CAHN) củng cố ngôi đầu, mà còn đưa Đình Bắc cùng đồng đội tiến rất gần đến chức vô địch V-League 2025/26.
Cuộc đua vô địch tại V-League 2025–2026 dường như đang đi đến hồi kết. Sau chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục trước Hải Phòng ngay tại Lạch Tray tối 2/5, CLB Công an Hà Nội đã tạo ra khoảng cách lên tới 12 điểm so với đội xếp thứ hai là Thể Công Viettel.

Đình Bắc có thành tích ghi bàn ấn tượng vào giai đoạn quyết định. Ảnh: Hoàng Linh
Với 54 điểm sau 21 vòng, thầy trò HLV Alexandre Polking không chỉ nắm lợi thế lớn mà còn gần như đặt một tay vào chiếc cúp.

Đoàn quân của HLV Polking đã chạm một tay tới chức vô địch V-League 2025/26. Ảnh: Hoàng Linh
Điều đáng nói là chiến thắng này không đến từ một màn trình diễn bùng nổ của dàn ngoại binh, mà ngược lại, Công an Hà Nội vẫn áp đảo dù sử dụng đội hình thiên về nội binh. Chỉ có một ngoại binh Stefan Mauk xuất phát, nhưng đội bóng này vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận, cho thấy chiều sâu và chất lượng đội hình vượt trội so với phần còn lại của giải đấu.
Tâm điểm của trận đấu tiếp tục là phong độ chói sáng của Nguyễn Đình Bắc. Pha phối hợp đập nhả với Nguyễn Quang Hải trước khi ghi bàn mở tỷ số là minh chứng rõ nét cho sự tự tin và đẳng cấp ngày càng hoàn thiện của tiền đạo trẻ này.
Đó không chỉ là một bàn thắng đẹp, mà còn thể hiện sự gắn kết trong lối chơi, điều đang trở thành thương hiệu của Công an Hà Nội dưới thời HLV Polking.
Không dừng lại ở đó, bàn thắng của Adou Minh trước khi hiệp một khép lại gần như đặt dấu chấm hết cho mọi nỗ lực của đội chủ nhà. Hải Phòng, dưới sự dẫn dắt của Chu Đình Nghiêm, đã không còn duy trì được sự máu lửa như giai đoạn trước. Khi một đội bóng dần hết mục tiêu, động lực thi đấu cũng suy giảm. Và đó chính là lợi thế mà Công an Hà Nội biết cách khai thác triệt để.
Khoảng cách tạm thời 12 điểm với Thể Công Viettel khi mùa giải chỉ còn 5 vòng đấu là con số mang tính quyết định. Trên lý thuyết, nhà vô địch V-League 2023 thậm chí có thể "cho phép" mình sảy chân vài trận mà vẫn giữ được ngôi đầu.
Nhưng nhìn vào cách các học trò HLV Polking thi đấu, không có dấu hiệu nào cho thấy sự chủ quan. Ngược lại, sự tập trung và ổn định đang là điểm mạnh lớn nhất của đội bóng này.
Áp lực giờ đây dồn cả lên vai Thể Công Viettel. Trận đấu với Ninh Bình ở vòng 21 vào 19h15 hôm nay 3/5 không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giành 3 điểm mà có thể xem là cơ hội cuối cùng để đội bóng của HLV Popov níu kéo hy vọng vô địch.
Nếu không thể giành chiến thắng, khoảng cách với CAHN có thể bị nới rộng hơn nữa, và khi đó, cuộc đua gần như sẽ chính thức khép lại.
Sự khác biệt lớn nhất giữa CAHN và phần còn lại nằm ở chiều sâu lực lượng và sự ổn định phong độ. Khi những trụ cột như Đình Bắc thăng hoa, các ngoại binh như Alan hay Artur trở lại đúng lúc, và những cái tên giàu kinh nghiệm như Quang Hải duy trì đẳng cấp, đội bóng này gần như không có điểm yếu rõ ràng.
Quan trọng hơn, thầy trò HLV Polking chỉ còn một mục tiêu duy nhất là V-League. Không bị phân tâm bởi các đấu trường khác, toàn bộ nguồn lực được dồn cho cuộc đua vô địch. Trong khi đó, nhiều đối thủ đã hụt hơi, không còn đủ động lực cạnh tranh.
Chiến thắng tại Lạch Tray có thể xem là 3 điểm quyết định đưa CAHN chạm một tay vào chiếc Cúp vô địch. Cán cân đã nghiêng hoàn toàn về thầy trò HLV Polking và ngày CLB CAHN nâng cao chiếc cúp chỉ còn là vấn đề thời gian.