Diệp Lâm Anh từ chối khi kiến trúc sư muốn kết hợp phòng chơi và phòng ngủ của các con: Tích hợp hay tách biệt mới là tốt?

14/01/2023 10:00 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Những lưu ý sau sẽ giúp bố mẹ lên bản thiết kế thật phù hợp khi làm phòng cho các con.

Có một căn phòng riêng cho con là điều mà nhiều bậc phụ huynh mong muốn. "Cho con ra riêng" từ sớm sẽ giúp bé học thêm nhiều kỹ năng, phát triển toàn diện từ nhỏ. Với những gia đình có nhiều con, phòng riêng này chắc chắn phải được tính toán kỹ lưỡng để phù hợp với lứa tuổi, tính cách của các bé. 

Tuy nhiên có một vấn đề vẫn khiến nhiều bố mẹ băn khoăn, đó là không biết nên tách riêng hay tích hợp không gian chơi và học của bé. Dưới đây là những lưu ý giúp các bố mẹ có lựa chọn tốt hơn khi thiết kế phòng cho con mình. 

Tích hợp không gian chơi và học

Ưu điểm

Một căn phòng riêng cho bé trong các gia đình hiện nay thường sẽ được thiết kế đầy đủ công năng. Có nghĩa là bao gồm: khu vui chơi, vệ sinh, học tập, đọc sách, sinh hoạt... trong cùng một không gian. Điều này sẽ đem lại một số lợi ích sau:

- Giúp tiết kiệm diện tích và chi phí khi làm phòng. 

- Con sẽ có một không gian riêng của mình, đề cao tính riêng tư của bé. 

- Các hoạt động trở nên dễ dàng, tiện lợi hơn. Ví dụ con có thể chơi đồ chơi ngay khi vừa ngủ dậy, hoặc đọc sách sau khi đã chơi xong mà không cần di chuyển nhiều. 

Nhược điểm

Tuy nhiên, việc tích hợp mọi thứ trong cùng một không gian cũng sẽ gây ra một số khó khăn như:

- Làm giảm độ tập trung của bé, con đang học nhưng nếu có đồ chơi trước mắt sẽ khiến bé thích món đồ chơi đó hơn. 

- Việc dọn dẹp, sắp xếp khó khăn, ví dụ bé sẽ mang sách hoặc đồ chơi lên giường rồi bỏ quên ở đó. 

Thiết kế phòng chơi và phòng ngủ của con: Tích hợp hay tách biệt mới là tốt? - Ảnh 1.

Một không gian tích hợp nhiều công năng.

Lưu ý cho bố mẹ

Nếu phòng học tại nhà không ở trong một môi trường khép kín và độc lập, bố mẹ có thể sử dụng các vách ngăn để tránh nhiễu âm thanh, hình ảnh trong giờ học.

Các giải pháp di động, kính mờ hoặc rèm che linh hoạt có thể giúp trẻ thoải mái, tập trung học hơn. Trong đó, rèm cửa là một trong những lựa chọn vừa hiệu quả, vừa kính tế nhất mà bạn có thể áp dụng.

Tách biệt không gian chơi và học

"Chơi mà học, học mà chơi" được công nhận có hiệu quả đối với việc giáo dục trẻ em trong giai đoạn phát triển sớm. Tuy nhiên, ở độ tuổi tiểu học trở lên, nếu có thể, bố mẹ nên chuyển không gian vui chơi sang một nơi khác để không ảnh hưởng tới các hoạt động học tập. Thậm chí, phụ huynh có thể chuyển đổi hoặc điều chỉnh không gian phòng học cho các hoạt động thư giãn, vui chơi vào cuối tuần hoặc ngày lễ.

Ưu điểm

- Con sẽ có sự tập trung cao độ, học ra học, chơi ra chơi, ngủ ra ngủ. Vào thời điểm đã lên kế hoạch, con sẽ không bị xao nhãng hay phân tán tư tưởng bởi các trò chơi thú vị hơn. 

- Mỗi phòng sẽ có công năng riêng, từ đó bé học được cách sắp xếp sao cho đồ đạc luôn ngăn nắp, gọn gàng. 

Mới đây, trong chương trình Là Nhà, nữ doanh nhân Diệp Lâm Anh đã lên ý tưởng làm phòng cho 2 con của mình. Để có một không gian tốt nhất, kiến trúc sư muốn phá bỏ bức tường chắn giữa 2 phòng, kết nối không gian chơi và ngủ để diện tích thêm rộng. 

Thiết kế phòng chơi và phòng ngủ của con: Tích hợp hay tách biệt mới là tốt? - Ảnh 2.

Phòng ngủ riêng của các bé.

Tuy nhiên, Diệp Lâm Anh thẳng thắn từ chối vì đưa ra quan điểm rõ ràng về vấn đề muốn tách biệt 2 phòng, nhưng yêu cầu vẫn có sự kết nối. Ai cũng biết trẻ nhỏ rất ham chơi, con sẽ khó đi vào giấc ngủ nếu trước mặt toàn là đồ chơi bé yêu thích. Vậy nên tiêu chí này được Diệp Lâm Anh đưa ra cũng rất hợp lý, đảm bảo các con có không gian riêng cho từng hoạt động. Khi ngủ dậy, các bé vẫn có thể chạy ngay ra khu vui chơi một cách dễ dàng.

Kết quả, phòng của 2 bé Boorin và B.Boy đã được hoàn thành đúng như ý muốn. Phòng chơi và ngủ/ học tập tách biệt riêng rẽ nhưng vẫn khiến các bé mê tít.

Diệp Lâm Anh từ chối khi kiến trúc sư muốn kết hợp phòng chơi và phòng ngủ của các con: Tích hợp hay tách biệt mới là tốt? - Ảnh 3.

Tổ ấm nhỏ của Diệp Lâm Anh

Nhược điểm

- Tốn diện tích và chi phí khi phải xây dựng 2 không gian riêng. 

- Khó khăn trong việc kết nối 2 không gian quan trọng nhất của trẻ. 

- Con sẽ mất thời gian hơn trong việc di chuyển, đi lại giữa 2 không gian. 

Thiết kế phòng chơi và phòng ngủ của con: Tích hợp hay tách biệt mới là tốt? - Ảnh 3.

Phòng chơi được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp trong không gian riêng biệt.

Lưu ý cho bố mẹ

Nếu 2 phòng tách riêng, bố mẹ nên sắp xếp để 2 phòng chơi và học đặt cạnh nhau. Như vậy sẽ tạo cho bé sự thuận tiện trong việc di chuyển, qua lại giữa các phòng. Thêm vào đó, nên dặn con phải biết sắp xếp đồ đạc gọn gàng, hạn chế mang đồ chơi, sách vở qua phòng ngủ mà quên đem cất về vị trí cũ. 

Mỗi một phương pháp đều có điểm ưu/ nhược và hy vọng bố mẹ sẽ lựa chọn được cách thiết kế phù hợp nhất với các bé nhà mình.

Nguồn: Show Là nhà

Thảo Hương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm