Diễn viên Nguyệt Ánh: Mỗi ngày chỉ ngủ 2-3 tiếng, phải dậy lúc 2 giờ sáng

14/03/2023 10:19 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

"Ngày nào tôi cũng dậy lúc 2 giờ sáng để chuẩn bị các khâu, từ đi chợ lấy thịt tươi, rau tươi đến nấu nước lèo, sau đó còn đi quay" – diễn viên Nguyệt Ánh nói.

Từ tay ngang trở thành diễn viên đình đám

Nguyệt Ánh từ lâu đã được biết đến là một diễn viên nổi tiếng, quen thuộc trên sóng truyền hình và ăn sâu vào ký ức của nhiều thế hệ khán giả.

Nguyệt Ánh sinh ra trong một gia đình không có ai theo nghệ thuật và phải trải qua tuổi thơ thiếu thốn khi ba mẹ ly thân từ lúc chưa tròn một tuổi. Tới khi lên lớp 6, ba mẹ cô ly hôn và ai cũng đều có gia đình riêng. Cô lớn lên trong sự nuôi dạy của ông bà ngoại.

Diễn viên Nguyệt Ánh: Mỗi ngày chỉ ngủ 2-3 tiếng, phải dậy lúc 2 giờ sáng - Ảnh 1.

Thời học sinh, để có thêm thu nhập phụ giúp gia đình, Nguyệt Ánh phải đi làm mẫu ảnh cho nhiều tạp chí tuổi teen và đóng quảng cáo. Đây là tiền đề lớn giúp cô đến với nghề diễn. Tuy nhiên, cô lại không hề được đào tạo bài bản về diễn xuất mà theo học Đại học Ngân hàng.

Nhờ có người dì học trường Sân khấu điện ảnh, Nguyệt Ánh được đi cùng tới buổi casting phim Dốc tình và lọt vào mắt xanh đạo diễn Lưu Trọng Ninh. Ông lập tức mời cô đóng vai Vân. Tiếp đó, cô vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để vào vai Mai Đình trong phim Hàn Mặc Tử. Thành công của hai vai diễn đầu tay giúp cô nhanh chóng phủ sóng màn ảnh nhỏ với phim Mầm sống và Miền đất phúc.

Kể từ đó, thành công liên tiếp đến với Nguyệt Ánh. Cô được sở hữu nhiều vai chính trong loạt phim đình đám, gồm cả truyền hình lẫn điện ảnh. Sở hữu gương mặt hiền lành, tính cách nhẹ nhàng, Nguyệt Ánh thường được các đạo diễn giao cho những vai hiền lành, cam chịu. Tuy nhiên, cô cũng từng tham gia đóng vai phản diện để thử sức mình.

Diễn viên Nguyệt Ánh: Mỗi ngày chỉ ngủ 2-3 tiếng, phải dậy lúc 2 giờ sáng - Ảnh 2.

Tuy là một diễn viên không chuyên, nhưng Nguyệt Ánh lại luôn được các đạo diễn, ekip làm phim đánh giá cao về thái độ làm việc chuyên nghiệp, hết mình. Cô cũng luôn giữ cho mình hình ảnh nhẹ nhàng, đằm thắm ở cả trong phim lẫn ngoài đời, không bao giờ vướng phải scandal nào.

Ngoài phim ảnh, Nguyệt Ánh cũng tham gia diễn xuất trên sân khấu kịch và gặt hái được một số thành công nhất định. Thậm chí, cô còn từng lấn sân ca hát khi tham gia cuộc thi Tình Bolero 2020.

Nhờ sự nỗ lực và bền bỉ trong sự nghiệp, Nguyệt Ánh đã giành được nhiều giải thưởng.

Mỗi ngày chỉ ngủ 2-3 tiếng, dậy lúc 2 giờ sáng

Mới đây, tại chương trình Tay phải tay trái, Nguyệt Ánh gây bất ngờ khi tiết lộ từng từ chối dự án Dốc tình vì muốn tập trung cho việc học và tính cách có phần nhút nhát khi không có kinh nghiệm diễn xuất ở thời điểm đó.

Diễn viên Nguyệt Ánh: Mỗi ngày chỉ ngủ 2-3 tiếng, phải dậy lúc 2 giờ sáng - Ảnh 3.

Thế nhưng, khi nhận được lời đề nghị thứ hai, cô được gia đình ủng hộ nên quyết tâm nắm bắt cơ hội và bước chân vào làng phim ảnh. Nguyệt Ánh chia sẻ:

"Lần đầu tiên chạm ngõ với điện ảnh vẫn luôn cho tôi những cảm xúc nhớ mãi. May mắn thay, tôi được làm việc với một ê kíp rất chuyên nghiệp, toàn những cô chú kỳ cựu trong nghề.

Những người nghiêm khắc như vậy đã dạy tôi rất nhiều điều, từ cách sinh hoạt chung trong tập thể đến việc đối nhân xử thế, bài trừ bệnh ngôi sao".

Đến hiện tại, Nguyệt Ánh vẫn luôn biết ơn bộ phim đầu tay đã mang cô đến với sự nghiệp diễn xuất. Nữ diễn viên cũng chia sẻ, ở thời đỉnh cao, cô từng đóng 5, 6 phim cùng một lúc.

Sau khi kết hôn với chồng Ấn Độ, Nguyệt Ánh hiện tại hạn chế tham gia nghệ thuật. Cô chỉ thi thoảng xuất hiện ở một vài chương trình truyền hình, talkshow, event,.. Ngoài công việc diễn viên, cô còn lấn sân sang kinh doanh và rất thành công.

Diễn viên Nguyệt Ánh: Mỗi ngày chỉ ngủ 2-3 tiếng, phải dậy lúc 2 giờ sáng - Ảnh 4.

Tại chương trình Tay phải tay trái, Nguyệt Ánh chia sẻ về việc chuyển hướng sang kinh doanh ẩm thực. Cô nói:

"Hồi xưa tôi học chuyên ngành tài chính nên muốn kinh doanh. Tôi lại rất đam mê ẩm thực nên vui khi người khác có thể thưởng thức món ăn do tôi nấu Vì thế nên tôi chọn kinh doanh ẩm thực, nhà hàng".

Được biết, Nguyệt Ánh bỏ ra khá nhiều thời gian để tự cảm nhận và phát hiện những nét tinh túy trong món bún bò để xây dựng nên công thức đặc biệt cho riêng nhà hàng của mình.

Để mang lại những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, nữ diễn viên dồn hết mọi tâm trí vào từng khâu chế biến. Cô nói:

"Giai đoạn đầu này rất quan trọng để chiếm được tình cảm của khách hàng nên mỗi ngày tôi chỉ ngủ khoảng 2-3 tiếng. Ngày nào tôi cũng dậy lúc 2 giờ sáng để chuẩn bị các khâu, từ đi chợ lấy thịt tươi, rau tươi đến nấu nước lèo, sau đó còn đi quay.

Vì là lần đầu tiên mở quán nên tôi muốn đích thân thực hiện những khâu quan trọng đó, khi đã quen rồi thì có thể giao lại cho nhân viên.

Nhà hàng của tôi được thiết kế và trang trí dựa trên những nét đẹp văn hoá của Việt Nam suốt 3 miền Bắc - Trung - Nam.

Tôi thích những giá trị văn hoá của Việt Nam, những gì chân chất mộc mạc nhất, phải là chất của Việt Nam".

Tùng Ninh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm