Diễn viên gây ức chế nhất “Cổng mặt trời” 14 năm trước giờ ngày càng thành công, có cách dạy con được khen ngợi

19/02/2023 20:38 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Năm 2009, bộ phim Cổng Mặt Trời kể về câu chuyện đầy cảm xúc của một nhóm sinh viên nghèo lên thành phố học tập để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Bộ phim được coi như bệ phóng hoàn hảo, đưa tên tuổi dàn diễn viên như Lương Thế Thành, Lê Bê La, Kha Ly, Tú Vi, Ngọc Lan... lên nấc thang mới. Trong đó, Ngọc Lan thủ vai Hồng - cô gái ham vật chất và ích kỷ trong tình yêu. 

14 năm sau ngày Cổng Mặt Trời lên sóng, Ngọc Lan được nhận xét ngày càng mặn mà, quyến rũ. Cô ghi dấu ấn trong một loạt phim truyền hình và điện ảnh, đảm nhận vai trò MC... Nữ diễn viên là mẹ đơn thân, ngoài việc tham gia các hoạt động nghệ thuật, cô tập trung chăm sóc con trai Louis. Ngọc Lan có cách nuôi dạy con nghiêm khắc nhưng cởi mở, hiện đại. 

Diễn viên gây ức chế nhất “Cổng mặt trời” 14 năm trước giờ ngày càng thành công, có cách dạy con được khen ngợi - Ảnh 1.

14 năm sau ngày Cổng Mặt Trời lên sóng, Ngọc Lan được nhận xét ngày càng mặn mà, quyến rũ.

Nuôi con khó tính nhưng "khó đúng nơi đúng chỗ"

Tự nhận bản thân khá khắt khe, kỹ lưỡng trong việc nuôi con, Ngọc Lan tự tay dạy và chăm con, bà vú chỉ là người hỗ trợ trong chuyện nấu nướng, tắm giặt… Dù bận đến đâu, Ngọc Lan vẫn luôn đưa con đi học buổi sáng và chơi với con khoảng 15 phút trước khi bé đi ngủ. Bé Louis nhà nữ diễn viên biết tự lập, không cần sự hỗ trợ của mẹ trong những việc như: đánh răng, tự mặc đồ, mang giày, mang cặp đi học,... 

Cô chia sẻ: "Mình nuôi con khó tính lắm, nhưng mình khó đúng nơi đúng chỗ, rất khó và cũng rất chiều nên dù thế nào thì khi mình ở nhà con vẫn cứ là đeo mình nhất. Và khi không có mình, không có bảo mẫu, chỉ có tài xế thì con cũng tự dậy đánh răng, tắm thì phải nhờ, tự mặc đồng phục mẹ để sẵn, rồi mang giày đeo ba lô đi học, tất cả đều tự giác không cần chú tài xế hò reo nhắc nhở. Tới trường tự giới thiệu với cô giáo đây là ai và hôm nay mẹ bận nên ông đưa đi học. Khi mình ở nhà thì con nhõng nhẽo lắm, sáng nào cũng hò reo nhưng mình hiểu con muốn gì".

Ngọc Lan từng cho biết, vì bị ám ảnh sợ con sau này sẽ hư nên hay dạy con tính nhường nhịn, không đổ thừa bất cứ lý do gì, không khóc khi vấp ngã… Nhưng dần dần cô cảm thấy rằng bé ngày càng nhường nhịn và trở nên cam chịu, nhu nhược, không dám giành lấy những thứ mà nó muốn. Từ đó, cô khắc phục để dạy con tốt hơn. Khi con sai, Ngọc Lan luôn nói nhẹ nhàng và phân tích rõ lỗi đó là thế nào. 

Diễn viên gây ức chế nhất “Cổng mặt trời” 14 năm trước giờ ngày càng thành công, có cách dạy con được khen ngợi - Ảnh 2.

Bé Louis nhà nữ diễn viên biết tự lập, không cần sự hỗ trợ của mẹ trong những việc như: đánh răng, tự mặc đồ, mang giày, mang cặp đi học,...

Dạy con nghiêm khắc nhưng Ngọc Lan cũng rất cởi mở, hiện đại. Khi đối diện với câu hỏi có sợ con trai Louis lớn lên thuộc giới tính thứ 3, nữ diễn viên cũng thẳng thắn cho biết bản thân luôn chấp nhận mọi thứ mà ông trời ban cũng như ủng hộ con trai bất kể giới tính, bất kể hoàn cảnh. Cô nhấn mạnh: "Nếu như con thuộc cộng đồng LGBT thì mình phải quan tâm con nhiều hơn để con dễ hòa nhập hơn với cộng đồng, để con không thấy mình lẻ loi. Tôi luôn ủng hộ con trong mọi hoàn cảnh".

Ngọc Lan cho biết 15 năm đầu lập nghiệp đã dành dụm đủ tiền cho con đi học đến 18 tuổi. Hiện tại, công việc diễn xuất của cô chủ yếu là để nuôi dưỡng đam mê chứ không phải để kiếm tiền, cô chọn con đường kinh doanh để đảm bảo cuộc sống của gia đình trong tương lai.

Nữ diễn viên thừa nhận sau hào quang của nghề, cô sống đơn giản, thậm chí là nhạt nhòa. "Bây giờ tôi đã cân bằng được con cái, công việc. Tôi đã biết lựa chọn rồi nên cuộc sống của tôi nhẹ nhàng, dễ chịu", cô cho hay.

Hiểu Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm