Giải trí

Diễn viên Cris Phan: "World Cup giống như mùa mới của bộ phim yêu thích"

01/07/2026 18:47 GMT+7 Google News

Giữa nhịp sống bận rộn, diễn viên trẻ Cris Phan vẫn dành cho mình một khoảng riêng quen thuộc mang tên bóng đá. Nhân mùa FIFA World Cup 2026, Cris Phan xem việc thưởng thức bóng đá là một cơ hội nghỉ ngơi và cũng là để nhìn lại hành trình gắn bó với trái bóng tròn là một phần ký ức tuổi thơ.

Ngoài diễn viên, Cris Phan còn theo đuổi con đường sáng tạo nội dung và trở thành 1 trong những streamer có sức ảnh hưởng tại Việt Nam, được giới trẻ yêu thích, vì những tương tác trẻ trung, lành mạnh. Bóng đá cũng là một chủ đề thường xuyên được anh nhắc đến qua những nội dung chia sẻ cùng người hâm mộ.

Một phần ký ức không thể tách rời

Với Cris Phan, việc tổ chức và đạo diễn hình ảnh tại FIFA World Cup 2026 đúng là một đại tiệc thị giác, với ti vi màn hình to ngày nay, việc thưởng thức tại nhà thật thú vị. Thế nhưng, điều khiến nam diễn viên háo hức nhất lại là những ký ức được đánh thức sau mỗi mùa World Cup.

Nhắc về lần đầu tiên theo dõi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Cris Phan cho biết đó là kỳ World Cup 2002. Khi ấy, anh có dịp ngồi xem các trận đấu cùng ba - một trải nghiệm tưởng chừng bình dị, nhưng đã trở thành quãng thời gian đẹp đẽ theo anh suốt nhiều năm. "Kỳ World Cup 2002 với tôi không chỉ là bóng đá. Đó còn là những khoảnh khắc được ngồi cạnh ba, cùng hồi hộp theo dõi từng trận đấu. Mỗi lần giải đấu trở lại, những hồi ức ấy như được sống dậy. Với tôi, đó không chỉ là dấu mốc của tình yêu dành cho bóng đá, mà còn là thước đo cho sự gắn kết giữa 2 cha con và là nơi lưu giữ hình ảnh của đứa trẻ trong tôi ở những năm tháng hồn nhiên nhất" - Cris Phan chia sẻ.

Diễn viên Cris Phan: "World Cup giống như mùa mới của bộ phim yêu thích" - Ảnh 1.

Bóng đá là niềm đam mê gắn bó với Cris Phan từ nhiều năm qua. Ảnh: NVCC

Nói về "mối duyên nợ" với trái bóng tròn, Cris Phan cho biết đây là đam mê của anh từ thuở nhỏ. Và chữ "Cris" trong nghệ danh Cris Phan cũng được lấy cảm hứng từ Cristiano Ronaldo - cầu thủ mà anh luôn dành sự ngưỡng mộ đặc biệt. Tuy nhiên, điều khiến nam diễn viên yêu mến CR7 không chỉ nằm ở những thành tích trên sân cỏ, mà còn ở tinh thần bền bỉ và ý chí không ngừng vượt qua giới hạn của bản thân.

Bởi vậy, khi nhắc đến FIFA World Cup 2026, điều Cris Phan chờ đợi không đơn thuần là câu chuyện thắng thua, mà còn là cơ hội được chứng kiến một chương mới trong hành trình của thần tượng. "Nếu Ronaldo nâng cao chiếc cúp vàng, đó sẽ là mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện một sự nghiệp vốn đã rất vĩ đại, khép lại một hành trình đáng ngưỡng mộ. Nhưng dù có vô địch FIFA World Cup 2026 hay không, anh ấy vẫn là một tượng đài của bóng đá thế giới" - Cris Phan bày tỏ.

Từ chấn thương vai phải giải nghệ

Được biết, Cris Phan từng có quãng thời gian theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp tại sân Thành Long - tiền thân của câu lạc bộ PVF ngày nay. Tuy nhiên, biến cố xảy ra ở tuổi 15 đã khiến hành trình này phải dừng lại, khi anh gặp chấn thương ở vai trong quá trình tập luyện. Tuy không tiếp tục sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp, song niềm đam mê bóng đá trong anh vẫn được duy trì một cách bền bỉ.

Dù có bận rộn với lịch diễn và sản xuất nội dung, Cris Phan vẫn luôn dành một khoảng thời gian nhất định cho bóng đá. Với anh, ngoài sở thích, đây còn là cách để duy trì năng lượng tích cực và cân bằng cuộc sống. Nam diễn viên hiện vẫn thường xuyên tham gia các trận đấu phong trào, đồng thời duy trì việc tập luyện thể thao như một thói quen lâu năm.

Vài nét về Cris Phan

Tên khai sinh là Phan Lê Vy Thanh, sinh năm 1993 tại Kiên Giang (nay là An Giang). Ở khía cạnh diễn viên, anh quen mặt với rất nhiều chương trình truyền hình gần 10 năm qua, đã tham gia nhiều phim như Thỏ ơi!!, Nhà ba tôi một phòng, Phí phông…

Có thể nói, không đi trọn con đường sân cỏ, song bóng đá vẫn chưa từng rời khỏi cuộc sống của Cris Phan, mà tiếp tục tồn tại như một phần ký ức, đam mê và cả nội dung song hành cùng công việc hiện tại của anh.

Dù háo hức chờ đón FIFA World Cup 2026, Cris Phan cho biết anh vẫn duy trì nhịp sống quen thuộc. Nam diễn viên sẽ không bỏ lỡ những trận cầu đáng chú ý, nhưng cũng không để giải đấu ảnh hưởng nhiều đến công việc hoặc cuộc sống thường nhật. Thay vào đó, World Cup được xem như một điểm hẹn đặc biệt mà anh mong chờ sau mỗi 4 năm.

"Mối duyên nợ của tôi với bóng đá vốn bắt nguồn từ đam mê. Còn World Cup giống như mùa mới của bộ phim yêu thích, nơi những nhân vật quen thuộc trở lại, những câu chuyện mới được viết tiếp và những cảm xúc chưa bao giờ cũ, thu hút mình tiếp tục theo dõi. Tôi vẫn tập luyện, đá bóng, làm việc và dành thời gian cho gia đình như thường lệ. Dù có World Cup hay không thì tôi vẫn cân bằng được mọi thứ như bình thường" - Cris Phan chia sẻ.

Đồng hành cùng Cris Phan trong niềm đam mê ấy là bà xã Mai Quỳnh Anh. Nam diễn viên cho biết vợ luôn ủng hộ sở thích của mình và thậm chí còn cùng anh theo dõi nhiều trận đấu. Chính sự đồng điệu đó giúp bóng đá không chỉ là niềm vui cá nhân mà còn trở thành một phần trong những khoảnh khắc gắn kết của cặp đôi.

Ngoài những diễn biến trên sân cỏ, sức hấp dẫn của bóng đá theo Cris Phan còn nằm ở bầu không khí đặc biệt mà môn thể thao vua mang lại. Với nam diễn viên, việc khoác lên mình màu áo của đội tuyển yêu thích trước mỗi trận đấu còn là cách để hòa mình trọn vẹn vào nhịp đập sôi động của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Cũng giống như nhiều người hâm mộ khác, điều còn lại sau mỗi mùa World Cup không chỉ là những bàn thắng đẹp hoặc những trận đấu kịch tính. Đó còn là những câu chuyện đời thường được viết nên bên ngoài sân cỏ, là những cảm xúc được sẻ chia và là những ký ức tiếp tục được nối dài qua năm tháng.

Hành trình ấy đã bắt đầu từ một cậu bé yêu bóng đá ở World Cup 2002 và vẫn đang tiếp tục ở World Cup 2026. Theo Cris Phan: "Thể thao nói chung và bóng đá nói riêng không đơn thuần là một thú vui theo mùa. Đó là thói quen đã gắn bó từ nhỏ, góp phần tạo nên nhịp sống tinh thần lành mạnh và nguồn năng lượng tích cực để theo đuổi công việc sáng tạo trong nhiều năm qua. Sau tất cả, bóng đá vẫn là một phần không thể thiếu trong những ký ức đẹp nhất của tuổi trẻ và tiếp tục hiện diện như một niềm đam mê bền bỉ trong cuộc sống của tôi hôm nay".

Anh Thư

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm