Diễn viên Anh Tú: 'Lấy nước mắt khán giả dễ hơn diễn hài!'

02/03/2023 07:58 GMT+7 | Giải trí

"Tôi thấy lấy nước mắt khán giả rất dễ. Nhưng diễn đời thường sinh hoạt sẽ rất nhàm chán nếu diễn viên không biết chen vài miếng hài" - diễn viên Anh Tú chia sẻ.

30 tuổi, tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, Anh Tú được khán giả biết đến qua các dự án phim Gia đình là số 1, 4 năm 2 chàng 1 tình yêu, Cua lại vợ bầu, Chìa khóa trăm tỷ... Lần này, trong Siêu lừa gặp siêu lầy, Anh Tú đóng anh chàng có vẻ ngoài điển trai, nhưng là tay lừa đảo khôn lanh, mưu mẹo.

Diễn viên Anh Tú: 'Lấy nước mắt khán giả dễ hơn diễn hài!' - Ảnh 1.

Diễn viên Anh Tú

Vẻ ngoài quyết định khoảng 50%

* Anh Tú được lựa chọn ngay từ đầu cho vai diễn của "Siêu lừa gặp siêu lầy", hay cũng phải đi casting? Điều gì khiến anh được lựa chọn, có phải là vẻ ngoài đẹp trai phù hợp với nhân vật?

- Anh Hòa nhắm tôi cho vai diễn này ngay từ đầu chứ không cần casting nữa. Đây là phim thứ ba tôi làm việc với anh Võ Thanh Hòa, sau Chị Mười Ba, Chìa khóa trăm tỷ. Sau Chìa khóa trăm tỷ, hai anh em tin nhau, tôi làm gì, tôi muốn thể hiện như thế nào anh đều ủng hộ. Anh Hòa hiểu thế mạnh của tôi là gì. Còn về ngoại hình, mỗi người có một gu, mỗi người thích nét diễn nào đó. Nhan sắc quyết định khoảng 50% thôi (cười).

Thêm vào đó, người bạn thân thiết của tôi Mạc Văn Khoa nói muốn làm một điều đặc biệt ở tuổi 30 nên đã tham gia dự án này với vai trò nhà đầu tư, sản xuất. Khoa cần người bạn diễn phối hợp và mời tôi. Tôi không có lý do gì để từ chối bạn mình.

Diễn viên Anh Tú: 'Lấy nước mắt khán giả dễ hơn diễn hài!' - Ảnh 2.

Anh Tú (bên phải ảnh) trong “Siêu lừa gặp siêu lầy”

* Sau loạt phim remake (làm lại kịch bản nước ngoài), đây là phim thuần Việt đầu tiên của đạo diễn Võ Thanh Hòa. Riêng Anh Tú có kỳ vọng nhiều vào đạo diễn cũng như vai diễn trong phim?

- Thực ra anh Võ Thanh Hòa là đạo diễn trẻ so với những người tôi đã từng hợp tác. Nhưng tôi thích điều đó, trẻ nên không sợ, trẻ nên… dám làm. Khán giả mê phim sẽ không thấy kịch bản này quá quá xa lạ với thị trường thế giới như Thái Lan, Hàn Quốc… nhưng phim Việt thì rất ít. Nếu làm tốt tác phẩm này, chúng tôi có thể làm phần kế tiếp, mời những diễn viên nước ngoài hợp tác và xuất khẩu phim ra nước ngoài.

Tôi xem phim nhiều và thấy các ngôi sao Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản… diễn tốt quá. Lối diễn xuất quá tự nhiên vì đó là văn hóa của họ, bởi họ có thể nói hết mọi điều, mọi cảm xúc.

Khán giả nước ngoài xem phim nghệ thuật của Việt Nam nhiều hơn, nhưng phim thị trường thì sao? Tôi muốn diễn xuất phải tự nhiên để họ bị thuyết phục.

Ai mà không muốn thành ngôi sao

* Yếu tố nào đối với anh là quan trọng nhất để đưa ra quyết định chọn vai hay không: kịch bản, đạo diễn, cát-xê…?

- Tất cả các yếu tố đó. Có thể mọi người tưởng cát-xê quan trọng nhất nhưng không phải. Quan trọng là kịch bản có hấp dẫn không. Tiếp theo là vai diễn đó có cái để mình thể hiện không. Vai chính cũng tốt nhưng đâu phải vai chính nào cũng hay. Có những khi đọc kịch bản xong tôi lại thích vai thứ, xuất hiện vài ba cảnh, thật ấn tượng, thật đáng nhớ. Sau khi thỏa thuận được kịch bản, vai diễn, đạo diễn, nhà phát hành… cuối cùng mới là cát-xê.

Diễn viên Anh Tú: 'Lấy nước mắt khán giả dễ hơn diễn hài!' - Ảnh 4.

Anh Tú (bên trái ảnh) và Mạc Văn Khoa trong phim “Siêu lừa gặp siêu lầy”

* Đâu là hình ảnh mà Anh Tú muốn thể hiện trước khán giả?

- Tôi luôn mong muốn được khán giả nhìn nhận là một diễn viên có thể hóa thân thành nhiều dạng vai. Tôi vốn không phải diễn viên hài. Xuất thân tôi là diễn viên đóng bi nhiều hơn, trong trường đại học cũng như trên sân khấu.

Tôi thấy lấy nước mắt khán giả rất dễ, nhưng diễn đời thường sinh hoạt rất chán nếu không biết chen vài miếng hài. Vậy là tôi đi học diễn hài, diễn phản diện. Tôi từng diễn những vai nông dân nghèo khổ, binh lính… đủ cả. Nhìn chung, tôi không muốn lặp đi lặp lại mà muốn hóa thân vào nhiều dạng vai khác nhau. Giống như các thầy tôi kể trước đây, họ không quan tâm quá nhiều tới vẻ ngoài. Điều họ quan tâm là đem đến điều gì khi vào vai.

* Anh Tú có mong muốn và đặt mục tiêu để trở thành một ngôi sao điện ảnh?

- Có chứ, làm nghệ thuật ai mà không muốn trở thành ngôi sao. Không thành ngôi sao thì không được. Nhưng tôi nghĩ mình không đoán trước được khán giả đón nhận mình ở mảng nào.

Tôi thích và thấy mình phù hợp với dòng phim nghệ thuật hơn là phim thị trường, bởi phim nghệ thuật ít nói, đặc tả bằng hành động. Nhưng các diễn viên thường làm tốt mảng sở trường của mình, sau đó mới thử thách ở mảng khác. Tôi không dám tự nhận mình là sao hạng A hay gì, tôi cần những bộ phim hay hơn, đột phá hơn.

Diễn viên Anh Tú: 'Lấy nước mắt khán giả dễ hơn diễn hài!' - Ảnh 6.

* Dù đã rất nghiêm túc và cố gắng trau dồi khả năng diễn xuất nhưng nếu vẫn bị nhận xét là nhạt nhòa, Anh Tú có buồn?

- Tôi quen rồi. Ngay từ khi đóng phim truyền hình Gia đình là số 1, có người nói tôi diễn hài thích quá, người thì nói nhạt nhòa, vậy mà cũng diễn được. Tôi hiểu mình không thể làm vừa ý hết mọi người.

Tôi là người tôn trọng bản thân mình, luôn nạp cho mình kiến thức, năng lượng tốt, thiếu gì tôi sẽ bù đắp cái đó… và tôi nghĩ đó mới cách là tôn trọng khán giả.

* Cảm ơn anh đã chia sẻ!

"Siêu lừa gặp siêu lầy" khởi chiếu 3/3

Siêu lừa gặp siêu lầy là bộ phim xoay quanh nhóm lừa đảo gồm bốn thành viên do Anh Tú, Mạc Văn Khoa, Trung Lùn và Ngọc Phước đảm nhận. Đạo diễn Võ Thanh Hòa cho biết, đây là tác phẩm thuần Việt, có kịch bản gốc do anh sáng tạo. Phim còn có sự góp mặt của NSƯT Mỹ Duyên, Cát Tường, Lâm Vỹ Dạ... Sau khi hủy chiếu dịp Tết Nguyên đán, phim trở lại rạp từ 3/3.

Tiểu Phong (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm