Điền trang Neverland của ông hoàng nhạc Pop Michael Jackson tìm được chủ mới

25/12/2020 15:30 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Sau nhiều năm rao bán, Neverland, điền trang nổi tiếng từng thuộc về cố ông hoàng nhạc Pop Michael Jackson, đã tìm được chủ mới. Theo đó, tỷ phú người Mỹ Ron Burkle đã chốt thương vụ này với giá 22 triệu USD.

Sắp có phim tiểu sử mới về Michael Jackson

Sắp có phim tiểu sử mới về Michael Jackson

Graham King - nhà sản xuất của bộ phim đình đám Bohemian Rhapsody - vừa công bố bắt tay thực hiện dự án phim tiểu sử về Vua nhạc Pop Michael Jackson.

Trong một thông báo phát ngày 24/12, người phát ngôn của tỷ phú Burkle cho hay vị doanh nhân mới đây đã có chuyến khảo sát điền trang Neverland từ trên không và nhận ra đây là cơ hội đầu tư để mở rộng chi nhánh mới trong hệ thống câu lạc bộ riêng tư Soho House của mình.

Ông Burkle ngay lập tức liên lạc với người chủ điền trang  và chốt thương vụ với giá 22 triệu USD, thấp tới 80% so với mức gia rao bán ban đầu. Tỷ phú Burkle từng làm việc với ông hoàng nhạc Pop Michael Jackson với vai trò là cố vấn kinh doanh và từng giúp nam ca sĩ này giải quyết các khoản nợ trước khi Michael Jackson qua đời vào năm 2009.

Chú thích ảnh
Điền trang Neverland từng thuộc về ông hoàng nhạc Pop Michael Jackson. (Ảnh: Getty Images) 

Khu trang trại Neverland rộng hơn 1.100 ha tọa lạc tại Santa Barbara, California với 22 công trình kiến trúc gồm một dinh thự chính kiểu Pháp, 2 nhà khách và nhiều tiện ích khác như hồ nước, rạp chiếu phim, sân tennis, chuồng trại và một nhà ga xe lửa.

Michael Jackson đã mua bất động sản vào năm 1988 với số tiền không được tiết lộ, song một số nguồn tin cho rằng ông hoàng nhạc Pop đã chi 19,5 triệu USD để sở hữu trang trại này. Cố ca sĩ Michael Jackson đã sống 15 năm tại điền trang này và từng mong muốn biến nơi đây thành xứ sở thần tiên trong câu chuyện về Peter Pan, cậu bé không bao giờ lớn.  

Vào năm 1993, Michael Jackson gặp rắc rối pháp lý khi bị cáo  buộc lạm dụng tình dục trẻ em tại chính điền trang này. Những vụ kiện và bế bối sau đó đã ảnh hưởng đến sự nghiệp âm nhạc đỉnh cao của Michael Jackson khiến ông rơi vào cảnh nợ nần và buộc phải sang nhượng Neverland cho một công ty bất động sản Colony Capital với giá 22,5 triệu USD trước khi ông qua đời. Vào năm 2015, điền trang này đổi tên thành Sycamore Valley Ranch và được rao bán với mức giá 100 triệu USD. Đến tháng 2/2019, giá chào bán của trang trại đã giảm xuống còn 31 triệu USD, giảm tới 70% so với mức chào bán ban đầu.

Thanh Hương - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm