Điền kinh Việt Nam quyết giữ ngôi 'Nữ hoàng'

06/05/2023 05:15 GMT+7 | SEA Games 32

Đội tuyển điền kinh Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 14- 18 HCV để giữ vững ngôi vị số 1 ở SEA Games 32, dù dự báo sẽ có nhiều khó khăn, thách thức.

Điền kinh được xác định như môn trọng điểm của Thể thao Việt Nam ở đấu trường SEA Games. Trong 2 kỳ SEA Games 30 và 31, điền kinh Việt Nam đều vượt qua Thái Lan để giành ngôi đầu. Đặc biệt, với việc giành được 22 tấm HCV tại SEA Games 31, điền kinh Việt Nam đã tạo ra cột mốc lịch sử, vượt xa chỉ tiêu đặt ra là giành từ 15 - 17 HCV. Chính thành công rực rỡ ở SEA Games 31 khiến giới chuyên môn tiếp tục tin tưởng các VĐV điền kinh Việt Nam sẽ bảo vệ được vị trí số 1 toàn đoàn kể cả khi gặp khó khăn về lực lượng.

Vì sao điền kinh Việt Nam hạ chỉ tiêu?

Đến với SEA Games lần này, lực lượng của đội tuyển điền kinh có những tổn thất sau "sự cố" doping tại SEA Games 31 của một loạt VĐV tên tuổi. Cùng với đó, việc vắng một số VĐV chủ lực nên đã gặp nhiều khó khăn trong công tác chuẩn bị. Trong khi đó, lực lượng VĐV kế cận cho thấy có dấu hiệu "đứt gãy". Nhiều gương mặt vàng của làng điền kinh Việt Nam đang bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp nhưng thế hệ trẻ triển vọng thay thế vẫn chưa có nhiều. Chưa kể lực lượng nam của các nước trong khu vực như Thái Lan, Philippines, Malaysia rất mạnh.

Từ những nguyên nhân đó, điền kinh Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 14 đến 18 HCV, thấp hơn so với thành tích đã có ở SEA Games 31 là có cơ sở. Sở dĩ chỉ tiêu giảm như vậy bởi toàn đội đang gặp nhiều khó khăn, thách thức bởi khi chúng ta không còn thi đấu trên sân nhà và các đội tuyển điền kinh khác trong khu vực cũng chuẩn bị lực lượng tốt thì sự thận trọng là dễ hiểu.

5 VĐV dương tính với doping (trong đó có 4 VĐV giành HCV) tại SEA Games 31 khiến họ không được quyền tham dự SEA Games 32. VĐV kỳ cựu Nguyễn Văn Lai, người đang giữ 2 tấm HCV ở các cự ly 5.000m và 10.000m nam không được đăng ký dự đại hội bởi anh muốn "toàn tâm toàn ý" khi chuyển sang thi đấu marathon. Ngoài ra, nhà vô địch SEA Games 31 nội dung ném lao nữ Lò Thị Hoàng gặp chấn thương không kịp bình phục. Trong khi đó, "nữ hoàng tốc độ" Lê Tú Chinh khi tái xuất cũng khó đảm bảo thể trạng, phong độ cùng thông số thành tích tốt nhất. Chưa kể, Lê Tú Chinh dự kiến chỉ thi đấu nội dung tiếp sức chứ không thi nội dung cá nhân.

Thách thức từ đối thủ

Về lực lượng, tại SEA Games 32, điền kinh Việt Nam đăng kí chính thức 54 tuyển thủ góp mặt tại 38/47 nội dung của Đại hội. Theo những tính toán, nếu đạt từ 14 -18 HCV, đội tuyển điền kinh Việt Nam nhiều khả năng giữ vững ngôi đầu khu vực. Thái Lan năm ngoái đạt 12 HCV, vẫn sẽ là đối thủ đáng gờm nhất của đội tuyển điền kinh Việt Nam ở SEA Games 32.

Theo xác nhận từ Hiệp hội điền kinh Thái Lan, họ sẽ cử đến 75 VĐV dự SEA Games 32, trong đó có 41 nam và 34 nữ và tham dự đủ cả 47 nội dung của điền kinh, đặt mục tiêu giành ít nhất 12 HCV. Thành phần của đội vẫn có những vận động viên chủ lực như Puripol Boonson (100m, 200m, 4x100 tiếp sức), Joshua Atkinson (400m, 800m, 4x400m tiếp sức)…

Môn Điền kinh vào cuộc: Quyết giữ ngôi “Nữ hoàng” - Ảnh 1.

VĐV Nguyễn Thị Oanh là người “gánh” chỉ tiêu HCV nhiều nhất ở đội tuyển điền kinh - ẢNH: TTXVN

Philippines và Malaysia, 2 đoàn giành tổng cộng 10 HCV tại SEA Games 31 cũng hứa hẹn sẽ tạo ra những cuộc cạnh tranh gay gắt với Việt Nam. Điền kinh Philippines cử nhiều VĐV đến Campuchia so với năm SEA Games 31. Họ quyết tâm thống trị đường chạy cự ly ngắn của nữ, với sự góp mặt của chị em nhà Richardson và Kristina Knott.

Tập trung các nội dung mũi nhọn

Tại SEA Games 32, đội tuyển điền kinh Việt Nam vẫn tập trung vào những mũi nhọn ở các nội dung của nữ. Hẳn nhiên "cô gái vàng" Nguyễn Thị Oanh được kỳ vọng bảo vệ thành công 3 HCV nội dung 1.500m, 3.000m vượt chướng ngại vật và 5.000m. Những niềm hy vọng vàng khác của điền kinh Việt Nam ở SEA Games 32 đặt vào những VĐV như Phạm Thị Hồng Lệ (10.000m nữ), Nguyễn Thị Huyền (400m nữ, 400m rào nữ); Nguyễn Linh Na (7 môn phối hợp nữ).

Ngoài ra, một số gương mặt khác cũng được kỳ vọng mang về những tấm HCV cho điền kinh Việt Nam như Nguyễn Tiến Trọng (nhảy xa nam) cùng các gương mặt VĐV trẻ là Bùi Thị Ngân và Nguyễn Thị Thu Hà (800m nữ), hay Lê Tiến Long (3.000m nam, Nguyễn Trung Cường (3.000m nam vượt chướng ngại vật), Bùi Thị Nguyên (100m rào). Hoàng Nguyên Thanh (marathon), Nguyễn Hoài Văn (ném lao nam) và Nguyễn Thị Thanh Phúc, Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Thành Ngưng, Võ Xuân Vĩnh (tổ đi bộ nam, nữ).

Để hoàn thành chỉ tiêu đặt ra là áp lực không nhỏ trong bối cảnh đội tuyển điền kinh thiếu hụt lực lượng vì nhiều nguyên do. Dù vậy, các HLV, VĐV đội tuyển điền kinh Việt Nam vẫn đang nỗ lực vượt khó, quyết tâm giữ vững ngôi đầu tại SEA Games 32. 

Quỹ thưởng 500 triệu đồng cho đội tuyển điền kinh tại SEA Games 32

Sáng ngày 4/5, Chủ tịch Liên đoàn điền kinh Việt Nam Hoàng Vệ Dũng đã đến Trung tâm HLTTQG Hà Nội gặp mặt động viên tinh thần các tuyển thủ đội tuyển điền kinh Việt Nam trước giờ lên đường dự SEA Games 32

Ông Hoàng Vệ Dũng đã trao phần quà 100 triệu đồng cho tập thể đội tuyển điền kinh Việt Nam và giao nhiệm vụ cho các tổ nội dung thi đấu với tinh thần cao nhất, mang vinh quang về cho tổ quốc. Đồng thời, Liên đoàn điền kinh Việt Nam công bố quỹ thưởng 500 triệu đồng cho các thành thành tích xuất sắc tại SEA Games 32.



Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm