Thể thao

Điền kinh Việt Nam giành 5 huy chương tại Giải U23 châu Á

13/07/2026 08:03 GMT+7 Google News

Đội tuyển điền kinh Việt Nam khép lại Giải vô địch điền kinh U23 châu Á 2026 với thành tích 2 HCB và 3 HCĐ, qua đó xếp thứ 9 trên bảng tổng sắp huy chương. 

Dù chỉ cử 9 vận động viên tham dự, đội tuyển vẫn để lại nhiều dấu ấn, nổi bật là kỷ lục quốc gia mới của Tạ Ngọc Tưởng ở nội dung 400m nam cùng những màn trình diễn ấn tượng của các tuyển thủ trẻ trên đấu trường châu lục.

Giải vô địch điền kinh U23 châu Á 2026 diễn ra từ ngày 9 đến 12/7 tại Ordos (Nội Mông, Trung Quốc), quy tụ những tài năng trẻ xuất sắc nhất của châu lục tranh tài ở 45 nội dung. Việt Nam tham dự với 9 vận động viên gồm Tạ Ngọc Tưởng, Lê Thị Cẩm Tú, Lê Thị Tuyết, Hà Thị Thúy Hằng, Lê Thị Tuyết Mai, Nguyễn Khánh Linh, Dương Thị Thảo, Hoàng Thị Ngọc Anh và Hồ Trọng Mạnh Hùng.

Thành tích của đội tuyển điền kinh Việt Nam tại giải U23 châu Á.Ảnh: Liên đoàn điền kinh Việt Nam/Tuda

Điểm sáng lớn nhất của điền kinh Việt Nam tại giải thuộc về Tạ Ngọc Tưởng. Ở chung kết 400m nam, chân chạy sinh năm 2004 cán đích sau 45 giây 50 để giành HCB. Thành tích này giúp Ngọc Tưởng phá kỷ lục quốc gia 45 giây 53 do chính anh thiết lập tại SEA Games 33. Đây cũng là lần đầu tiên một vận động viên Việt Nam chạy dưới mốc 45 giây 53 ở nội dung 400m nam, tiếp tục khẳng định sự tiến bộ vượt bậc của nhà vô địch SEA Games.

Tấm HCB còn lại thuộc về Lê Thị Cẩm Tú ở nội dung 200m nữ. Nữ tuyển thủ Việt Nam hoàn thành phần thi với thành tích 23 giây 50, chỉ chịu xếp sau vận động viên của chủ nhà Trung Quốc. Đây là kết quả phản ánh sự ổn định của Cẩm Tú sau hàng loạt giải đấu quốc tế thành công trong thời gian qua.

Ở các nội dung chạy bền, Lê Thị Tuyết là vận động viên giành nhiều huy chương nhất của đội tuyển Việt Nam với hai HCĐ. Tại chung kết 5.000m nữ, cô về đích thứ ba với thành tích 17 phút 05 giây 30 sau cuộc cạnh tranh quyết liệt với các vận động viên Nhật Bản và Trung Quốc. Đến nội dung 10.000m nữ ở ngày thi đấu cuối cùng, Lê Thị Tuyết tiếp tục thi đấu bền bỉ để cán đích thứ ba với thành tích 34 phút 47 giây 53, hoàn tất cú đúp HCĐ tại giải.

Điền kinh Việt Nam giành 5 huy chương tại Giải U23 châu Á - Ảnh 2.

Đội tuyển điền kinh Việt Nam dự giải U23 châu Á.Ảnh: FB Tạ Ngọc Tưởng

Tấm HCĐ còn lại thuộc về Hà Thị Thúy Hằng ở nội dung nhảy xa nữ. Thành tích tốt nhất 6,10m giúp tuyển thủ Việt Nam đứng thứ ba chung cuộc. Đáng chú ý, Thúy Hằng chỉ kém người giành HCB Anastassiya Rypakova (Kazakhstan) đúng 1cm, trong khi HCV thuộc về vận động viên Trung Quốc Yingying Huang với thành tích 6,48m.

Bên cạnh năm tấm huy chương, Hồ Trọng Mạnh Hùng cũng tiến rất gần bục nhận thưởng khi xếp hạng tư nội dung nhảy ba bước nam với thành tích 15,95m. Các vận động viên còn lại của đội tuyển Việt Nam như Lê Thị Tuyết Mai, Nguyễn Khánh Linh, Dương Thị Thảo và Hoàng Thị Ngọc Anh đều có cơ hội cọ xát với những đối thủ hàng đầu châu Á, qua đó tích lũy thêm kinh nghiệm cho các giải đấu lớn trong tương lai.

Kết thúc giải đấu, đội tuyển điền kinh Việt Nam giành tổng cộng 5 huy chương gồm 2 HCB và 3 HCĐ, xếp thứ 9 trên bảng tổng sắp huy chương. Trong số các quốc gia Đông Nam Á, Việt Nam chỉ xếp sau Malaysia và vượt nhiều nền điền kinh trong khu vực như Philippines, Singapore, Indonesia và Thái Lan. Đáng chú ý, thành tích của đội tuyển còn đến từ đội hình chỉ gồm 9 vận động viên, cho thấy hiệu quả đầu tư đối với lực lượng trẻ.

Năm tấm huy chương tại Giải vô địch điền kinh U23 châu Á 2026 không chỉ phản ánh sự trưởng thành của thế hệ vận động viên kế cận mà còn tạo thêm niềm tin cho điền kinh Việt Nam trong quá trình chuẩn bị lực lượng hướng tới ASIAD 20.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm