Điền kinh Nga có thể bị cấm thi đấu quốc tế

11/11/2015 06:23 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Các VĐV điền kinh Nga có thể bị cấm tham gia các giải đấu quốc tế, bao gồm Olympic 2016, sau khi Cơ quan chống doping thế giới (WADA) hôm 9/11 cáo buộc đã xảy ra tình trạng sử dụng doping có hệ thống được nhà nước bảo trợ.

WADA cũng cáo buộc Liên đoàn điền kinh tế giới (IAAF) bất lực và nhắm mắt làm ngơ trước những vụ sử dụng doping.

Từng có lúc, phòng thí nghiệm chống doping của WADA ở Moskva đã hủy 1.417 mẫu thử ngay trước khi chúng được mang đi xét nghiệm trong khuôn khổ một cuộc điều tra. “Việc này được thực hiện vào sáng thứ Bảy ngay trước khi nhóm điều tra đặc biệt của WADA sẽ tới Nga”, báo cáo từ WADA nói.

Bộ trưởng thể thao Nga Vitaly Mutko nói không có bằng chứng cụ thể trong các cáo buộc mới nhắm vào Liên đoàn điền kinh Nga (ARAF), và những mẫu xét nghiệm trước kia đã bị hủy theo yêu cầu của WADA.

Chủ tịch IAAF Sebastian Coe thì cho biết ông đã biết tin và thấy sốc vì những tiết lộ mới này, diễn ra vài ngày sau khi cựu Chủ tịch lâu năm của IAAF, Lamine Diack, bị IAAF cáo buộc che giấu vi phạm doping của các VĐV Nga. “Đây là những ngày đen tối”, Coe, kế vị Diack và là một người Anh, nói. Ông nói hạn chót để Nga trả lời từ giờ tới hết tuần và Hội đồng IAAF sẽ cân nhắc các lệnh cấm có thể.

Dick Pound, Chủ nhiệm Ủy ban đã thực hiện báo cáo và là cựu Chủ tịch WADA, nói vụ việc này với giới điền kinh cũng ngang vụ bê bối đang diễn ra ở FIFA với bóng đá. “Tôi hy vọng mọi môn thể thao nhìn lại các cơ quan quản lý và hệ thống chống doping của họ vì sự tồn vong của chính các môn thể thao này đang bị đe dọa”, ông nói trong cuộc họp báo. “Dư luận sẽ nghĩ rằng tất cả các môn thể thao giờ đã băng hoại”.

Nga đứng thứ hai sau Mỹ ở các nội dung điền kinh tại Olympic 2012, với 17 huy chương, bao gồm 8 HCV, và luôn là một cường quốc hàng đầu trong các môn trên đường chạy và sân cát. “Tôi hy vọng rằng đây là cơ hội để họ dứt bỏ hoàn toàn hệ thống cũ”, ông Pound nói. “Từ bỏ những HLV cũ và thay đổi cách làm việc. Nếu Nga tiến hành cuộc đại phẫu này, tôi cho rằng họ vẫn có thể tới tham dự Olympic Rio”. Chỉ IAAF mới có quyền cấm Nga thi đấu.

Quyền Chủ tịch ARAF, Vadim Zelichenok, nói: “Đây mới là đề nghị… Tôi chưa thể nói liệu IAAF có nghe theo hay không”.

Thể thao tỏ ra là một lĩnh vực rất dễ dính tiêu cực. 15 năm trước, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đã lâm vào một cuộc bê bối lớn, trong khi cricket và xe đạp cũng đầy vết nhơ về doping, dàn xếp tỉ số… Hay mới nhất là vụ ở FIFA. Các chuyên gia giải thích rằng tiền tài trợ đổ vào thể thao ngày càng nhiều những thập kỷ quả trong khi các liên đoàn thiếu những định chế quản trị và giám sát hiệu quả đã dẫn tới khả năng tiêu cực tăng cao.

“Niềm tin vào thể thao đã xói mòn nghiêm trọng trong vài tháng qua, với vụ bê bối ở FIFA, và giờ là IAAF, hai trong số những tổ chức thể thao quan trọng nhất thế giới”, Pound nói.

Báo cáo của ông đề nghị cấm thi đấu suốt đời 5 VĐV, 4 HLV và 1 bác sĩ người Nga. Trong danh sách có nhà vô địch Olympic 800 mét nữ Mariya Savinova và người đang giữ HCĐ, Ekaterina Poistogova.

Coe nói IAAF đã xét nghiệm hơn 5.000 VĐV từ năm 2009, bằng chứng cho thấy tổ chức này đang nỗ lực tối đa để làm điền kinh trong sạch hơn.

H.Minh (Theo Reuters)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm