Diễn biến mới vụ MU đổi chủ: Sir Jim Ratcliffe thắng Sheikh Jassim, sở hữu 25% cổ phần của Quỷ đỏ

15/10/2023 07:40 GMT+7 | Bóng đá Anh

Nhà Glazer vẫn nắm quyền kiểm soát MU, nhưng Sir Jim Ratcliffe đang tiến một bước trong hành trình tiếp quản đội bóng mà ông yêu thích với 25% cổ phần.

Sheikh Jassim rút lui, Sir Jim Ratcliff sẽ sở hữu 25% cổ phần của MU

Theo tin từ Daily Mail, Sir Jim Ratcliffe sẽ hoàn tất mua 25% cổ phần của MU trong vài ngày tới. Trong khi đó, đối thủ cạnh tranh Sheikh Jassim bin Hamad al-Thani rút lui. Quyết định này giữ cho gia đình Glazer tiếp tục kiểm soát CLB. Nhưng có thể xem đó là bước đầu tiên của Jim Ratcliffe trong quá trình tiếp quản dần dần Quỷ đỏ.

Ông trùm hóa chất tỷ phú, người từ nhỏ đã là fan cuồng của MU, đã vượt qua đối thủ chính và đề xuất của ông, được coi là bước đầu tiên trong quá trình tiếp quản dần dần, dự kiến sẽ được thông qua tại cuộc họp ban điều hành trong tuần tới.

Ban đầu, ông Ratcliffe đã đề xuất mua cổ phần đa số của câu lạc bộ. Tuy nhiên, vì không có tiến triển nào, ông đã điều chỉnh đề xuất để mua 25% cổ phần - được cho là từ 1,4 đến 1,5 tỷ bảng Anh - và đã thành công. Mặc dù con số này không đáp ứng được giá trị 6 tỷ bảng Anh mà ban đầu cho rằng Glazer muốn, nhưng cuối cùng đã đủ lớn để hoàn tất thỏa thuận.

Diễn biến mới vụ MU đổi chủ: Sir Jim Ratcliffe thắng Sheikh Jassim, sở hữu 25% cổ phần của Quỷ đỏ - Ảnh 2.

Sir Jim Ratcliffe đã tiến một bước trong kế hoạch tiếp quản MU

Động thái này đưa một câu chuyện kéo dài gần một năm gần kết thúc. Nếu Ratcliffe, người gốc từ Failsworth, Oldham, cuối cùng hoàn tất việc mua sắm của mình, con số kỷ lục thế giới cho một thương hiệu thể thao sẽ được thiết lập. Nhà Glazers đã thông báo vào tháng 11 năm ngoái rằng họ sẵn lòng nhận đầu tư hoặc bán toàn bộ.

Vào tháng Hai, Mail Sport đã tiết lộ rằng có một đề xuất từ Qatar. Tuy nhiên, mặc dù đã đề nghị thanh toán nợ và trả tiền mặt để sở hữu 100% câu lạc bộ, nhóm này - do Sheikh Jassim dẫn đầu - liên tục không đáp ứng được giá trị mà Glazer đề ra. Đến tháng Tư, đề xuất giá đã vượt ngưỡng 5 tỷ bảng, song nhà Glazer vẫn không nhượng bộ và Sheikh Jassim Al Thani đã từ bỏ vì cho rằng đòi hỏi của các ông chủ Mỹ là "hoàn toàn không thực tế".

Diễn biến mới vụ MU đổi chủ: Sir Jim Ratcliffe thắng Sheikh Jassim, sở hữu 25% cổ phần của Quỷ đỏ - Ảnh 3.

Sheikh Jassim rút lui

Thắng lợi bước đầu của Sir Jim Ratcliffe

Ratcliffe, người sẽ tròn 71 tuổi vào ngày thứ Tư này, đã leo lên vị trí thứ hai trong danh sách những người giàu nhất của The Sunday Times vào đầu năm nay với tài sản gần 30 tỷ bảng Anh. Trong cuộc đàm phán này, ông được đồng hành bởi cựu ông trùm của Team Sky và British Cycling, Sir Dave Brailsford, cùng với các chủ sở hữu Ineos khác là Andy Currie và John Reece, và Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Ineos là Rob Nevin và Jean Claude Blanc.

Diễn biến mới vụ MU đổi chủ: Sir Jim Ratcliffe thắng Sheikh Jassim, sở hữu 25% cổ phần của Quỷ đỏ - Ảnh 4.

Kế hoạch bước đầu của Sir Jim Ratcliffe đã thành công, dù ông chưa thể thâu tóm MU

Ratcliffe hiện sở hữu câu lạc bộ Nice sau khi mua đội bóng Ligue 1 này với giá 91 triệu bảng Anh vào năm 2019, hai năm sau khi mua đội bóng Thụy Sĩ FC Lausanne-Sport. Ông tiết lộ trong mùa hè này rằng Nice sẽ ưu tiên ký hợp đồng với các cầu thủ trẻ sau khi kết thúc mùa giải thứ 9 mùa trước. Công ty hóa chất INEOS của Ratcliffe có một loạt đầu tư trong lĩnh vực thể thao, bao gồm tài trợ cho đội đua xe công thức 1 Mercedes. INEOS cũng đã tiếp quản đội đua xe đạp chuyên nghiệp Team Sky, đã giành chiến thắng 7 lần tại Giải Tour de France, và hiện nay đội đua được biết đến với tên Ineos Grenadiers.

MU hiện xếp thứ 10 ở Ngoại hạng Anh sau một khởi đầu không thành công trong mùa giải, chưa rõ tin tức về chiến thắng của Ratcliffe sẽ được tiếp thu như thế nào. Trận đấu sân nhà kế tiếp của MU là ở Champions League, khi họ gặp Copenhagen vào ngày 24/10 trước trận derby Manchester vào ngày 29/10. Nhưng trước đó sẽ là chuyến làm khách đến sân Sheffield United vào cuối tuần sau.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm