09/10/2025 21:47 GMT+7 | Bóng đá Việt
Đá hơn người cả hiệp 2, tuyển Việt Nam tung ra hơn 20 pha dứt điểm và đánh bại Nepal 3-1 ở vòng loại Asian Cup 2027. Đây là chiến thắng khá khó khăn của các học trò HLV Kim Sang Sik.
Chúng ta dĩ nhiên đặt mục tiêu chiến thắng Nepal và chúng ta đã đạt mục tiêu. Tuyển Việt Nam tạm thời vẫn xếp nhì bảng F với 6 điểm sau 3 trận đã đấu.
Chúng ta vẫn xếp dưới Malaysia (đội đã thắng Lào trong loạt trận này) nhưng cơ hội giành vé dự VCK Asian Cup 2027 vẫn còn với các học trò HLV Kim Sang Sik.
Tuyển Việt Nam giành chiến thắng khó khăn nhưng cần thiết trước Nepal. Ảnh: Hoàng Linh
Chúng ta đã biết về vấn đề mà Malaysia đang phải đối mặt. Họ có nguy cơ rất cao sẽ bị xử thua tuyển Việt Nam sau vụ làm giả hồ sơ 7 ngoại binh nhập tịch. Nếu Malaysia bị xử thua, tuyển Việt Nam sẽ chiếm ngôi đầu bảng F và nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé dự VCK Asian Cup 202.
Nhưng trước hết, chúng ta phải chiến đấu, tập trung vào các trận đấu của mình và không được phép mất điểm trong các cuộc đối đầu với Lào và Nepal sắp tới.
Chiến thắng 3-1 này tạo đà tâm lý thuận lợi giúp tuyển Việt Nam tự tin hướng đến cuộc tái đấu với Napel vào ngày 14/10 này.
Nỗi lo dứt điểm
Tung ra tới hơn 20 pha dứt điểm, chơi hơn người cả hiệp 2 nhưng phải đến nửa cuối hiệp 2 chúng ta mới ghi thêm được 2 bàn thắng nhờ công của các... hậu vệ sau khi Tiến Linh có bàn thắng mở tỷ số từ rất sớm.
Thắng 3-1 nhưng rõ ràng tuyển Việt Nam dứt điểm chưa tốt trước Nepal. Gặp đối thủ được đánh giá là yếu nhất bảng, lại chơi trên sân nhà, tuyển Việt Nam kiểm soát hoàn toàn cuộc chơi, cầm bóng nhiều, ép sân toàn diện, dứt điểm nhiều nhưng hiệu quả thì không cao.
Tiến Linh ghi bàn mở tỷ số nhưng chính Tiến Linh sau đó có 3 cơ hội dứt điểm thuận lợi và đều bỏ lỡ rất đáng tiếc. Hai Long, Hoàng Đức, Tuấn Hải… cũng có cơ hội nhưng không thể tận dụng thành công.
Tuyển Việt Nam dứt điểm không tốt ở trận đấu với Nepal. Ảnh: Hoàng Linh
Nepal chơi phòng ngự số đông và sau khoảng 10 phút đầu để lộ nhiều khoảng trống cho chúng ta khai thác thì sau đó họ khép chặt không gian ở trong và xung quanh vòng cấm, khiến tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối phương.
Tuy nhiên, ngay cả khi đối thủ "đổ bê tông", chúng ta vẫn có thể ghi thêm bàn thắng ngay trong hiệp 1 nếu dứt điểm chính xác hơn. Phải nhờ đến các khoảnh khắc chớp cơ hội ghi bàn của các hậu vệ là Xuân Mạnh và Văn Vỹ, tuyển Việt Nam mới có được 3 điểm trọn vẹn.
Rõ ràng, màn trình diễn của các cầu thủ tấn công của chúng ta trước Nepal khiến người hâm mộ nhớ đến Xuân Sơn và mong anh sớm trở lại thi đấu.
Vấn đề bóng chết
Cả trận Nepal chỉ dứt điểm đúng 2 lần và họ vẫn có bàn thắng. Tuyển Việt Nam để thua từ một tình huống bóng chết. Duy Mạnh bất lực trong tình huống tranh chấp bóng bổng với cầu thủ Nepal, để đối thủ đánh đầu khá thoải mái và Văn Lâm không thể làm gì trong tình huống này.
Chúng ta rõ ràng đã phòng ngự rất bị động. Đây không phải vấn đề mới. Phòng ngự bóng chết vốn là điểm yếu của các học trò HLV Kim Sang Sik.
Các hậu vệ của chúng ta thường kèm người không chặt, thiếu những phương án phòng ngự cụ thể. Cá nhân Duy Mạnh vốn đã xuống phong độ từ nhiều năm nay nên tình huống anh không kèm nổi Shres Tha, để cầu thủ Nepal đánh đầu tung lưới Văn Lâm, cũng không quá bất ngờ.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất