Điểm nhấn Tunisia 1-0 Pháp: Đội hình B của Pháp gây thất vọng

01/12/2022 00:21 GMT+7 | World Cup 2022

ĐT Pháp đã phải trả giá cho những thử nghiệm bằng trận thua 0-1 trước Tunisia ở lượt trận cuối vòng bảng. HLV Didier Deschamps sẽ phải suy nghĩ rất nhiều về trận đấu hôm nay.

Đội hình B của Pháp gây thất vọng

Đối đầu với Tunisia, HLV Didier Deschamps tung ra đội hình với 9 sự thay đổi so với trận trước đó gặp Đan Mạch. Phần lớn cầu thủ trong đội hình vừa qua đều rất trẻ, có nhiều người chỉ vừa mới được xuất hiện tại sân chơi World Cup. Dễ hiểu khi HLV Deschamps có ý muốn giữ sức cho các trụ cột trong bối cảnh trận đấu này chỉ mang tính chất thủ tục đối với Pháp.

Tuy nhiên, các sao trẻ của tuyển Pháp đã chơi không tốt. Họ đã để Tunisia lấn lướt trong nhiều giai đoạn của trận đấu. Họ chỉ cầm bóng nhiều hơn nhưng không có được thế trận chủ động. Thậm chí, Tunisia mới là những người có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn.

Đặc biệt trong hiệp 2, Fofana đã có pha để mất bóng cẩu thả tạo điều kiện để Tunisia phản công. Khazri đã có một pha đột phá trung lộ qua hàng loạt cầu thủ của Pháp trước khi nỗ lực dứt điểm về góc xa mở tỷ số cho Tunisia.

Chứng kiến các học trò thi đấu thiếu nhiệt huyết, HLV Deschamps đã không thể ngồi yên. Ông lần lượt tung 5 cầu thủ trong đội hình chính vào sân, trong đó có Kylian Mbappe. Tuy nhiên, điều đó cũng không thể giúp Pháp cứu vãn trận đấu.

Nhìn chung, đội hình B của Pháp đã để lại nhiều thất vọng. Chắc chắn ông Deschamps sẽ phải suy nghĩ thêm về những phương án thử nghiệm của mình.

Điểm nhấn Tunisia 1–0 Pháp: Đội hình B của Pháp gây thất vọng - Ảnh 2.

Đội hình B của Pháp gây thất vọng

Tunisia có thể ngẩng cao đầu rời giải

Dù giành chiến thắng trước ĐT Pháp nhưng Tunisia vẫn phải rời sân chơi World Cup vì ở trận đấu cùng giờ, Úc đã đánh bại Đan Mạch và giành tấm vé còn lại đi tiếp ở bảng D. Tuy nhiên, các cầu thủ của Tunisia có thể cảm thấy tự hào khi họ vừa đánh bại một trong những ứng cử viên cho chức vô địch.

Bên cạnh đó, cả 3 màn trình diễn của Tunisia ở vòng bảng đều không phải tệ. Họ luôn nhập cuộc tự tin trong cả 3 trận và thi đấu với tinh thần của những chiến binh.

Tunisia chỉ gặp phải một vấn đề duy nhất đó là hàng công của họ quá thiếu sắc bén. Phải trải qua tới 30 cú sút, đội bóng này mới ghi được bàn đầu tiên, và cũng là cuối cùng tại kỳ World Cup năm nay.

Ngược lại, hàng thủ của Tunisia lại chơi cực tốt khi chỉ phải nhận duy nhất 1 bàn thua. Trong khoảng thời gian cuối trận trước Pháp, Tunisia phải chịu sức ép lớn nhưng vẫn đối phó tốt. Đặc biệt, thủ thành Dahmen đã chơi cực kỳ tập trung và luôn là chốt chặn đáng tin cậy cho những người đồng đội.

Điểm nhấn Tunisia 1–0 Pháp: Đội hình B của Pháp gây thất vọng - Ảnh 3.

Tunisia có thể ngẩng cao đầu rời giải

VAR khiến Pháp ôm hận

Đã có rất nhiều tranh cãi khi công nghệ VAR được đưa vào bóng đá. Nó có thể tăng tính chính xác của trận đấu nhưng cũng khiến nhiều đội bóng phải ôm hận.

Pháp là một trong những người hiểu rất rõ điều này. Phút 90+8, khi trận đấu chỉ còn khoảng 20 giây, Griezmann đã tung cú vô-lê đẹp mắt đem về bàn gỡ hòa 1-1. Lúc này, trọng tài cũng đã thổi còi kết thúc trận đấu.

Tưởng chừng như Pháp có thể tránh khỏi thất bại nhưng công nghệ VAR đã vào cuộc. Ông Conger, người New Zealand, sau khi tham khảo màn hình đã tước bàn thắng của Griezmann và để trận đấu trở lại. Chỉ sau một tình huống bóng, ông thổi còi kết thúc trận đấu ngay khiến Pháp trở thành đội thua cuộc.

Thất bại này không ảnh hưởng đến thứ hạng của đội tuyển Pháp. Tuy nhiên, lòng kiêu hãnh của một đội ĐKVĐ đã bị tổn thương.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm