ĐIỂM NHẤN Real Madrid 2-0 Chelsea: Vinicius ngày càng sắc bén, hiệu quả như Ronaldo

13/04/2023 05:55 GMT+7 | Champions League

Chelsea đã có một thế trận tốt trước Real Madrid ở những phút đầu tiên nhưng sự già dơ tại đấu trường Champions League đã giúp đội chủ sân Bernabeu có điều mình cần là các bàn thắng.

Vinicius ngày càng sắc bén như Cristiano Ronaldo

Champions League luôn là giải đấu yêu cầu bản lĩnh rất lớn. Càng ở những trận đấu quan trọng, phẩm chất ngôi sao của các cầu thủ lại càng được thể hiện rõ hơn. Ở thời gian trước, Real Madrid đã giành được thành công khi có Cristiano Ronaldo, Gareth Bale hay Sergio Ramos trong đội hình. Ở thời điểm hiện tại và cụ thể ở trận gặp Chelsea tại lượt đi tứ kết Champions League, họ đã hưởng lợi từ đẳng cấp của Vinicius.

Cầu thủ người Brazil gia nhập Real Madrid vào năm 2018. Khoảng thời gian đầu, anh đã rất vất vả để hòa nhập với lối chơi tại CLB mới. Ở trận đấu với Monchengladbach tại Champions League hồi tháng 10/2020, Karim Benzema đã kêu gọi Ferland Mendy "tẩy chay", không chuyền bóng cho Vinicius ngay trong đường hầm vì cầu thủ người Brazil thi đấu kém hiệu quả.

Tuy nhiên, kể từ đó tới nay, Vinicius luôn là một nhân tố bùng nổ và quan trọng trong đội hình của Real Madrid. Ở trận chung kết Champions League năm ngoái, anh chính là cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất để giúp Real Madrid vô địch. Mùa giải này, Vinicius vẫn tiếp tục phong độ chói sáng như vậy.

Điểm nhấn Real Madrid 2-0 Chelsea: Vinicius ngày càng sắc bén, hiệu quả như Cristiano Ronaldo - Ảnh 2.

Vinicius không ghi bàn nhưng đóng góp nhiều cho Real Madrid để đánh bại Chelsea

Trong trận đấu với Chelsea vào rạng sáng 13/4, Vinicius không ghi được bàn thắng nào. Tuy nhiên, trong cả 2 bàn thắng của đội chủ sân Bernabeu đều có dấu giày của cầu thủ 22 tuổi. Sự đột biến là điều có thể dễ dàng tìm thấy từ đôi chân của Vinicius. Cầu thủ người Brazil trong trận đấu này có 4/6 lần dẫn bóng thành công. Anh bỏ lỡ 2 cơ hội ghi bàn rõ rệt nhưng lại có 4 đường chuyền quan trọng key pass cho các đồng đội.

Vinicius chỉ được chấm Sofascore chấm 6,9 điểm ở trận đấu vừa qua với Chelsea. Tuy nhiên, các thông số hay điểm số thật khó để nói lên toàn bộ tầm ảnh hưởng của 1 cầu thủ. Cần nhớ rằng chính Vinicius là người khiến Wesley Fofana phải nhận thẻ vàng ở ngay phút thứ 5 của trận đấu. Điều này dẫn tới hệ quả Reece James không thể dâng cao tấn công liên tục. Cầu thủ người Anh vẫn phải lo lắng cho khâu hỗ trợ Fofana phòng ngự. Vinicius là mẫu cầu thủ có tốc độ, kỹ thuật lẫn khả năng dứt điểm tốt. Một mình Fofana là không đủ để ngăn cản. Cuối cùng, sức tấn công của Chelsea bên cánh phải bị suy giảm.

Chi tiết đó không phải thống kê nào cũng có thể chỉ ra. Thế mới nói, Vinicius có tầm ảnh hưởng lớn tới Real Madrid vào lúc này. Và hình hiện tại của anh gợi nhớ nhiều tới Cristiano Ronaldo. Trong quá khứ, khi Real Madrid gặp khó thì Ronaldo luôn biết cách tỏa sáng. Vinicius dĩ nhiên không phải Ronaldo 2.0 nhưng sự hiệu quả anh mang tới cho đội bóng thì không hề kém cạnh.

Điểm nhấn Real Madrid 2-0 Chelsea: Vinicius ngày càng sắc bén, hiệu quả như Cristiano Ronaldo - Ảnh 3.

Vinicius tạo ảnh hưởng từ những pha bóng rất nhỏ

Frank Lampard vẫn chưa sửa được vấn đề cố hữu

Trong khoảng 10 phút đầu trận, Chelsea đã có một thế trận tốt trước Real Madrid. Họ triển khai bóng mạch tự tin. Không những thế, đội khách còn có pha dứt điểm nguy hiểm ở ngay phút thứ 2. Tuy nhiên, Joao Felix không đánh bại được Curtois ở tình huống cuối cùng.

Tuy nhiên, Real Madrid dưới thời HLV Carlo Ancelotti là vậy. Họ thường nhập cuộc chậm, không vội vàng dù được thi đấu trên sân nhà. Thế nhưng, trong suốt 45 phút hiệp 1, Real Madrid luôn là người cầm nhịp trận đấu với 60% kiểm soát bóng. Chelsea chỉ có thể tổ chức phản công và tấn công nguy hiểm ở những phút đầu tiên. Sau đó, đội chủ sân Bernabeu dường như đã đọc được ý đồ chiến thuật của HLV Frank Lampard và hóa giải hoàn toàn. Tính riêng trong hiệp 1, Real Madrid dứt điểm tới 10 lần, còn Chelsea chỉ có 3 lần. Bàn thắng của Karim Benzema là một kết quả tất yếu phải xảy ra với sức ép Real Madrid tạo ra trước khung thành của Chelsea.

Trong hiệp 2, Chelsea phải chơi thiếu người từ phút 59 do Ben Chilwell nhận thẻ đỏ trực tiếp. Việc họ phải nhận thêm bàn thua là điều dễ hiểu. Dẫu vậy, chỉ thua thêm 1 bàn cũng có thể xem là thành công với đội khách.

Điểm nhấn Real Madrid 2-0 Chelsea: Vinicius ngày càng sắc bén, hiệu quả như Cristiano Ronaldo - Ảnh 4.

Chelsea của HLV Lampard vẫn chưa có nhiều chuyển biến

Frank Lampard thực tế đã cẩn trọng với sơ đồ 3-5-2. Các cầu thủ Chelsea chơi với hệ thống hàng thủ lùi sâu, bo lấy vòng cấm và áp sát quyết liệt ở 1/3 cuối sân. Tuy nhiên, HLV người Anh dường như vẫn chưa thể sửa được lỗi hệ thống ở các đội bóng mình dẫn dắt. Bàn thua đầu tiên của Chelsea là một lỗi điển hình của HLV Lampard. Có thể thấy các cầu thủ dồn nhiều quân số sang bên cánh phải nhưng lại không áp sát quyết liệt. Điều này khiến cầu thủ Real Madrid có khoảng trống và thời gian để chuyển hướng bóng tấn công. Ở tình huống mở tỷ số, Toni Kroos dễ dàng chuyền bóng cho Carvajal ở khoảng trống rất lớn. Hậu vệ của Real Madrid sau đó thoải mái bấm bóng cho Vinicius và Benzema băng vào vòng cấm rồi ghi bàn.

Frank Lampard đã chuẩn bị kĩ cho trận đấu với Real Madrid, từ cách chơi cho tới nhân sự. Tuy nhiên, ông chuẩn bị đầy nhưng chưa đủ. Chelsea sẽ cần nhiều hơn thế để nghĩ về một cuộc lội ngược dòng tại Stamford Bridge vào ngày 19/4.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm