Điểm nhấn Qatar 1-3 Senegal: Qatar tiếc nuối, Senegal rộng cửa đi tiếp

25/11/2022 22:54 GMT+7 | World Cup 2022

Qatar 1-3 Senegal: Thất bại này gần như chấm dứt hi vọng qua vòng bảng của Qatar trong khi Senegal tràn đầy hi vọng đi tiếp.

Senegal có nhiều hi vọng đi tiếp

Chiến thắng của Senegal trước Qatar là hoàn toàn không bất ngờ. Đội bóng Châu Phi vốn được đánh giá cao hơn chủ nhà World Cup 2022 từ trước giờ bóng lăn.

Ở trận ra quân, nếu như Qatar tỏ ra thua kém toàn diện và quá lép vế trước một Ecuador không nằm trong nhóm đầu của bóng đá Nam Mỹ thì Senegal đã gây ra rất nhiều khó khăn cho Hà Lan bằng lối chơi phòng ngự được tổ chức khá tốt và thể lực dồi dào. Mãi tới cuối trận thì đội bóng Châu Phi mới chịu "đầu hàng" trước sức ép liên tiếp của Hà Lan.

Điểm nhấn Qatar 1-3 Senegal: Qatar tiếc nuối. Senegal tràn đầy cơ hội qua vòng bảng - Ảnh 2.

Ở trận đấu với Qatar, Senegal tiếp tục thể hiện hình ảnh tích cực trong phần lớn thời gian của trận đấu. Đội bóng Châu Phi là những người chơi tấn công có nét hơn và tận dụng cơ hội tốt hơn.

Senegal chơi tốt hơn Qatar trong 2 /3 thời gian của trận đấu và chiến thắng của họ là hợp lí chiếu theo những gì họ thể hiện. Đội chủ nhà Qatar chỉ vùng lên trong khoảng 30 phút cuối cùng nhưng chỉ có thể ghi bàn thắng danh dự cùng một số tình huống nguy hiểm được họ tạo ra.

Điểm nhấn Qatar 1-3 Senegal: Qatar tiếc nuối. Senegal tràn đầy cơ hội qua vòng bảng - Ảnh 3.

Senegal đã có 3 điểm đầu tiên ở World Cup 2022 sau chiến thắng 3-1 trước Qatar và họ còn trận cuối cùng ở vòng bảng gặp Ecuador. Bất luận trận Hà Lan gặp Ecuador (mỗi đội có 3 điểm trước khi tính kết quả đối đầu trực tiếp giữa họ) có kết quả thế nào, cơ hội đi tiếp cho Senegal vẫn là khá nhiều.

Qatar tâm lí quá yếu

Thất bại 1-3 trước Senegal có thể khiến cầu thủ Qatar tiếc nuối. Họ đã chơi rất tệ trong hiệp 1 nhưng thể hiện hình ảnh tích cực hơn nhiều ở hiệp 2. Dù vậy, vẫn phải khẳng định lại là Qatar thực sự chưa đủ "tầm" thi đấu ở World Cup.

Đội bóng Tây Á thua kém Senegal cả về thể lực, kỹ thuật và tâm lí thi đấu. World Cup trở thành sân chơi quá tầm với dàn cầu thủ thi đấu trong nước và còn rất thiếu kinh nghiệm trận mạc cũng như chưa được trui rèn tâm lí của Qatar.

Nước chủ nhà World Cup 2022 đã đầu tư rất lớn để tổ chức một kỳ World Cup đáng nhớ với rất nhiều khác biệt so với các kỳ World Cup đã qua nhưng ở góc độ chuyên môn, Qatar rõ ràng chưa có sự chuẩn bị tương xứng để góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trên lí thuyết, họ vẫn còn cơ hội đi tiếp sau thất bại trước Senegal và trước khi Hà Lan đá với Ecuador. Nhưng thực tế, ai cũng hiểu hành trình World Cup của Qatar sẽ dừng lại sau vòng bảng vì khả năng chuyên môn của họ không đủ để tạo bất ngờ ở một sân chơi quy tụ rất nhiều đội bóng mạnh như World Cup.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm