Điểm nhấn Pháp 3-1 Ba Lan: Giroud đi vào lịch sử, Mbappe vượt Pele

05/12/2022 00:10 GMT+7 | World Cup 2022

Điểm nhấn Pháp 3-1 Ba Lan: Olivier Giroud và Kylian Mbappe đều xác lập những cột mốc cho mình trong chiến thắng ở vòng 1/8 World Cup 2022 của ĐT Pháp.

Giroud trở thành chân sút vĩ đại nhất ĐT Pháp

Olivier Giroud ghi bàn mở tỉ số cho ĐT Pháp với cú dứt điểm ở cuối hiệp 1. Đây là bàn thắng thứ 52 của anh cho đội bóng áo lam. Nhờ vậy, Giroud vượt qua Thierry Henry để trở thành chân sút số 1 lịch sử ĐT Pháp. Đây cũng là bàn thắng thứ 3 của Giroud tại World Cup 2022. Tiền đạo 36 tuổi đang thể hiện diện mạo hoàn toàn khác so với giải đấu năm 2018 tại Nga.

Ở giải đấu đó, Giroud không ghi bàn. Khi ấy, Giroud đảm nhiệm vai trò làm tường, làm bóng cho các Mbappe và Griezmann. Còn tại giải đấu này, Giroud sắm vai người dứt điểm sau những tình huống tấn công của ĐT Pháp.

Điểm nhấn Pháp 2-0 Ba Lan: Giroud đi vào lịch sử, Mbappe vượt qua Pele - Ảnh 2.

Giroud đã ghi 3 bàn tại World Cup 2022

Trên thực tế, nếu Giroud dứt điểm tốt hơn, có lẽ anh đã lập cú đúp trong hiệp 1. Tiền đạo của AC Milan băng vào đệm bóng ở phút 29 sau đường căng ngang của Dembele. Tuy nhiên anh lại dứt điểm ra ngoài.

Mặc dù vậy, Giroud rốt cuộc đã xác lập cột mốc lịch sử ở tuổi 36. Benzema có lẽ ghen tị nếu thấy Giroud ghi bàn ở World Cup trong khi anh không thể thi đấu. 

Benzema từng phát biểu vào năm 2020: "Giroud chẳng có phép màu gì cả. Anh ta được gọi lên tuyển vì vẫn thi đấu hiệu quả. Đó là lý do duy nhất. Bạn có thích lối chơi của Giroud không? Tôi cũng không dám chắc".

Thật trớ trêu cho Benzema, anh gặt hái được mọi danh hiệu cá nhân lẫn tập thể ở cấp CLB, đặc biệt là giành Quả bóng vàng cao quý. Giroud thì không đoạt được những danh hiệu ấy. Tuy nhiên cựu tiền đạo của Arsenal lại có duyên hơn so với Benzema tại đấu trường World Cup.

Benzema không có mặt khi ĐT Pháp chinh phục chức vô địch World Cup 2018. Giroud thì lại là nhân tố quan trọng của ĐT Pháp vô địch năm đó. Tại Qatar, Benzema phải ra về vì chấn thương còn Giroud thì tỏa sáng. Có lẽ Giroud chính là mẫu cầu thủ sinh ra để chơi ở World Cup.

Benzema từng gọi mình là F1 và cho rằng Giroud chỉ là xe Go-kart (xe đua mini). Và chẳng ai ngờ được rằng chiếc Go-kart này lại đang phóng như bay tại Qatar. Và biết đâu, nó sẽ phóng tới cái đích cuối cùng là chức vô địch World Cup.

ĐT Pháp vẫn là ứng cử viên số 1

Với chiến thắng trước ĐT Ba Lan, Pháp vẫn cho thấy họ là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch World Cup. Trước trận đấu này, cựu tiền đạo của ĐT Uruguay, Diego Forlan nhận xét: "Với tôi, Pháp là đội bóng mạnh nhất. Họ mạnh hơn một chút so với ĐT Brazil. Tôi thích đội tuyển này. Họ có một tập thể tốt, bất chấp những cầu thủ quan trọng nhất dính chấn thương. Với tôi, ĐT Pháp có nhiều khả năng vô địch World Cup hơn Brazil".

"ĐT Pháp có những cá nhân chơi tốt như Mbappe, Griezmann, Giroud… Ngoài ra họ còn có những cầu thủ trẻ chất lượng như Camavinga nữa. Đó là một tập thể có nhiều cầu thủ tài năng", Forlan nói tiếp.

Điểm nhấn Pháp 2-0 Ba Lan: Giroud đi vào lịch sử, Mbappe vượt qua Pele - Ảnh 3.

Mbappe đang có phong độ cao

So với 4 năm trước, ĐT Pháp thiếu đi những nhân tố quan trọng như Kante hay Pogba nhưng không thể phủ nhận rằng đội bóng áo lam vẫn rất đáng sợ.

Với việc góp mặt ở vòng 1/8, ĐT Pháp đã vượt qua lời nguyền về việc các đội châu Âu vô địch World Cup không thể vượt qua vòng bảng ở giải đấu kế tiếp kể từ France 98. Không giống như những nhà vô địch trước, ông Deschamps vẫn duy trì được sự ổn định của ĐT Pháp và trên hết, họ có một dàn cầu thủ chất lượng và đội hình đồng đều. 

Đến nỗi sau khi Benzema chấn thương, ông Deschamps có nhiều phương án thay thế tiền đạo của Real Madrid nhưng HLV này rốt cuộc vẫn chẳng chọn ai. Đơn giản bởi ông vẫn đặt niềm tin vào những cầu thủ còn lại.

Giroud, Mbappe và Griezmann vẫn chơi tốt và cho thấy ĐT Pháp vẫn cực mạnh mà không cần tới Benzema. Với cá nhân Mbappe, anh đã vượt qua thành tích ghi bàn của Pele về số bàn thắng mà một cầu thủ ghi được ở World Cup trước khi tròn 24 tuổi (9 bàn). Phong độ cao của chân sút 23 tuổi này càng tạo niềm tin cho các CĐV Pháp rằng đội bóng con cưng của họ sẽ bảo vệ thành công ngôi vương ở World Cup.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm